Quán quân 'Tuyệt đỉnh song ca' Thanh Thanh tiết lộ quá khứ từng nhịn đói để theo nghiệp hát

24/10/2018 19:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Quán quân Tuyệt đỉnh song ca 2018 Thanh Thanh là gương mặt mới của làng nhạc và con đường đến với âm nhạc của cô gái 23 tuổi đến từ Yên Bái không bằng phẳng...

Gian nan đường đến với âm nhạc

Chú thích ảnh
Thu Thảo và Thanh Thanh chiến thắng Tuyệt đỉnh song ca 2018. Lý Thu Thảo là một ca sĩ chuyên nghiệp, còn Trần Thanh Thanh là một gương mặt khá mới mẻ trong làng nhạc

Trần Thanh Thanh - Quán quân Tuyệt đỉnh song ca 2018 hiện là sinh viên năm thứ 3 khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Không như phần lớn bạn bè là được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ của Thanh Thanh chỉ là những người nông dân bình thường ở Yên Bái. Bố Thanh Thanh rất thích nghe ca nhạc và cô cũng bị "lây" từ bố khi nào không hay.

Thấy con gái mê ca hát, bố mẹ cô cho đi học hè ở nhà thiếu nhi. Đến năm lớp 10, cô nằng nặc đòi bố mẹ cho về Hà Nội thi vào trường nhạc. Tất nhiên là bố mẹ cô không đồng ý vì nghĩ rằng, nhà mình làm nông, làm sao có thể thành ca sĩ được, lại còn không có ai quen biết ở Hà Nội.

Chú thích ảnh

Với bản tính bướng bỉnh, Thanh Thanh đã... lẳng lặng trốn nhà xuống Hà Nội, thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia. Năm đó cô mới 16 tuổi. Khi có kết quả báo đỗ, bố mẹ cô không còn cách nào khác là cho con gái khăn gói học xa nhà, vừa học trung cấp thanh nhạc, vừa học văn hóa cấp 3.

Gia đình không phải khá giả, để lo cho con gái ăn học ở Hà Nội thực sự là một gánh nặng đối với bố mẹ Thanh Thanh. Cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn thường xuyên rơi vào cảnh cứ mỗi tháng cơm no đầy đủ được khoảng 2 tuần đầu, còn 2 tuần sau thì làm bạn với mì gói, cơm cá khô hoặc... nhịn. 

Chú thích ảnh

Xuống Hà Nội được 2 năm, quá nhiều áp lực, Thanh Thanh bỏ học, giấu bố mẹ đi làm. Ban đầu, cô làm chân bưng bê phục vụ cho nhà hàng, quán cà phê. "Tôi muốn làm việc gì liên quan đến đầu óc hay năng khiếu của mình, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. May mắn sau đó tôi được bạn rủ đi hát phòng trà, cát-xê 200 đến 300 ngàn mỗi tối và tôi kiếm tiền nhờ giọng hát từ đó", Thanh Thanh chia sẻ. 

Khi biết con gái bỏ học, bố mẹ Thanh Thanh đã cắt hỗ trợ với mục đích ép con gái về quê. "Mẹ tôi còn bảo, không học thì về quê lấy chồng", Thanh Thanh cho biết. Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, cô vẫn kiên gan bám trụ Hà Nội, đi hát kiếm sống và ôn thi lên đại học. Nhiều khi hết tiền, cô đành ôm bụng đói cả ngày. "Tôi thương bố mẹ vất vả, mình chẳng giúp được gì nên không dám xin tiền. Hơn nữa, tôi cũng muốn thể hiện cho bố mẹ biết là tôi ổn, có thể tự lo cho mình bằng chính giọng hát", nữ ca sĩ chia sẻ.

Chú thích ảnh

Áp lực từ danh hiệu Quán quân

Thi đỗ vào hệ đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia, Thanh Thanh vẫn chăm chỉ đi hát đám cưới, phòng trà và cả bán hàng online để kiếm sống và trang trải học hành. Cô may mắn được sự dìu dắt, giúp đỡ của giảng viên - ca sĩ Bích Hồng cả trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống. Đang học thanh nhạc chuyên nghiệp ở Hà Nội, Thanh Thanh cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại tham gia một sân chơi ca nhạc tổ chức ở phía Nam như Tuyệt đỉnh song ca.

Thanh Thanh biết đến cuộc thi này từ lời rủ của một người bạn cùng lớp. Khi hay tin thí sinh lọt qua casting không chỉ được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp bởi những nghệ sĩ tên tuổi mà còn được lo mọi chi phí ăn ở, đi lại, Thanh Thanh quyết định thử sức. 

Chú thích ảnh
Thanh Thanh và ca sĩ Cẩm Ly

Tại cuộc thi, Thanh Thanh được ban tổ chức ghép đôi với ca sĩ Lý Thu Thảo để thành một cặp song ca. Thu Thảo là một ca sĩ đã có tên tuổi trong showbiz, còn Thanh Thanh mới chỉ là một cô sinh viên năm thứ 3, chưa có kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp. Hai cô gái cũng không có nhiều thời gian để tập luyện với nhau vì người Nam kẻ Bắc, chỉ trước mỗi vòng thi mới có dịp trực tiếp làm việc chung.

"Điều trùng hợp là khi lên sân khấu, hai chị em tôi đều có máu 'điên', nhập vai vào ca khúc là để diễn, để thỏa mãn đam mê của mình chứ không nặng tâm lý thi thố", Thanh Thanh chia sẻ. Với sự dìu dắt của vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy, Thanh Thanh đã cùng Thu Thảo lần lượt chinh phục khán giả và ban giám khảo một cách thuyết phục qua các vòng thi.

Đặc biệt ở đêm chung kết, hai cô gái đã khiến sân khấu Tuyệt đỉnh song ca như bùng nổ với 2 phần trình diễn khác biệt: Châm biếm, dí dỏm với liên khúc Vẫn chưa chịu cưới - Chuyện sui gia - Lên chùa cầu duyên - Con heo vàng và nhẹ nhàng, sâu lắng khi kết hợp cùng ca sĩ Cẩm Ly ở liên khúc Sao em nỡ lấy chồng - Chồng xa - Thầm mong.

Thanh Thanh và Thu Thảo hát cùng Cẩm Ly đêm chung kết 'Tuyệt đỉnh song ca'

Bên cạnh niềm vui giành ngôi Quán quân cùng với đàn chị Thu Thảo, điều khiến Thanh Thanh hạnh phúc hơn nữa là bố mẹ cô cũng có mặt chứng kiến giây phút đăng quang của con gái mình. 

Chú thích ảnh
Thanh Thanh vô cùng hạnh phúc vì bố mẹ cô cũng có mặt chứng kiến giây phút đăng quang của con gái

"Giải thưởng Quán quân là món quà tôi muốn dành tặng cho bố mẹ. Tôi biết giờ đây bố mẹ tôi đã yên tâm hơn về đứa con gái cứng đầu của mình. Sau 4 tháng tham gia cuộc thi, tôi học được cách làm việc chuyên nghiệp, đúng giờ giấc, cách hát từng câu chữ từ hai người thầy của mình. Tôi thấy mình trưởng thành hơn về suy nghĩ cũng như khai thác được nhiều điều ở bản thân mà trước đây mình chưa từng biết", Thanh Thanh tâm sự.

Hành trình vươn tới ‘Tuyệt đỉnh song ca’ mùa 3 của bộ đôi hoàn hảo Lý Thu Thảo – Thanh Thanh

Hành trình vươn tới ‘Tuyệt đỉnh song ca’ mùa 3 của bộ đôi hoàn hảo Lý Thu Thảo – Thanh Thanh

"Tuyệt đỉnh song ca" mùa 3 đã đi đến hồi kết với chiến thắng đầy thuyết phục của thí sinh đội Cẩm Ly – Minh Vy là bộ đội hoàn hảo Lý Thu Thảo – Thanh Thanh. Để vươn tới đỉnh cao, Lý Thu Thảo – Thanh Thanh đã trải qua nhiều khó khăn để có thể tạo ra một kết quả mỹ mãn – giọng ca hòa quyện, diễn xuất ăn ý với nhau.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm