Phạm Băng Băng dính 'lùm xùm' trốn thuế: Mặt trái những hợp đồng triệu USD của sao

07/06/2018 19:45 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nền điện ảnh và truyền hình Trung Quốc đang "nóng" lên, khi Chính phủ tiến hành cuộc điều tra về trốn thuế trong lĩnh vực này. Và, một trong những cái tên đang được nhắc đến là Phạm Băng Băng.

Cuộc điều tra này được xúc tiến sau khi xảy ra "cuộc chiến" online giữa người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Thôi Vĩnh Nguyên và siêu sao giải trí Phạm Băng Băng.

Cuối tháng 5, trên trang mạng xã hội của mình, Thôi Vĩnh Nguyên đã công bố hình ảnh những tài liệu được tuyên bố là bản copy của các hợp đồng khác nhau mà Phạm Băng Băng đã ký để thực hiện cùng một công việc. Sự khác biệt chính là khoản thù lao của cô. Cụ thể, Phạm Băng Băng đã nhận được 60 triệu NDT cho một hợp đồng và 50 triệu NDT cho một hợp đồng khác với 4 ngày quay phim.

Theo tờ Legal Daily của Trung Quốc, công ty sản xuất của Phạm Băng Băng ở Vô Tích đang bị Sở Thuế tại Vô Tích điều tra.

Chú thích ảnh
Công ty của Phạm Băng Băng đang bị điều tra

Trước những cáo buộc đó, Phạm Băng Băng và công ty của cô đã phủ nhận và chỉ trích Thôi Vĩnh Nguyên phỉ báng. Nhưng Thôi Vĩnh Nguyên thẳng thừng tuyên bố ông không có nghĩa vụ phải bảo vệ các bí mật trong hợp đồng.

Và chúng ta sẽ thấy Phạm Băng Băng không phải trường hợp cá biệt, nếu nhìn lại câu chuyện về những ngôi sao giàu có từng bị cáo buộc liên quan đến thuế theo những cách khác nhau:

1. Lưu Hiểu Khánh

Vụ lùm xùm gần đây nhất liên quan đến sao giải trí Trung Quốc là hồi năm 2002 khi nữ diễn viên, tỷ phú Lưu Hiểu Khánh đã bị bắt vì tội trốn thuế trong vụ liên quan đến công ty của mình. Công ty của Lưu Hiểu Khánh đã bị phạt 7,1 triệu NDT và bản thân bà phải ngồi tù 1 năm.

Chú thích ảnh
Lưu Hiểu Khánh

Hồi năm 1999, Lưu Hiểu Khánh là một trong những người giàu nhất ở Trung Quốc. Bà từng lọt vào vị trí 45 trong danh sách 50 doanh nhân Trung Quốc giàu nhất do tạp chí Forbes thống kê.

Lưu Hiểu Khánh (62 tuổi), ngôi sao các phim Nam Hải Trường Thành (1976), Lửa cháy Viên Minh Viên (1983), Thủy liêm thính chính (1984), Võ Tắc Thiên (1995), hiện vẫn nắm giữ kỷ lục có nhiều giải thưởng Bách Hoa nhất ở hạng mục Nữ diễn viên, khi đoạt 3 giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và 1 giải Nữ diễn phụ xuất sắc nhất.

Sau lùm xùm, Lưu Hiểu Khánh từng xuất hiện trên màn bạc là với vai diễn Dương Lục Nương trong phim Dương Môn Nữ Tướng ( 2011).

2. Nicolas Cage

Cage, từng đoạt giải Oscar năm 1995 với vai diễn trong phim Leaving Las Vegas, đã kiếm được hơn 150 triệu USD từ năm 1996 đến năm 2011. Đó là tiền thù lao của các bộ phim như Gone in Sixty Seconds (20 triệu USD), National Treasure (20 triệu USD), Snake Eyes (16 triệu USD) và Windtalkers (20 triệu USD).

Chú thích ảnh
Nicolas Cage

Nhưng Cage vốn khét tiếng là người có thói quen hoang xài, tiêu tiền vào nhiều món đồ đắt tiền, như chi 450.000 USD để sở hữu chiếc Lamborghini Miura SVJ của Hoàng đế Iran quá cố, 7 triệu USD để làm chủ một hòn đảo ở Bahamas và hộp sọ Tarbosaurus 67 triệu năm có giá 300.000 USD.

Hồi năm 2009, Cục Thuế Hoa Kỳ tuyên bố Cage không trả hơn 6,2 triệu USD thuế thu nhập hồi năm 2007. Cơ quan này còn yêu cầu Cage phải nộp hơn 350.000 USD các khoản thuế chưa thanh tóan từ năm 2002 đến năm 2004.

3. Song Hye Kyo

Hồi năm 2014, nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo đã phải công khai xin lỗi sau khi bị cáo buộc trốn thuế.

Chú thích ảnh
Song Hye Kyo

Ngôi sao của các bộ phim truyền hình ăn khách như: Trái tim mùa Thu (2000), Một cho tất cả (2003), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Ngọn gió Đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời (2016), thừa nhận cô "rất hối hận khi xử lý các vấn đề thuế của mình một cách thiếu hiểu biết" và "xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tội trốn thuế".

Song Hye Kyo tuyên bố 5,4 triệu USD thu nhập từ năm 2009 đến năm 2012 của cô là khoản chưa tính thuế và cô khai thiếu tổng cộng khoảng 2,5 triệu USD tiền thuế trong 3 năm đó.

4. Annie Leibovitz

Chú thích ảnh
Annie Leibovitz

Nhiếp ảnh gia Mỹ nổi tiếng Annie Leibovitz đã vang danh khắp toàn cầu với bức ảnh chụp cựu thành viên ban nhạc Beatles huyền thoại John Lennon và vợ Yoko Ono đăng trên trang bìa tạp chí Rolling Stone hồi năm 1981 và chân dung của nhiều nhân vật danh tiếng khác.

Song Leibovitz còn là tâm điểm của giới truyền thông về cách quản lý tài chính yếu kém của mình. Hồi năm 2009, Leibovitz đã nợ 2,1 triệu USD tiền thuế từ năm 2004 đến năm 2007 và buộc phải cam kết bản quyền của từng bức ảnh do bà chụp nhằm đảm bảo khoản vay để trả nợ.

5. Willie Nelson

Chú thích ảnh
Willie Nelson

Huyền thoại dòng nhạccountry Willie Nelson gặp rắc rối về thuế hồi năm 1990 sau khi Cục Thuế Hoa Kỳ tuyên bố ông còn nợ 16,7 tiền thuế. Nelson đã phải bán đấu giá nhiều món đồ để thoát được tù tội, song tình cảnh của ông đã được cứu vãn nhờ tung ra album chế giễu về hoàn cảnh của mình. Album này mang tựa đề The IRS Tapes: Who Will Buy My Memories?

Đọc tựa đề album của ông (Ai sẽ mua những kỷ niệm của tôi), người hâm mộ đã động lòng trắc ẩn. Nhiều người mua các món đồ của ông tại cuộc đấu giá và sau đó chuyển lại cho ông.

Năm 1993, Nelson đã thanh toán được khoản nợ của mình và trường hợp của ông bị coi là một trong những vụ trốn thuế gây ồn ào nhất lịch sử âm nhạc.

Vừa thoát 'lùm xùm' vì Cao Vân Tường, Phạm Băng Băng lại bị tố trốn thuế, đối diện án phạt 3 năm tù

Vừa thoát 'lùm xùm' vì Cao Vân Tường, Phạm Băng Băng lại bị tố trốn thuế, đối diện án phạt 3 năm tù

Phạm Băng Băng và công ty sản xuất của cô đang bị điều tra với cáo buộc trốn thuế sau khi một người nặc danh tiết lộ trên online rằng công ty của cô đã ký những hợp đồng mang cái gọi là “âm dương”.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm