Nicki Minaj bồi thường gần nửa triệu đô vi phạm bản quyền 1 bài hát chưa được phát hành

11/01/2021 21:36 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tháng trước, 2 bên đã đồng ý với phán quyết vi phạm bản quyền đối với Minaj và khoản tiền bồi thường 450.000 USD cho Tracy Chapman, theo các tài liệu được công bố tại tòa án liên bang ở California, nơi vụ án đang được xét xử.

Rapper quyền lực Nicki Minaj: Bớt nổi loạn khi sắp làm mẹ?

Rapper quyền lực Nicki Minaj: Bớt nổi loạn khi sắp làm mẹ?

Là nữ nghệ sĩ solo đầu tiên có 7 đĩa đơn đồng thời góp mặt trên BXH Billboard 100, nhưng khán giả nhớ đến Nicki Minaj không chỉ qua tài năng âm nhạc mà còn bởi cá tính dữ dội, sẵn sàng gây thị phi và không ngại đụng chạm bất kì ai.

Tracy Chapman đã kiện nữ rapper đình đám vì vi phạm bản quyền vào cuối năm 2018 đối với một bài hát có tên Sorry, đã sử dụng toàn bộ lời từ ca khúc Baby Can I Hold You của Chapman phát hành năm 1988. Vụ kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà pháp lý và những người trong làng giải trí, bởi bài hát của Nicki Minaj thu âm cùng rapper Nas chưa bao giờ được phát hành chính thức, vậy nhưng nó lại được phát sóng trên chương trình radio bởi Funkmaster Flex, một DJ nổi tiếng trên đài phát thanh Hot 97 của New York.

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tracy Chapman cáo buộc Minaj sử dụng ca từ của Baby Can I Hold You mà không được sự cho phép. Tuy nhiên, Minaj lập luận rằng tác phẩm Sorry ngay cả khi không có giấy phép từ Tracy Chapman, vẫn sẽ được bảo vệ bởi lý thuyết “sử dụng hợp pháp” - một ngoại lệ của luật bản quyền cho phép người sáng tạo mượn tài liệu có bản quyền theo một số điều kiện nhất định. Và cuối cùng, chiến thắng lại không nghiêng về nữ rapper!

Chú thích ảnh
Nicki Minaj (trái) và Tracy Chapman (phải)

Nicki Minaj và đại diện của cô đã đến gặp Chapman với mong muốn được sử dụng lời của tác phẩm Baby Can I Hold You để đưa vào album Queen sắp phát hành, nhưng yêu cầu của họ bị từ chối. Chapman được cho là nằm trong danh sách các nghệ sĩ “không cho lấy mẫu”, nghĩa là không trao quyền sử dụng tác phẩm của họ cho bất kỳ ai. Dù vậy, nữ rapper nóng bỏng vẫn công khai việc hoãn phát hành album để chờ phản hồi từ chính chủ.

“Tôi rất vui khi vấn đề này được giải quyết và biết ơn vì kết quả pháp lý này khẳng định rằng quyền của nghệ sĩ được pháp luật bảo vệ và các nghệ sĩ khác cần được tôn trọng” - Tracy Chapman đưa ra lời tuyên bố sau khi thắng trong vụ kiện bản quyền.

“Trong tình huống này, tôi đã rất nhiều lần nhận được những yêu cầu muốn sử dụng bài hát của mình. Trong mỗi trường hợp, bằng cách lịch sự và kịp thời, tôi luôn dứt khoát từ chối. Rõ ràng cô Minaj đã chọn không lắng nghe và sử dụng sáng tác của tôi bất chấp ý diễn đạt rõ ràng mà tôi đã đưa ra”.

Hiện phía nữ rapper Nicki Minaj vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào sau khi thua hoàn toàn trong vụ kiện cáo này, cũng như ngày phát hành album Queen chắc chắn sẽ còn là khá xa xôi đối với người hâm mộ cô.

Quỳnh Trang (Tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm