Ra mắt kênh VTV7: Truyền cảm hứng học tập cho học sinh

29/12/2015 06:54 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - “Vì một xã hội học tập”, “Giáo dục truyền cảm hứng” là hai tiêu chí của Kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7, sẽ chính thức lên sóng ngày 1/1/2016.

Sáng 28/12/2015 tại Đài Truyền hình Việt Nam, VTV7 đã chính thức ra mắt báo giới và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt. Vì đây là kênh truyền hình chuyên biệt về giáo dục đầu tiên ở Việt Nam, được kì vọng là sẽ bù đắp khoảng trống của giáo dục nhà trường, và đem đến cơ hội học tập cho toàn xã hội.

Thời lượng của VTV7 là 18 tiếng/ngày, với khung chương trình: Giáo dục trong nhà trường, Giáo dục ngoài nhà trường và Giáo dục trọn đời.

Dạy thứ nhà trường còn thiếu

Thời gian đầu lên sóng, đối tượng khán giả trọng tâm của VTV7 là các em bé mầm non và tiểu học. Các chương trình dành cho các em như Lớp học cầu vồng, Học vẽ cùng Ếch Cốm, 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày, Thời tiết của bé... được thiết kế với tiêu chí “chơi mà học” với đồ họa, âm nhạc sinh động...

Chương trình Lớp học cầu vồng được thiết kế bắt nguồn từ quan sát khoảng thời gian từ 15h30 đến 16h tại các trường tiểu học, đó là khoảng thời gian chờ phụ huynh đến đón. Các giáo viên thường mở phim hoạt hình nước ngoài, hoặc âm nhạc bé Xuân Mai (hầu hết là các chương trình khá cũ) để “trông” học sinh. VTV7 tham vọng chương trình này ra đời sẽ được tất cả các trường tiểu học xem vào buổi chiều.


Gameshow toán học “Siêu tính nhẩm” sẽ thực hiện trên VTV7

Ông Lê Việt Tiến - Phó Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: “Chúng tôi biết hiện nay các chương trình giáo dục trong nhà trường đều thiết kế tiết thực hành, tiết học ngoại khóa nhưng chưa được hiệu quả. VTV7 sẽ đem các tiết học mở rộng đó đến cho các em”.

Khung quan trọng nhất của kênh là Trường học VTV7, với đối tượng học sinh trung học. Khung này gồm rất nhiều chương trình thiết thực như: Học lịch sử thật tuyệt, Ô cửa khoa học, Siêu tính nhẩm, Con đường nghề nghiệp, Bong bóng và 7 câu hỏi địa lý...

Để đáp ứng nhu cầu xã hội, VTV7 sẽ cung cấp nhiều chương trình về ngoại ngữ cho các độ tuổi, như 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày, Sing to learn, Words on the street, các chương trình chia sẻ luyện thi IELTS và TOEFL...

Ngoài ra còn rất nhiều chương trình khoa học vui, do nhà sản xuất trong nước thực hiện, và các chương trình format nước ngoài rất hay như Khám phá Khoa học: Những thí nghiệm khổng lồ.

VTV7 cho biết, thông qua các chương trình họ đang xây dựng thư viện dữ liệu để các trường học có thể tải về hỗ trợ việc giảng dạy.

Truyền cảm hứng và giúp giáo dục tốt hơn

Bà Nhật Hoa - Giám đốc Trung tâm Sản xuất các chương trình Giáo dục, VTV cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là xây dựng các chương trình khiến các em yêu thích, sau đó mới dễ dàng tiếp cận kiến thức. Do đó chúng tôi phải nghiên cứu tâm sinh lý của từng lứa tuổi rất kĩ, tham vấn các chuyên gia giáo dục, tâm lý để thiết kế chương trình cho phù hợp. Bản thân những người làm chương trình đều tâm niệm mình làm vì khán giả, trong đó có những khán giả là chính con em của mình”.

Bà Nhật Hoa cho biết thêm: “Chương trình về giáo dục trước tiên phải chuẩn về kiến thức. Đơn cử như môn lịch sử, ngoài kiến thức chuẩn xác thì cách trình bày phải hấp dẫn, để thu hút các em. Việc học phải truyền được cảm hứng mới hiệu quả”.

Trước câu hỏi, liệu VTV7 có chức năng phản biện xã hội, phản biện các vấn đề giáo dục nóng bỏng hiện nay hay không. Bà Nhật Hoa cho biết: “Chúng tôi hướng tới phản biện tích cực, xây dựng để giáo dục tốt lên. Chúng tôi có Edutalk - Nhìn và thấy là talkshow thảo luận về chính sách và các vấn đề giáo dục”.

Edutalk - Nhìn và thấy, ngoài thảo luận các chính sách, sẽ quan tâm đến đời sống rất cụ thể của nhà trường, phụ huynh và học sinh. Như các vấn đề tâm lý học đường, cách thức tham vấn rất cụ thể: như làm thế nào để học sinh không ngủ trong lớp, cách ứng xử với học sinh hư, giúp đỡ học sinh học hành sa sút... Chương trình sẽ đi sâu vào các vấn đề rất sát sườn của môi trường học đường.

Ngoài ra sẽ có các chương trình hướng nghiệp, giúp học sinh cấp 3 được truyền cảm hứng, và tìm thấy nghề nghiệp mình muốn theo đuổi.

VTV7 được thực hiện với sự phối hợp của Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm