Phim 'Bảy viên ngọc rồng siêu cấp': Tái xuất siêu anh hùng

17/08/2022 08:39 GMT+7 | Giải trí

Sắp tới, phim hoạt hình hành động kỳ ảo Dragon Ball Super: Super Hero (Bảy viên ngọc rồng siêu cấp: Siêu anh hùng), còn gọi là Dragon Ball Super 2, sẽ chính thức công chiếu trên toàn cầu. Đây là tác phẩm được nhiều khán giả mong đợi, đánh dấu sự trở lại của một trong những nhân vật truyện tranh được yêu thích nhất trên thế giới.

'Wolfoo': Series phim hoạt hình Việt 'mê hoặc' khán giả thế giới

'Wolfoo': Series phim hoạt hình Việt 'mê hoặc' khán giả thế giới

Series phim hoạt hình Wolfoo đã nhận 2 nút kim cương trên YouTube và chuẩn bị đón nhận nút kim cương thứ ba. 

Cụ thể, Dragon Ball Super 2 sẽ chính thức công chiếu tại Bắc Mỹ, Mỹ La-tinh và Việt Nam… từ ngày 19/8. Trước đó, khán giả tại thị trường Nhật Bản đã được thưởng thức từ ngày 11/6 và nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Cha đẻ của “Dragon Ball” tiếp tục biên kịch

Bộ truyện Dragon Ball nổi tiếng và phổ biến rộng rãi bậc nhất trên toàn thế giới, đồng thời là một trong những bộ manga (truyện tranh Nhật Bản) được tiêu thụ nhiều nhất mọi thời đại, do Toriyama Akira sáng tác và vẽ minh họa.

Không chỉ dừng ở truyện tranh, Dragon Ball cũng rất thành công khi được chuyển thể sang anime (phim hoạt hình truyền hình Nhật Bản) và phim điện ảnh.

Chú thích ảnh
Các nhân vật xuất hiện trong phim

Trong đó, Dragon Ball Super 2 là phần tiếp theo của Dragon Ball Super: Broly (Bảy viên ngọc rồng siêu cấp: Broly, 2018) và là bộ phim điện ảnh Dragon Ball thứ 21 nói chung. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bộ phim thứ 4 được sản xuất với sự tham gia trực tiếp của Toriyama trong vai trò nhà biên kịch. Đặc biệt, đây còn là bộ phim đầu tiên được sản xuất chủ yếu bằng công nghệ hoạt hình 3D, đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu sau 38 năm kể từ ngày manga ra mắt.

Do Tetsuro Kodama đạo diễn và công ty Toei Animation sản xuất, Dragon Ball Super 2 theo chân Piccolo (Toshio Furukawa lồng tiếng) và học trò cũ của anh là Gohan (Masako Nozawa) khi họ thực hiện sứ mệnh giải cứu thế giới khỏi đội quân Red Ribbon (Ruy Băng Đỏ) mới được cải tổ.

Chú thích ảnh
Phản diện Gamma 1 và Gamma 2 (trái)

Trước đó, đội quân Ruy Băng Đỏ đã bị Goku (Masako Nozawa) tiêu diệt. Thế nhưng, những kẻ kế nghiệp của chúng đã tạo ra 2 chiến binh Android mới là Gamma 1 (Hiroshi Kamiya) và Gamma 2 (Mamoru Miyano). Hai Android này tự nhận mình là “siêu anh hùng” và chúng bắt đầu tấn công Piccolo và Gohan… Trước nguy cơ cận kề, các siêu anh hùng thực thụ phải giải cứu thế giới một lần nữa!

“Gohan thực sự mạnh hơn bất cứ ai... nhưng gần đây cậu ấy không thực sự có cơ hội để tỏa sáng. Để tạo động lực cho Gohan, cần có người thầy đáng kính của cậu ấy là Piccolo chứ không phải là người cha Goku. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ thử sinh ra một siêu anh hùng mới bằng cách đưa hai người này trở thành tâm điểm thông qua các trận chiến dữ dội của họ với các android Gamma” - Akira Toriyama chia sẻ về cốt truyện mới của mình.

Gây tiếng vang tại Nhật

Trước khi công chiếu toàn cầu, Dragon Ball Super 2 đã ra mắt tại Nhật Bản hồi tháng 6 vừa qua và thu về “cơn mưa” lời khen cũng như doanh thu khủng.

Cụ thể, Dragon Ball Super 2 đã đứng đầu phòng vé nội địa trong tuần đầu ra mắt, bán được khoảng 498.000 vé và thu về khoảng 670 triệu JPY (khoảng 4,98 triệu USD). Trong tuần thứ 2, tổng doanh thu của bộ phim giảm 55% xuống còn 300 triệu JPY (2,2 triệu USD). Sau 12 ngày phát hành, bộ phim đã bán được hơn 1 triệu vé.

Chú thích ảnh
Gohan trong phần phim mới

Tới nay, Dragon Ball Super 2 đã thu về tổng cộng 2,3 tỷ JPY (17,03 triệu USD), vượt qua The Quintessential Quintuplets Movie (Nhà có 5 nàng dâu) để trở thành phim hoạt hình Nhật Bản có doanh thu cao thứ 4 trong năm 2022.

Thành công tại phòng vé trong nước đã tạo hiệu ứng phấn khích cho màn công chiếu toàn cầu sắp tới do Crunchyroll phát hành. Chủ tịch Crunchyroll Rahul Purini cho biết: “Trong hơn 30 năm qua, loạt phim Dragon Ball đã làm nức lòng người hâm mộ trên toàn thế giới khi theo chân những chiến binh vĩ đại nhất bảo vệ Trái đất khỏi thế lực tà ác. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Toei Animation để mang phần phim mới nhất của Dragon Ball Super đến những người hâm mộ đang mong đợi chuyến phiêu lưu tiếp theo. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn thu hút thêm nhiều khán giả lần đầu tiên biết đến thương hiệu này”.

Chú thích ảnh
Gohan và Piccolo cùng đối đầu kẻ thù

Trên trang web đánh giá Rotten Tomatoes, phim ghi nhận 100% “cà chua tươi”. Tác giả Megan Peters của ComicBoook viết: “Bất chấp những vấn đề về nhịp độ, Dragon Ball Super 2 vẫn tỏa sáng nhờ câu chuyện vui nhộn chứa đầy hoài niệm. Bộ phim hoạt hình đầy tham vọng này chứng tỏ thương hiệu Dragon Ball sẵn sàng học các thủ thuật mới ngay cả sau nhiều thập kỷ trên xuất hiện màn ảnh rộng”.

Trong khi đó, cây bút Simon Abrams của tờ TheWrap cho rằng “khán giả lâu năm Dragon Ball sẽ thích Dragon Ball Super 2 nhờ lời thoại vui tươi và những cảnh chiến đấu mãn nhãn”.

Dạng biến hình mới

Phần 2 này giới thiệu dạng biến hình mới cho Gohan và Piccolo lần lượt với Gohan Beast và Orange Piccolo. Cha đẻ Dragon Ball Toriyama Akira giải thích: “Gohan đã có khá nhiều dạng biến hình trong quá khứ, nhưng lần này cậu ấy cần phải thức tỉnh một cái mới. Tôi thậm chí còn đặt tên cho sự biến đổi này là Gohan Beast với ý nghĩa rằng con thú hoang trong anh ta đã thức tỉnh”.

“Khi thiết kế, tôi đã thử vẽ cậu ấy với một khuôn mặt đáng sợ và làn da nhợt nhạt, nhưng không hiểu sao cảm giác này không giống Gohan. Vì vậy, thay vào đó tôi chỉ để cho Gohan một mái tóc hếch lớn hơn bình thường. Đáng ngạc nhiên rằng mọi người đều nói: Trông có vẻ thật tuyệt! Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui” - Toriyama nói thêm.

Trong khi đó, Toriyama coi Orange Piccolo là dạng biến hình đầu tiên của Piccolo với nước da màu cam và vô cùng cơ bắp để phân biệt với hình dạng thông thường của nhân vật này.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm