NSƯT Đăng Dương: Sẽ dành hết 'lửa' đã tích lũy cho 'Con đường âm nhạc'

24/12/2021 11:27 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tự hào vì là nghệ sĩ “chốt sổ” Con đường âm nhạc năm 2021, NSƯT Đăng Dương hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những tác phẩm âm nhạc hùng tráng, đầy niềm tin yêu, lan tỏa những hy vọng về một năm mới tốt đẹp.

NSƯT Đăng Dương: 'Cứ làm việc thật tốt, sống chân thành rồi mọi thứ sẽ đến'

NSƯT Đăng Dương: 'Cứ làm việc thật tốt, sống chân thành rồi mọi thứ sẽ đến'

Sau khi chiến thắng ở hạng mục “Chương trình của năm” tại giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018, NSƯT Đăng Dương hoạt động có phần trầm lắng. Anh chia sẻ, đó là bản chất của Đăng Dương nhưng đồng thời bật mí: "Tôi đang ấp ủ một chương trình mới".

NSƯT Đăng Dương đang miệt mài tập luyện cùng dàn nhạc chuẩn bị cho Con đường âm nhạc - chương trình do Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Công ty Mỹ Thanh thực hiện lúc 20h10 ngày 26/12, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 từ Cung văn hoá hữu nghị Hà Nội.

Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có dịp trò chuyện với nghệ sĩ trước khi diễn ra đêm nhạc.

* Cảm xúc của anh như thế nào khi được chọn “chốt sổ” “Con đường âm nhạc” năm 2021 và anh có thể “bật mí” một vài điểm đặc biệt cho khán giả?

- Suốt thời gian qua do dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi cũng như các nghệ sĩ khác không được đi diễn, nhiều dự định nghệ thuật không được thực hiện. Cuối năm, được đến với khán giả qua Con đường âm nhạc, tôi thấy rất may mắn và cũng rất tự hào. Với người nghệ sĩ, được hát để cống hiến tới khán giả là điều hạnh phúc nhất.

Chú thích ảnh
NSƯT Đăng Dương đang miệt mài tập luyện cùng dàn nhạc

Tôi sẽ dành hết những nhiệt huyết, dành hết “lửa” đã được “tích luỹ” qua những tháng ngày đại dịch vừa qua để kể cho khán giả nghe về chặng đường âm nhạc của mình. Sẽ có nhiều điều bất ngờ trong chương trình, có những ca khúc lần đầu tôi hát và những câu chuyện lần đầu tôi kể.

Những bản phối của đạo diễn âm nhạc Hồng Kiên trong chương trình rất tuyệt vời, tôi rất thích vì vậy trong lòng tôi ăm ắp cảm xúc chờ đến ngày được lên sân khấu cống hiến cho khán giả.

Chú thích ảnh
Đạo diễn âm nhạc - nhạc sĩ Hồng Kiên

* Được biết, khách mời duy nhất trong “Con đường âm nhạc” của Đăng Dương là ca sĩ Phạm Thu Hà, chứ không phải thành viên nào trong “tam ca nhạc đỏ” - NSƯT Việt Hoàn hay Trọng Tấn. Vì sao anh có sự lựa chọn như vậy?

- Phạm Thu Hà là một nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc thính phòng có giọng hát đẹp, nghiêm túc trong nghề nghiệp, say mê và chỉn chu trong âm nhạc. Tôi cùng Ban tổ chức có sự thống nhất rằng, Phạm Thu Hà có sự phù hợp cả về giọng hát và phong thái biểu diễn. Trong đêm nhạc, chúng tôi sẽ kết hợp thể hiện một bài hát thuộc dòng bán cổ điển.

NSƯT Đăng Dương hát "Chiều Maxcova" khi tập luyện cho "Con đường âm nhạc"

* Trên con đường âm nhạc Đăng Dương luôn có hậu phương vững chắc là bà xã ủng hộ, đồng hành. Anh muốn chia sẻ điều gì đó về sự cống hiến thầm lặng của người bạn đời?

- Bà xã luôn song hành cùng tôi, luôn là hậu phương vững chắc, lo toan tất cả mọi thứ để tôi có thể yên tâm cống hiến cho nghệ thuật. Ai cũng muốn có cái tôi, cái riêng của mình, không phải ai cũng làm được như cô ấy. Tôi thực sự rất trân trọng và thấy mình may mắn khi chúng tôi được gặp nhau và được cô ấy thấu hiểu, sẻ chia.

Cô ấy cũng giúp tôi thay đổi rất nhiều, khiến tôi chú ý rằng mình cần phải chỉn chu hơn khi xuất hiện trước công chúng. Bà xã cũng là người khó tính khi thưởng thức âm nhạc và là người góp ý cho tôi từ cách hát. Cô ấy thường bảo: Khi nào em ưng thì khán giả sẽ thích, thì anh mới thành công. Tôi cảm thấy đó là điều tốt, tôi đã thay đổi tích cực hơn nhiều.

Trong cuộc sống, chúng tôi có cùng quan điểm sống giản dị, không áp lực quá lớn chuyện nhà lầu xe hơi… Chúng tôi nghĩ làm sao mình cảm thấy vui là được thế nên vợ chồng tôi có thời gian thì thích đi chơi cùng nhau.

Chú thích ảnh

* Hai năm vừa qua những hoạt động nghệ thuật ảnh hưởng nhiều, có thời điểm gần như ngưng trệ. Anh có sự thay đổi cách nhìn, thích ứng với cuộc sống và công việc hiện tại ra sao?

- Tôi cũng như các nghệ sĩ khác thôi, ai cũng khó khăn, nhưng mình phải tìm ra cách để vượt lên. Dù ảnh hưởng dịch, nhiều dự định không thể thực hiện nhưng tôi vẫn gặp những điều may mắn, được thể hiện ca khúc Hẹn ngày chiến thắng và là người “chốt sổ” Con đường âm nhạc

Hẹn ngày chiến thắng do Trịnh Xuân Hảo sáng tác là ca khúc lay động trái tim và tôi đã hát bằng cả trái tim mình cùng khát vọng chiến thắng đại dịch để cuộc sống trở lại bình yên. Không phải lúc nào người nghệ sĩ cũng gặp được ca khúc hay như vậy.

Việc thích nghi trong đại dịch là bắt buộc. Thời điểm giãn cách xã hội, gia đình tôi cũng phải thay đổi những thói quen cho phù hợp. Xét mặt tích cực thì đây là lúc các thành viên được ở bên nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi cũng hi vọng dịch mau chóng qua đi để các con được tới trường.

Chú thích ảnh

* Làm mới nhạc cách mạng vừa được khích lệ, nhưng cũng dễ gây tranh cãi. Quan điểm của anh như thế nào?

- Nhạc cách mạng là những tác phẩm đi cùng năm tháng, được viết trong thời kỳ lịch sử nhất định. Làm mới về phong cách phối khí cho hợp thời cuộc thì được nhưng làm mới kiểu hát khác đi là sai tinh thần tác phẩm, sai phong cách, tôi không ủng hộ.

Hát nhạc cách mạng cần có những chuẩn mực và ca sĩ phải thể hiện đúng tính chất tác phẩm. Nhiều bạn hát sai nhịp, tôi thấy khó chịu lắm và nhiều nhạc sĩ cũng cho rằng đó là làm sai tác phẩm chứ không phải làm mới. 

Chú thích ảnh

* Anh có nghĩ tới chuyện "kết nối", hợp tác cùng các ca sĩ trẻ để có những sản phẩm hoặc liveshow nhạc cách mạng có sự mới mẻ chinh phục đối tượng khán giả rộng lớn hơn?

- Có thể chứ nhưng cũng phụ thuộc nhiều yếu tố. Tôi thích cách làm ở nước ngoài, chẳng hạn nghệ sĩ hát opera nhưng mời nghệ sĩ nhạc nhẹ hát cùng. Tôi cũng muốn hợp tác với các bạn trẻ theo kiểu như vậy.

* Ở thời khắc sắp khép lại một năm nhiều biến động, khó khăn và năm mới sắp cận kề, anh muốn nhắn nhủ điều gì với khán giả? 

- Như mọi người dân Việt Nam và trên thế giới, điều tôi mong muốn nhất là dịch bệnh được khống chế. Khi Covid-19 được đẩy lùi thì các ngành nghề cùng phát triển chứ không riêng gì nghệ thuật và âm nhạc, để mọi người có thể sống bình an hơn, không lo lắng nhiều như thời gian vừa qua.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ!

NSƯT Đăng Dương luôn giữ trong tim khát vọng truyền lửa âm nhạc cách mạng

Không phải ngẫu nhiên mà NSƯT Đăng Dương được chọn là người xuất hiện ở điểm nối giữa năm cũ và năm mới của Con đường âm nhạc. Theo đạo diễn Thành Long, Đăng Dương được chọn với một sứ mệnh truyền đến niềm tin yêu về một năm mới tốt lành, tươi sáng bằng chính âm nhạc luôn hừng hực một tình yêu tha thiết với quê hương, đất nước của anh.

Điều ấy phù hợp với Đăng Dương trong âm nhạc - một người luôn giữ trong tim mình khát vọng truyền lửa âm nhạc cách mạng đến các thế hệ khán giả, nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc cách mạng đến mãi các thế hệ sau này.

Trong Con đường âm nhạc, NSƯT Đăng Dương sẽ thể hiện 12 ca khúc, là những ca khúc đã được lựa chọn kỹ nhằm khắc họa hành trình âm nhạc từ những ngày đầu tiên vào nghề và giúp khán giả thấy rõ một chân dung âm nhạc rõ nét của Đăng Dương.

Tiểu Phong (thực hiện)

Ảnh: Hòa Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm