Phim 'Bếp hát' chuẩn bị lên sóng: Mới mẻ và thách thức

02/04/2014 09:14 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Bếp hát là phiên bản Việt của phim truyền hình nổi tiếng The Kitchen Musical mà Singapore sản xuất năm 2011, từng chiếu tại hơn 12 quốc gia; là đại diện duy nhất của châu Á lọt vào đề cử giải EMMY của Mỹ cho hạng mục phim truyền hình quốc tế. Chiều qua (1/4), đoàn phim công bố giờ phát sóng tập đầu tiên: 21h15 ngày 11/4 trên sóng VTV3.

Bộ phim được BHD đầu tư lớn Bếp hát (13 tập, ĐD: Phan Xine - Danny Đỗ) lên sóng chậm hơn dự kiến gần nửa năm, nhưng hứa hẹn sẽ thu hút, vì nó “không giống” phim truyền hình nào tại Việt Nam. Trong phiên bản tiếng Việt, phim xoay quanh câu chuyện của Mộc Miên (ca sĩ Tú Vi thủ vai), một bếp phó đầy cá tính và lận đận ở nhà hàng của cha mình.  

Thời lượng “kỷ lục”

Đây có lẽ là bộ phim truyền hình đầu tiên tại Việt Nam có thời lượng 80 phút/tập, dài gần như gấp đôi bình thường. 13 tập sẽ là 13 câu chuyện nhỏ trong một câu chuyện tổng thể - dân nhà bếp mê hát, và sẽ được phát sóng trong 13 tuần, định kỳ vào tối thứ Sáu. Kiểu phát sóng này với người Việt là hiếm gặp, có thể gây đứt quãng cảm xúc người xem, nhưng lại là cách mà nhiều phim truyền hình ở Mỹ đã chọn lựa. Nhiều phim cả ngàn tập phát kiểu này tốn đến cả ngàn tuần để xem.


Ca sĩ trẻ Tú Vi (giữa) vào vai chính Mộc Miên. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

13 tập nhưng cần đến khoảng 65 MV, do Danny Đỗ phụ trách đạo diễn, còn Phan Xine đạo diễn câu chuyện, Tấn Lộc biên đạo múa - cách làm này cũng khá mới mẻ tại Việt Nam. Thể loại musical thường dùng lại những bài hát đã nổi tiếng, nhạc sĩ Hà Quang Minh là người phụ trách lời Việt của khoảng 39 bài, Đức Trí làm giám đốc âm nhạc. Phim được thu tiếng trực tiếp, chỉ có các bài hát là lipsync (hát nhép), nhưng là giọng thật của chính các diễn viên trong phòng thu.

Phim không những do 2 đạo diễn chỉ đạo, mà còn có ít nhất 4 đạo diễn nổi tiếng tham gia diễn xuất là Lê Hoàng, Nguyễn Quang Dũng, Minh Chung và NSƯT Thành Lộc. Bên cạnh các vai chính do các ca sĩ Tú Vi, Lam Trường, Trà My Idol… đảm trách, phim còn có nhiều ca sĩ nổi tiếng tham dự như Hồng Nhung, Phương Thanh, Minh Thuận, Lều Phương Anh…

Áp lực vì “Việt hóa”

Đạo diễn Phan Xine nói rằng khi được mời làm lại một tác phẩm đã quá nổi tiếng như The Kitchen Musical, bản thân anh và ê-kíp có nhiều áp lực. Nhưng nay xem lại bản dựng, anh nói rằng hay hơn thì không dám nghĩ tới, nhưng hay ngang ngửa thì có cơ sở để tin tưởng.

Nói thì nói vậy, nhưng vì thể loại, cấu trúc, thời lượng và giờ phát sóng “chẳng giống ai”, chưa biết khán giả Việt sẽ chào đón thế nào? Đây sẽ là thách thức đầu tiên của phim, mà nếu thành công thì mở ra một tiền lệ tốt, còn thất bại thì thật dễ hiểu.

Việc viết lời Việt và làm nhạc 39 ca khúc nghe khá suôn mượt, chuyên nghiệp, nhưng cũng có một thách thức là khán giả sẽ khó nhận ra ca khúc gốc, vì người Việt thích nghe lời hơn nghe nhạc (?). Hơn nữa, trong phiên bản gốc, người dân Singapore đã quá thân thuộc với 39 ca khúc của họ, giờ Việt hóa, khoảng cách tiếp nhận là điều dễ nhận thấy.

Đây là chưa nói trung bình sẽ có 5 MV trong một tập phim, thật khó hòa trộn cho mượt mà, dễ gây mất tập trung. Và quan trọng hơn, sự cuốn hút hay kịch tính của phim sẽ đến từ câu chuyện hay từ MV, nếu dựng không khéo, khán giả sẽ đánh mất đường dây tâm lý.

Và cuối cùng, dàn diễn viên chính (trong đó có NSƯT Thành Lộc) dù khá nổi tiếng, nhưng cũng sẽ gặp nhiều thách thức trong việc “chạy đua” với các khách mời cũng nổi tiếng không kém. 13 tập sẽ có ít nhất 13 cuộc chạy đua như vậy, nên các vai chính sẽ gặp thách thức trong việc tạo dấu ấn riêng, hoặc tỏa sáng.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm