Quá khứ bị lạm dụng và đầy bi kịch của trưởng nhóm The Cranberries vừa đột tử ở tuổi 46

16/01/2018 13:38 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn bè Dolores O'Riordan, ca sĩ chính ban nhạc Ireland Cranberries, tiết lộ cô đã mắc chứng trầm cảm nặng vài tuần trước khi phát hiện đã chết ở tuổi 46 trong một phòng khách sạn Hilton London ở Park Lane vào 9h5' sáng ngày 15/1.

Người đại diện của O'Riordan không bình luận gì về việc ca sĩ chết như thế nào và tuyên bố: "Ca sĩ Ireland nổi tiếng quốc tế O'Riordan đã đột ngột qua đời ở London hôm 15/1, ở tuổi 46. Ca sĩ chính của ban nhạc Cranberries đang ở London để xúc tiến một buổi thu âm".

Chú thích ảnh
O'Riordan trong một buổi diễn hồi năm 1990

Ban nhạc Cranberries phát hành album hồi đầu năm 2017. Ban nhạc có kế hoạch xúc tiến tour diễn quảng bá album ở Mỹ và châu Âu song đã phải hủy nhiều buổi diễn do O'Riordan còn bị đau lưng nặng.

Trên trang Twitter, các thành viên của nhóm nhạc Cranberries viết: "Chúng tôi tan nát lòng trước sự ra đi đột ngột của Dolores. Cô là người cực kỳ tài năng và chúng tôi thật vinh hạnh khi là một phần đời của cô ấy, từ năm 1989, khi chúng tôi bắt đầu hoạt động cùng ban nhạc Cranberries. Thế giới đã mất đi một nghệ sĩ thực thụ. Noel, Mike và Fergal".

Chú thích ảnh
Ban nhạc Cranberries hồi năm 1999

O’Riordan lớn lên ở thị trấn yên tĩnh Ballybricken, cách thành phố Limerick 17km. O’Riordan tự sáng tác ca khúc từ năm 12 tuổi. Trong ban nhạc Cranberries, cô vừa là ca sĩ chính vừa là nhạc sĩ sáng tác các bản demo cho ban nhạc.

Một trong những bản demo đó là Linger, ca khúc ăn khách đã lọt vào vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng ở Ireland hồi năm 1993 và trở thành nhạc phẩm tạo bước đột phá cho ban nhạc.

Thời gian sau đó, ban nhạc gặt hát thành công hơn với các ca khúc như Salvation và Zombie, đã đoạt giải Ivor Novello thanh thế. Năm 1993, ban nhạc phát hành album phòng thu đầu tiên, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? và album này đã chiếm quán quân bảng xếp hạng.

Cranberries tiếp tục khẳng định vị thế là ban nhạc rock thuộc dòng chủ đạo quốc tế với các album No Need To Argue To the Faithful Departed lần lượt được tung ra vào năm 1994 và 1996. Tính đến nay, Cranberries đã tiêu thụ được hơn 40 triệu đĩa.

Chú thích ảnh
O'Riordan từng thừa nhận cô mắc chứng biếng ăn và rối loạn tâm thần do bị quấy rối từ nhỏ

Sau khi ban nhạc tan rã vào năm 2003, O'Riordan theo đuổi sự nghiệp solo và phát hành các album Are You Listening? (2007) và No Baggage (2009).

Có điều, trong khi thành công với các dự án âm nhạc solo, O'Riordan phải đối chọi với chứng trầm cảm và rắc rối thần kinh. Trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2013, O'Riordan cho biết cô bị lạm dụng từ khi còn nhỏ và nỗi ám ảnh từ vụ việc đó đã khiến cô mắc chứng rối loạn ăn uống, suy sụp.

Hồi năm 2017, O'Riordan tiết lộ cô đang đối chọi với chứng trầm cảm nặng và trong sự nghiệp của mình cô đã gặp nhiều rắc rối về tâm thần, từng cố gắng tự vẫn hồi năm 2013.

"Khi bạn rơi vào tình trạng buồn vui thất thường, bạn không ngủ được và trở nên hoang tưởng. Tôi đang phải uống thuốc để điều trị chứng bệnh này. Tôi mắc chứng chán ăn, sau đó rơi vào trầm cảm và suy sụp. Tôi biết tại sao mình ghét bản thân, biết tại sao muốn làm mình biến mất. Gia đình là sự cứu rỗi của tôi, mang lại cho tôi hạnh phúc" - O'Riordan chia sẻ.

Chú thích ảnh
Khách sạn Hilton London ở Park Lane, nơi O'Riordan được phát hiện đã chết

Nhưng O'Riordan mắc trầm cảm nặng hơn khi cô gặp những chuyện buồn trong gia đình. Năm 2011, cô mất đi người cha kính yêu và năm 2014, hôn nhân của cô. O'Riordan ly hôn chồng. Don Burton, cựu quản lý ban nhạc Duran Duran, sau 20 năm chung sống. Hai người có 3 con.

Tháng 2/2016, O'Riordan tuyên bố cô sẽ sử dụng âm nhạc, vũ đạo và trình diễn để cải thiện sức khỏe tâm thần của mình sau khi tránh được một án hình sự vì tội tấn công tại một sân bay.

Cô đã bị yêu cầu phải nộp 6.000 bảng cho từ thiện sau khi húc đầu, đánh và nhổ nước miếng vào các sĩ quan cảnh sát sau một vụ xô xát.

Trước đó, ca sĩ từng thừa nhận đã 3 lần tấn công và cản trở một sĩ quan cảnh sát sau khi bị đưa ra khỏi một chuyến bay từ New York tới Ireland vào ngày 10/11/2014.

Chú thích ảnh
Với  O'Riordan, gia đình là "sự cứu rỗi". Ảnh chụp nữ ca sĩ và con gái

Tại Tòa án Quận Ennis, hồ sơ bệnh án cho thấy ca sĩ đã mắc bệnh thần kinh và được kết luận là mắc bệnh nặng vào thời điểm xảy ra vụ việc mà cô chẳng hề nhớ gì về chuyện đó.

Trong một cuộc phỏng vấn của Irish News, O'Riordan tuyên bố: "Mắc chứng trầm cảm, bất kể là nguyên nhân gì, là một trong nhưng chuyện tồi tệ nhất mà bạn phải trải qua trong cuộc đời. Tôi đã có nhiều niềm vui trong cuộc sống, đặc biệt với các con mình. Bạn đã trải qua nhiều thăng trầm, song đó không phải là tất cả những gì trong cuộc sống".

Được sáng lập ở Limerick, Ireland, ban nhạc Cranberries nổi danh quốc tế trong những năm 1990 với những ca khúc ăn khách như ZombieLinger.

Chú thích ảnh
Ban nhạc Cranberries tại lễ trao giải Video nhạc MTV hồi năm 1996

Ban nhạc tan rã vào năm 2003 nhưng vài năm sau đó đã tái hợp, phát hành album acoustic Something Else vào năm 2017. O'Riordan nổi tiếng với giọng ca đặc chưng của mình. Cô trở thành nghệ sĩ đoạt nhiều giải thưởng sau khi là ca sĩ chính của ban nhạc khi mới 18 tuổi.

'Công chúa Leia' đột tử, Disney được bồi thường cao nhất trong lịch sử

'Công chúa Leia' đột tử, Disney được bồi thường cao nhất trong lịch sử

Theo nguồn tin từ hãng Disney, hãng bảo hiểm Lloyd's (Anh) sẽ trả khoản tiền 50 triệu USD cho cái gọi là bảo vệ hợp đồng cho hãng phim này sau cái chết đột ngột của Carrie Fisher, Công chúa Leia trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars).

Xem MV ca khúc Linger do O'Riordan sáng tác: 

Việt Lâm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm