Sao Mai Phạm Thuỳ Dung: 'Ở ẩn' sáu năm để tái xuất bằng một 'cú nổ'

11/09/2019 08:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ ca sĩ Phạm Thuỳ Dung thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên truyền hình với vẻ đẹp dịu dàng và hát những ca khúc quen thuộc. Bỗng nhiên, giữa 2019, nữ ca sĩ "trình làng" MV đầu tay gây ấn tượng "Tôi nhìn theo cánh chim bay" và vừa công bố live concert "Trăng hát" sẽ diễn ra vào 29/9 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

MV đầu tay của Thuỳ Dung Sao Mai: Những khuôn hình đẹp và giọng hát điêu luyện

MV đầu tay của Thuỳ Dung Sao Mai: Những khuôn hình đẹp và giọng hát điêu luyện

6 năm kể từ ngày đoạt ngôi vị Á quân cuộc thi Sao Mai 2013, Thuỳ Dung Sao Mai đã hoàn toàn “lột xác” khỏi hình ảnh một ca sĩ hát dân gian. MV đầu tay với tên gọi Tôi nhìn theo cánh chim bay của cô gây bất ngờ với không ít khán giả bởi giọng hát kỹ thuật, cảm xúc và hình ảnh đẹp.

Lý do Phạm Thuỳ Dung “ở ẩn” sáu năm là tập trung cho việc nghiên cứu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Thật bất ngờ khi "Tôi nhìn theo cánh chim bay" hay "Trăng hát" lại là những sản phẩm âm nhạc đầu tay của Á quân Sao Mai 2013.

Vốn sở hữu một giọng hát Soprano đẹp và một ngoại hình sáng sân khấu, Phạm Thùy Dung sau khi giành giải tại Sao Mai 2013 có nhiều lợi thế để có thể trở thành ca sĩ "ăn khách". Thế nhưng, cô lại chọn cho mình con đường khó khăn hơn, đó là theo đuổi âm nhạc cổ điển, dòng nhạc vốn kén người nghe. 

Chú thích ảnh
Ca sĩ Phạm Thuỳ Dung đã dành sáu năm để trau dồi chuyên môn thanh nhạc

Theo chia sẻ của Phạm Thùy Dung, "Trăng hát" sẽ là live-concert đánh dấu sự chuyển đổi mang tính “bước ngoặt” của cô nhằm khẳng định sự chín muồi về giọng hát, sự trưởng thành, bản lĩnh sau sáu năm “ở ẩn” để trau dồi kiến thức. Liên tiếp những sản phẩm âm nhạc được ra mắt, từ MV tới live concert, rồi album đã giúp nữ ca sĩ tạo nên những "cú nổ" trước công luận.

Đặc biệt, lần này, chương trình có sự đồng hành của của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) do nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine chỉ huy, cùng khách mời là hai nam ca sĩ Đăng Dương và Tùng Dương.

Chú thích ảnh
Phạm Thuỳ Dung và nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine

“6 năm “im ắng” đã mang đến cho tôi khá nhiều bài học cũng như kinh nghiệm. Đã đến lúc tôi phải gửi tặng khán giả yêu quý món quà mà mình đã "nợ" từ lâu. Tôi cũng hiểu rằng, làm live-concert riêng, chi phí phải bỏ ra rất lớn, thậm chí bị lỗ là chuyện bình thường. Nhưng nếu cứ lo sợ thì tôi sẽ không thể bước qua được cột mốc của chính mình. Tôi nghĩ, hãy cứ bước đi rồi bạn sẽ tới đích. Điều đáng sợ nhất của người nghệ sĩ là không chạm được đến trái tim khán giả hoặc bị lãng quên. Mình hãy nỗ lực bằng tâm sức, tình yêu và sự tâm huyết, chắc chắn khán giả sẽ không phụ mình” – Phạm Thùy Dung chia sẻ.

Chia sẻ về chương trình, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng – Giám đốc Âm nhạc liveconcert “Trăng hát” nhận xét: "Đây là lần thứ 2, một ca sĩ Việt Nam được tổ chức một concert với một dàn nhạc tầm cỡ. Vì thế, tôi xem "Trăng hát" là một chương trình trọng điểm riêng của tôi".

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng (bìa phải)

"Chương trình có 3 phần, phần thứ nhất là âm nhạc cổ điển thính phòng châu Âu trong đó Phạm Thuỳ Dung sẽ giới thiệu những cái mình đã học, là khuôn mẫu để tất cả bắt đầu, khi đó khán giả sẽ có tinh thần đón nhận những gì “nặng đô” nhất. Khi mọi người cảm thấy đủ rồi, sẽ chuyển sang phần 2 những bài ca đi cùng năm tháng, gần gũi hơn với khán giả nhưng đích đến là ở phần 3. Trước khi sang phần 3 có điểm nhấn rất thích thú với khán giả là bài hát “Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh”, là một ca rất khó, không dễ dàng để phối bài đó với dàn nhạc giao hưởng. Lúc đầu bàn với Dung, Dương tôi phấn khởi lắm, nhưng sau mới “hối hận” vì khó" - nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh
Tùng Dương từng chấm Phạm Thuỳ Dung từ khi thi Sao Mai 2013

Nhận xét về "đàn em", ca sĩ Tùng Dương kể lại, anh từng làm giám khảo chấm Sao Mai 2013. "Thời điểm đó, Dung chọn dòng nhạc dân gian, khi đó tôi nói em có thể theo thính phòng chứ không chỉ dân gian. Sau một thời gian gặp lại, tôi thấy Dung thay đổi rất nhiều, rất đam mê và tiến bộ cho đến giờ". 

Nói về sự kết hợp của nữ ca sĩ Phạm Thuỳ Dung và hai khách mời, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho hay: Ngay từ đầu Tùng Dương hay Đăng Dương cũng đều liên quan đến Phạm Thùy Dung, vì Phạm Thùy Dung bắt đầu bằng âm nhạc cổ điển. Những khuôn mẫu giá trị về kỹ thuật thì Đăng Dương có thể nói là biểu tượng của giới trẻ Việt Nam, nhưng con đường của Phạm Thùy Dung không hoàn toàn giống Đăng Dương, dựa trên nền tảng đó và giao thoa với âm nhạc thời thượng để làm nên âm nhạc thính phòng có tính thời đại. Do đó phần đầu của Đăng Dương như là sự khởi đầu của Phạm Thùy Dung. Sự dẫn dắt của chương trình sẽ khiến khán giả không thấy sự khác biệt giữa Đăng Dương và Tùng Dương mà là sự biến đổi của âm nhạc.

Chú thích ảnh
"Được làm việc với Đăng Dương và Tùng Dương là sự may mắn với tôi" - Phạm Thuỳ Dung chia sẻ

"Các anh đã là những ca sĩ gạo cội trong làng nhạc Việt, nếu anh Đăng Dương có sự chỉn chu thì anh Tùng Dương có sự phá cách sáng tạo. Tôi đi giữa hai anh, muốn gửi tới khán giả những màu sắc mới, làm mới được âm nhạc cổ điển nhưng vẫn giữ chất cổ điển. Có khó khăn, áp lực nhưng được hai anh rèn giũa sau những ngày đi hát cùng các anh, tôi không còn thấy run nữa mà ngày càng thấy máu lửa, tự tin, và hi vọng sẽ mang tới sự mới mẻ ấn tượng trong âm nhạc" - Á quân Sao Mai nói thêm. Và tất nhiên, với một ca sĩ trẻ như cô được làm việc với Đăng Dương và Tùng Dương là một sự may mắn, nhưng đồng thời cũng là khó khăn, thách thức.

Live concert “Trăng hát” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9/2019 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, cũng là sự kiện đánh dấu sinh nhật tuổi 30 và 9 năm sự nghiệp ca hát, đồng thời là mốc son quan trọng trên bước đường theo đuổi nghệ thuật cổ điển của Sao Mai Phạm Thuỳ Dung.

Đức Chi. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm