Phil Collins viết nhạc sau 3 năm 'gác bút': Trở lại sáng tác vì nhớ sự sáng tạo

09/12/2013 14:14 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Phil Collins (62 tuổi), cựu nghệ sĩ trống trong ban nhạc rock Genesis, ngôi sao của những năm 1980 với nhiều khúc ballad da diết, đang gây chú ý khi trở lại với công việc sáng tác ca khúc

“Tôi nhớ sự sáng tạo trong quá trình sáng tác ca khúc, vì vậy tôi đang cố gắng trở lại với công việc này. Đôi khi ca từ hình thành trong đầu trước, đôi khi âm nhạc xuất hiện trước. Giờ tôi đang có một số ý tưởng cho phần ca từ và đang bắt đầu soạn nhạc trên đàn piano” – Collins cho biết.

Sẽ sớm lưu diễn trở lại

Trong những năm 1970, Collins khởi dựng sự nghiệp với vai trò là nghệ sĩ trống của ban nhạc Genesis. Sau đó, ông theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái thành công với những ca khúc ăn khách như In the Air TonightAgainst All Odds.

Collins là 1 trong 3 nghệ sĩ thu âm (cùng với Paul McCartney và Michael Jackson) đã tiêu thụ được hơn 100 triệu album trên toàn thế giới với vai trò nghệ sĩ solo và là thành viên chính của một ban nhạc.


Trong những năm 1980, Collins có nhiều ca khúc (được ông thu âm solo, với nhiều nghệ sĩ và với ban nhạc Genesis) lọt vào Top 40 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 hơn bất cứ nghệ sĩ nào khác. Năm 2008, Collins đứng thứ 22 trong danh sách Các nghệ sĩ thành công nhất mọi thời đại của Billboard Hot 100.

Phong cách đa dạng của Collins được thể hiện rõ nét trong các đĩa đơn của ông. Có những bài lấy nhịp trống làm chủ như In the Air Tonight, hay những bài mang đậm tính phản ánh chính trị, xã hội trong Another Day in Paradise.

Đến nay, Another Day in Paradise vẫn được cho là ca khúc thành công nhất của Collins. Không chỉ có vậy, các nhạc phẩm của ông còn viết về tình yêu và nỗi sầu muộn. Sự nổi tiếng của Collins đã tạo ảnh hưởng khá nhiều cho thành công của Genesis.

Collins chia sẻ rằng được thực hiện các màn trình diễn sống mang lại niềm vui, sự thú vị. Song ông không muốn đi lưu diễn quá lâu và để rồi mình vắng mặt trong ngày sinh nhật của các con. “Tôi đã rong ruổi phần lớn cuộc đời mình, giờ tôi không muốn sống như vậy nữa” - ông nói.

Collins có 3 con từ 2 cuộc hôn nhân đầu và 2 con trai với người vợ thứ 3 Orianne Cevey. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Collins tiết lộ, rất có thể ông sẽ lại lên đường lưu diễn vào cuối năm 2014, song chưa biết là diễn solo hay tái hợp với ban nhạc Genesis.

Ông nảy sinh ý tưởng này sau khi xem lại các buổi hòa nhạc của mình cùng 2 cậu con trai út Nicholas và Matthew. Các con đặt ra cho ông những câu hỏi khó. Chẳng hạn, tại sao ông lại có kiểu cười điên dại trong đĩa đơn Mama, nằm trong album Genesis, phát hành năm 1983. Collins trả lời, đó là một sự tôn vinh Grandmaster Flash, một trong những nghệ sĩ tiên phong của dòng hip - hop. Các con sau đó khuyến khích ông nên trở lại sân khấu.

Đầy trách nhiệm với thế hệ trẻ

Mặc dù là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất thế giới, trong nhiều năm qua Collins vẫn bị giới phê bình chỉ trích. Họ phê phán những giai điệu pop của ông quá “an toàn” và sáng tác mang tính đại trà. Nhưng Collins thấy hài lòng khi những ca khúc của ông như Easy LoverIn the Air Tonight vẫn chiếm được cảm tình của công chúng.

Collins đang ở Miami Beach để giới thiệu về dự án mở rộng tổ chức phi lợi nhuận Little Dream (Giấc mơ nhỏ) mà ông đồng sáng lập cùng Orianne Collins. Tổ chức này chuyên giúp người trẻ thực hiện được những mơ ước nghệ thuật, âm nhạc và thể thao của mình.

Ông cho biết, bản thân thường nhận được những lá thư của trẻ em. Những đứa trẻ tò mò hỏi ông về cách thâm nhập nền kinh doanh âm nhạc. Vì vậy, ông và Orianne đã quyết định sáng lập tổ chức trên để đào tạo các em hoặc chí ít là đưa ra những lời khuyên cho chúng. Ban đầu, họ nhờ những người bạn trong nền công nghiệp âm nhạc làm huấn luyện viên, sau đó mở rộng tới các lĩnh vực thể thao và nghệ thuật thị giác. Tới nay Little Dream đã giúp hiện thực hóa không ít mơ ước của các em nhỏ với tình yêu lớn dành cho nghệ thuật.

Trong sự nghiệp của mình, Collins đã đoạt 7 giải Grammy; 6 giải Brit, trong đó 3 lần đoạt giải Nam nghệ sĩ Anh xuất sắc nhất; 3 giải Âm nhạc Mỹ; 1 giải Oscar (với ca khúc You’ll Be In My Heart trong bộ phim hoạt hình Tarzan của Disney); 2 giải Quả cầu vàng và giải Huyền thoại Disney. Năm 1999, ông đã được ghi tên vào Sảnh danh vọng Hollywood. Năm 2003, ông có tên trong Sảnh danh vọng các nhà soạn ca khúc và năm 2010, được ghi tên vào Sảnh danh vọng Rock & Roll cùng ban nhạc Genesis.


VIỆT LÂM (theo AP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm