Phim về CIA bất ngờ đứng đầu phòng chiếu Bắc Mỹ

20/02/2012 19:07 GMT+7 | Phim

Nếu như tuần trước doanh thu phòng vé Bắc Mỹ chứng kiến sự lên ngôi của bốn bộ phim mới ra rạp thì tình hình tuần này hoàn toàn ngược lại. Những “tân binh” được kỳ vọng như “Ghost Rider 2” hay “This Means War” đã không lọt vào tốp đầu, trong khi “The Vow” và “Safe House” tiếp tục chia sẻ hai vị trí cao nhất.

Một cảnh trong phìm "Safe House." (Nguồn: Universal)

Tuy nhiên, đã có sự đổi chỗ giữa hai bộ phim này khi tác phẩm hình sự “Safe House” vọt lên đứng đầu với 24 triệu USD trong dịp cuối tuần qua, giúp tổng doanh thu bộ phim tới giờ lên tới 78,2 triệu USD.

Đây là bộ phim có sự tham gia của hai nam diễn viên hàng đầu Hollywood, Denzel Washington và nam tài tử Ryan Reynolds, đồng thời cũng đã được công chiếu tại Việt Nam cùng thời điểm với khu vực Bắc Mỹ. Denzel vào vai Tobin Frost, một tay điệp viên phản bội cáo già bỗng dưng tự nộp mạng cho CIA mà Matt (Reynolds) đang làm việc.

Những biến cố bất ngờ xảy ra khiến Matt buộc phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Tobin trước sự truy đuổi của những tên lính giết thuê và một thế lực bí ẩn. Tác phẩm hình sự này nhiều khả năng sẽ cán mốc trên 100 triệu USD và sẽ là bộ phim thứ tư của Denzel từng cán mốc này.

Đứng thứ nhì là bộ phim tình cảm “The Vow,” dưa trên một câu chuyện có thật kể về một cặp vợ chồng đang sống hạnh phúc bỗng gặp tai nạn ôtô, khiến người vợ bị mất trí nhớ. Người chồng đành phải tìm cách để tình cảm của hai người trở lại như xưa, trong khi gặp thêm những rắc rối do sự xuất hiện của người thứ ba. Phim có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng và có ngoại hình đẹp Channing Tatum và Rachel McAdams trong vai cặp vợ chồng, đã thu về 23,6 triệu USD để đứng thứ hai.

Trong khi đó, bộ phim được nhiều kỳ vọng với kinh phí lên tới 75 triệu USD là “Ghost Rider: Spirit of Vengeance” đã gây ra sự thất vọng khi chỉ cán đích tuần đầu ở vị trí thứ ba với 22 triệu USD Mỹ. Tiếp nối phần một, Johnny Blaze (Nicolas Cage thủ vai) - một người có hợp đồng với quỷ dữ biến anh thành một tay đua tử thần và có hình tượng đáng sợ khi bốc cháy toàn thân, chỉ để lộ đầu lâu và cầm xích sắt trong lúc chiến đấu - đã buộc phải lẩn trốn ở Đông Âu, trước khi bị yêu cầu ra mặt để chiến đấu với ác quỷ. Bất chấp có sự góp mặt của ngôi sao Cage, tác phẩm này vẫn nhận lời chê nhiều hơn là khen từ phía khán giả và không thể hâm nóng không khí các phòng chiếu.

Xếp cuối trong tốp 5 bộ phim ở phòng vé tuần qua, sau “The Journey 2” là một tân binh khác “This means war,” với sự tham gia của nữ diễn viên từng giành giải Oscar Reese Witherspoon. Đây là tác phẩm tình cảm hài pha chút hành động, kể về hai nam điệp viên cấp cao của CIA... đối đầu nhau sau khi phát hiện ra họ đang cùng hẹn hò một phụ nữ. Với chỉ 17,6 triệu đô la thu về trong tuần đầu, cơ hội để bộ phim này tiếp tục bám trụ lại trong top 10 là không nhiều.

Các vị trí từ thứ 6 tới thứ 10 lần lượt thuộc về “Star Wars 1: The Phantom Menace” phiên bản 3D (7,87 triệu USD), The Chronicle (7,5 triệu USD). The Woman in Black (6,64 triệu USD), bộ phim hoạt hình Nhật Bản “The Secret World of Arrietty” (6,38 triệu USD) và cựu quán quân bảng xếp hạng “The Grey” (3,03 triệu USD).

Top 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Safe House* - Universal - 24 triệu USD

2. The Vow - Sony/ ScreenGems - 23,6 triệu USD

3. Ghost Rider: Spirit of Vengeance** - Sony/ Columbia - 22 triệu USD

4. Journey 2: The Mysterious Island *- Warner Bros./ New Line - 20,1 triệu USD

5. This Means War** - Fox - 17,6 triệu USD

6. Star Wars: Episode I: The Phantom Menace (3D)* - Fox - 7,87 triệu USD

7. Chronicle** - Fox - 7,5 triệu USD

8. The Woman in Black - CBS Films - 6,64 triệu USD

9. The Secret World of Arrietty - Disney - 6,38 triệu USD

10. The Grey - Open Road - 3,03 triệu USD

* đã chiếu tại Việt Nam, ** sắp chiếu

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm