NTK Đức Hùng: Hoa hậu không đơn thuần là danh vị, mà còn là sứ mệnh

02/08/2019 19:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - NTK Đức Hùng vừa có mặt tại Đà Nẵng để tham dự vòng chung kết Miss World Việt Nam 2019. Anh sẽ giới thiệu BST “Tiên Sa” trong phần thi Trang phục Áo dài với sự tham gia trình diễn của các thí sinh: Thu Hiền, Phương Hoa, Thanh Tú, Cẩm Nhi, Kim Trà My, Nông Thuý Hằng, Kiều Loan và Tường San.

Miss World Việt Nam: Lộ diện Top 5 Người đẹp Biển ấn tượng

Miss World Việt Nam: Lộ diện Top 5 Người đẹp Biển ấn tượng

Trước thềm chung kết Miss World Vietnam 2019 sẽ diễn ra tối 3/8 tới tại Đà Nẵng, Top 5 gương mặt xuất sắc nhất được đề cử vào danh hiệu “Người đẹp Biển” vừa được xướng tên.

Phần thi Trang phục Áo dài năm nay của Miss World Việt Nam lấy cảm hứng từ những địa danh nổi tiếng ở "thành phố đáng sống" Đà Nẵng. Theo đó, các BST của các NTK là: Tiên Sa, Hàn Giang, Non Nước, Mỹ Khê, Sơn Trà, Hải Vân. NTK Đức Hùng với 30 năm kinh nghiệm thiết kế trang phục ở các cuộc thi nhan sắc đảm nhận BST mang tên "Tiên Sa". Anh cho biết: 

- Trong vòng 1 nốt nhạc, tôi đã xong ý tưởng cho BST. Lấy cảm hứng từ địa danh Tiên Sa với câu chuyện truyền thuyết về những nàng tiên từ trên trời xuống tắm. Có một chàng trai yêu một nàng tiên nên cố tình cất đôi cánh để nàng không thể về trời… Xuất phát từ đó, tôi chọn BST trên chất liệu tơ tằm Việt. Màu sắc là màu cầu vồng bởi nhìn cầu vồng sau cơn mưa người ta cảm thấy sự bình yên, tình yêu nảy nở.

Lụa tơ tằm tôi dùng 2 chất liệu nặng và bay. Loại tơ này khá hiếm mà trong chuyên môn gọi là tơ lõi – chất liệu nguyên chất, nhẹ. Khi bay độ rơi từ từ tạo cánh tiên tự nhiên. Mỗi thiết kế có bông hoa trên vai để ví các người đẹp Miss World Việt Nam có thể khoe vẻ đẹp cả Hương lẫn Sắc.

Chú thích ảnh
NTK Đức Hùng và các thí sinh Miss World thử BST "Tiên Sa" trước Đêm Chung kết 

* Anh có ấn tượng gì về các thí sinh sẽ trình diễn BST của mình?

- Thú vị là các thí sinh rất tự tin. Họ tiếp cận rất nhanh, không e dè, thể hiện được khả năng giao tiếp. Tôi là người kỹ tính mà cũng rất hài lòng với cách cư xử, giao tiếp, hợp tác của các bạn. Đó có thể là những tố chất cần thiết đầu tiên của các người đẹp, hoa hậu.

Các mẫu thiết kế khá phức tạp khi chuyển động, chiều dài áo ngập đất, có 3 dải lụa … mà chính người mẫu chuyên nghiệp cũng phải dành thời gian nghiên cứu, tập luyện… Vậy mà 8 thí sinh vào nhanh, kỹ năng trình diễn tốt.

Chú thích ảnh

* Trong số 8 cô gái này, anh ấn tượng với ai nhất?

- Từng chấm và kinh qua nhiều cuộc thi sắc đẹp, người mẫu, tôi có ấn tượng cho riêng tôi bởi không muốn tạo cho các bạn bị áp lực về sự kỳ vọng hoặc thất vọng. Tôi muốn mỗi cuộc thi sắc đẹp là sân chơi vui vẻ thoái mái để các em cố gắng tới phút cuối cùng.

Chú thích ảnh

* Có thâm niên gần 30 năm thiết kế trang phục cho các người đẹp dự thi Hoa hậu cũng như có kinh nghiệm “chấm chọn” nhiều cuộc thi sắc đẹp, người mẫu, anh có thể chia sẻ quan điểm về danh vị hoa hậu trước kia và hiện nay?

- Lần đầu tiên tôi thiết kế cho Hoa hậu Việt Nam đó là từ thời Vi Thị Đông, Hà Kiều Anh, Thu Thuỷ, Nguyễn Thiên Nga dự thi. Hồi đó các cuộc thi nhan sắc còn sơ khai nên tôi thiết kế cả trang phục áo dài, dạ hội… 

Chú thích ảnh

Ngày nay, công luận dành nhiều sự quan tâm tới hoa hậu, người đẹp hơn, đồng thời cũng đòi hỏi Hoa hậu phẩm chất quý hơn, trọng trách lớn hơn. Đó là nhiệm vụ nặng nề mà Hoa hậu gánh trên vai.

Tôi quan niệm, Hoa hậu không đơn thuần là danh vị hay vương miện, các bạn phải hiểu các bạn gánh sứ mệnh đại diện cho lớp trẻ, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Chính vì sự mong đợi đó, Hoa hậu phải làm nhiều việc có ích, lan toả, truyền cảm hứng, truyền đi năng lượng tới đông đảo công chúng nói chung và những người trẻ nói riêng.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

NTK Đức Hùng hiện công tác tại Nhà hát Múa rối Thăng Long. Anh "phủ sóng" nhiều lĩnh vực nghệ thuật từ sân khấu, điện ảnh tới thời trang. Anh vừa có vai diễn xã hội đen trong phim "Mê cung". Sắp tới, anh sẽ đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu. 

Đức Chi (Thực hiện). Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm