Ringo Starr tròn 80 tuổi: Vẫn mãi là một phần của The Beatles

09/07/2020 07:44 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/7 vừa qua, Ringo Starr, cựu thành viên của The Beatles, đã tròn 80 tuổi. Dù bị lu mờ trước bộ đôi giữ vai trò sáng tác của The Beatles là John Lennon và Paul McCartney, nhưng ông không bao giờ là “người thừa” của Tứ quái.

Ringo Starr chuẩn bị tung ra album solo mới

Ringo Starr chuẩn bị tung ra album solo mới

Ringo Starr (74 tuổi), cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Beatles, sẽ phát hành album phòng thu thứ 18 mang tựa đề Postcards from Paradise vào ngày 31/3 tới đây.

Xuất thân là một tay trống tự học, ông đã trở thành huyền thoại của một trong những những ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại, với những nhịp trống rắn rỏi và tính cách thực tế của mình.

Sự “thế vai” tranh cãi

Tên thật là Richard Starkey, Starr sinh ngày 7/7/1940 ở Liverpool trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động nghèo khổ. Quá trình lớn lên trong đói nghèo của Starr đã được ban nhạc The Beatle kể lại trong một ca khúc mang tựa đề The Other Side Of Liverpool.

"Mẹ tôi là một người phục vụ ở quán bar. Năm tôi 3 tuổi, cha tôi mất. Chỉ có một cách để thoát ra khỏi hoàn cảnh đó là chơi trống và guitar” - Starr đã hát như vậy trong một ca khúc thuộc album Y Not (2010).

Không chỉ lớn lên trong nghèo khó, Starr còn nhiều lần phải điều trị lâu dài trong bệnh viện do sức khỏe kém. Sớm chứng tỏ có tài năng về nghệ thuật kịch và biểu diễn, ông đã sớm chọn âm nhạc để tạo dựng sự nghiệp cho mình chứ không phải là thợ máy - nghề mà ông từng theo học.

Richard Starkey đã thành lập ban nhạc đầu tiên của mình ở tuổi 15. Năm 1962, khi đang lưu diễn ở Hamburg (Đức) cùng ban nhạc Rory Storm & The Hurricanes của Liverpool, ông đã gặp ban nhạc Beatles, lúc đó đã khá có danh tiếng.

Chú thích ảnh
Tài năng chơi trống đã giúp đưa Ringo Starr ra khỏi đói nghèo

Sau khi xem Starr chơi trống, John Lennon, Paul McCartney và nhà quản lý sau đó quyết định rằng Ringo Starr - nghệ danh đã được sử dụng của Starkey - sẽ phù hợp hơn với The Beatles so với tay trống lúc đó của ban nhạc là Pete Best.

Tháng 8/1962, Starr ký hợp đồng chơi trống cho The Beatles trong bối cảnh nhiều người hâm mộ đã phản đối sự “thế vai" này. Thậm chí nhiều khán giả còn hét lên tại một màn trình diễn ở Câu lạc bộ Cavern Club rằng: “Pete là vĩnh viễn. Còn Ringo? Không bao giờ!”.

Những người hâm mộ ban nhạc The Beatles có lẽ đều biết rằng Starr chơi trống với kiểu không “chính thống” - theo như cách nói của ông - bởi Starr thuận tay trái nhưng chơi một bộ trống của người thuận tay phải.

Tuy nhiên, điều đó không hề làm ảnh hưởng tới phong cách chơi trống của Starr. Thậm chí ông còn được ca ngợi vì những đóng góp lớn tạo nên âm thanh độc đáo của The Beatles. Ấn tượng với cách chơi trống của Starr, John Lennon còn mời ông chơi trống trong thu âm solo đầu tiên của mình.

Chú thích ảnh
Ringo Starr được phong tước Hiệp sĩ hồi năm 2018

Phong cách kỳ quặc của Starr vẫn là điểm nhấn cho âm thanh đặc trưng của The Beatles đến khi ban nhạc tan rã vào năm 1970. Ông thường được bình chọn là một trong những tay trống hàng đầu mọi thời đại. Và tạp chí Rolling Stone từng nhận định rằng “Ringo không chỉ là thành viên của ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời. Ông còn góp phần định hình nên âm nhạc của The Beatles”.

Tay trống huyền thoại này cũng thỉnh thoảng hát chính, đáng chú ý nhất là trong ca khúc Yellow Submarine With A Little Help From My Friends. Ngoài ra, ông cũng đóng vai trò là người “cân bằng” trong mối quan hệ căng thẳng giữa Lennon và McCartney. Tuy nhiên, sự xung đột giữa Lennon và McCartney ngày càng gia tăng đã dẫn đến sự tan rã vội vã của ban nhạc.

Starr cũng đóng góp vào các sản phẩm của The Beatles với vai trò là nhà soạn ca khúc dù vai trò đó của ông luôn bị phớt lờ. Starr đã sáng tác ca khúc Don't Pass Me By ngay sau khi gia nhập The Beatles. Nhưng phải đến năm 1968 nhạc phẩm này mới được thu âm để đưa vào White Album.

Chưa kể, sau chuyến đi tới Sardinia, một hòn đảo lớn ở Italy, hồi tháng 8/1968 trên du thuyền của bạn là nam diễn viên Peter Sellers, Starr đã có cảm hứng sáng tác ca khúc Octopus's Garden. Và nhạc phẩm này đã xuất hiện trong album Abbey Road (1969) của The Beatles.

Chú thích ảnh
Ban nhạc The Beatles huyền thoại hồi năm 1964 với nhà quản lý Brian Epstein

Thăng trầm trong sự nghiệp solo

Sau khi The Beatles tan rã, Starr phát hành album solo đầu tiên vào năm 1973, mang tựa đề Ringo. Đáng nói, các cựu thành viên The Beatles là “khách mời” trong album này với vai trò là nhạc sĩ. Cho đến nay, đây vẫn là album đỉnh cao của Starr trong sự nghiệp solo của ông, cả về khía cạnh thương mại lẫn âm nhạc.

Starr còn thử sức trong lĩnh vực diễn xuất. Trong quá trình quay phim hài Caveman (1981) ông đã gặp nữ diễn viên đồng thời là cựu “Bond-Girl” Barbara Bach, người sau này đã trở thành vợ ông. Trước đó, Starr đã ly hôn Maureen Cox (vào năm 1975) sau khi hai người đã có 3 con với nhau.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của Starr đã có “bước lùi” vào những năm 1980 khi ông quá bị phụ thuộc vào rượu và các loại thuốc khác. “Tôi không biết bạn có thể làm mọi thứ theo cách nào nếu bạn không say. Đó là nơi tôi đã kết thúc. Tôi không thể chơi nhạc trong tỉnh táo, nhưng tôi cũng không thể chơi như một kẻ say rượu” - Starr nói hồi năm 2019.

Cũng chính vì suy nghĩ ấy mà Starr đã quyết tâm đi cai nghiện . Và đến năm 1989 ông đã tái xuất với siêu ban nhạc của mình là Ringo Starr & His All-Starr Band, trong đó có sự tham gia của Joe Walsh từ ban nhạc Eagles.

Chú thích ảnh
Ringo Starr trong phim cao bồi Italy Blindman

Sinh nhật đặc biệt ở tuổi 80

Sir Ringo đã đón tuổi 80 của mình với chương trình hòa nhạc từ thiện “live-stream” Ringo's Big Birthday Show được tổ chức tại nhà riêng của ông ở Beverly Hills, Los Angeles vào 5 giờ chiều ngày 7/7 (theo giờ địa phương). Số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được ủng hộ cho 4 tổ chức từ thiện khác nhau

Ringo's Big Birthday Show được phát trên kênh của Ringo trên YouTube. Chương trình gồm các màn diễn tại nhà cùng những hình ảnh chưa hề thấy trước đó của Starr, Paul McCartney và Joe Walsh cũng như Sheryl Crow, Sheila E và Ben Harper.

Chú thích ảnh
Ringo Starr và vợ Barbara Bach

“Như mọi người đều biết tôi thích tụ hội với người hâm mộ để hướng về hòa bình và tình yêu vào ngày sinh của tôi” - Starr nói. “Nhưng năm nay, tôi muốn mọi người được an toàn ở nhà - vì vậy tôi đã gọi cho một vài người bạn và chúng tôi cùng nhau tổ chức Big Birthday Show. Tôi vẫn có thể kỷ niệm sinh nhật mình cùng tất cả các bạn, với những sản phẩm âm nhạc tuyệt vời cho một số tổ chức từ thiện tuyệt vời”.

Từ lâu trước đó, Starr đã tham gia vào nhiều hoạt động và chương trình hòa nhạc từ thiện. Ông và con trai Zak còn có những hoạt động cùng nhóm “Artists United Against Apartheid” - một nhóm phản đối chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Với những hoạt động từ thiện và sự nghiệp âm nhạc của mình, Starr đã được Hoàng tử William phong tước Hiệp sĩ vào năm 2018.

Hết mình ủng hộ nền hòa bình

Ringo Starr còn viết trên Twitter: “Như người anh em Paul McCartney của tôi đã nói, The Beatles luôn luôn ủng hộ các quyền bình đẳng và công lý. Tôi chưa bao giờ ngừng ủng hộ hòa bình và tình yêu. Tôi gửi tình yêu hòa bình đến mọi người, và sẽ luôn đứng đằng sau những người dám lên tiếng vì công lý và vì một thế giới tốt đẹp hơn".

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm