Những ứng viên sáng giá cho Album alternative xuất sắc nhất Grammy 2022

03/11/2021 19:36 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Billboard, năm nay có tổng cộng 224 album cạnh tranh cho 5 vị trí đề cử ở hạng mục Album nhạc alternative xuất sắc nhất tại giải Grammy. Con số này giảm khoảng 3% so với năm ngoái (231 album).

The Kid Laroi, Blackpink... đủ điều kiện nhận đề cử Grammy 2022

The Kid Laroi, Blackpink... đủ điều kiện nhận đề cử Grammy 2022

Theo Billboard, có tổng cộng 463 nghệ sĩ tới từ nhiều quốc gia trên thế giới đủ điều kiện để giành đề cử của Grammy 2022 cho Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Không chỉ vậy, đây còn là con số cao nhất trong 8 năm trở lại đây của giải thưởng danh giá này.

Trong đó, đáng chú ý có album phòng thu thứ 4 của Halsey mang tựa If I Can’t Have Love, I Want Power. Nếu lọt vào vòng đề cử chính thức, đây sẽ là đề cử đầu tiên của Halsey với tư cách là nghệ sĩ solo. Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1994 từng có 2 đề cử tại Grammy năm 2017 khi hợp tác trong album Purpose của Justin Bieber và bản hit Closer của The Chainsmokers.

If I Can't Have Love, I Want Power do Trent Reznor và Atticus Ross đồng sản xuất, ra mắt hồi tháng 8 vừa qua đã nhận được nhiều đánh giá tích cực và leo lên vị trí á quân trên bảng xếp hạng Billboard 200.

Chú thích ảnh
Atticus Ross, Halsey và Trent Reznor (từ trái qua)

Nữ ca sĩ St. Vincent cũng có mặt trong danh sách ứng cử viên với album Daddy’s Home, do cô đồng sản xuất với Jack Antonoff. Nếu vượt qua vòng loại, cô sẽ trở thành nữ nghệ sĩ thứ 5 có từ 3 đề cử trở lên ở hạng mục này, đứng sau Bjork (8 đề cử), Tori Amos (5), PJ Harvey (4) và Fiona Apple (3).

Đối thủ đáng gờm khác trong danh sách còn có Collapsed In Sunbeams của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Arlo Parks. Đây là tác phẩm trước đó đã giành giải thưởng Mercury cho Album của năm tại Anh và đề cử cho giải Brit ở hạng mục tương tự.

Ban nhạc Gorillaz cũng góp mặt trong danh sách ứng cử viên với album Song Machine, Season One: Strange Timez (2020). Cách đây 4 năm, Gorillaz từng được đề cử trong hạng mục này với Humanz (2017). Ban nhạc “ảo” này còn giành giải Màn hợp tác nhạc pop xuất sắc nhất tại Grammy năm 2005 cho Feel Good Inc..

Ban nhạc Foster The People được đề cử ở hạng mục này 10 năm trước cho album Torches (2011) đã trở lại với In The Darkest Of Nights, Let The Birds Sing (2020).

Các album được giới phê bình đánh giá cao trong thời gian qua cũng lọt vào danh sách gồm Jubilee của Japanese Breakfast, Home Video của Lucy Dacus, Sling của Clairo, Little Oblivions của Julien Baker, Edge Of The Horizon của Groove Armada, Big Mess của Danny Elfman và Flowers For Vases/Descansos của Hayley Williams…

Dự kiến Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 sẽ diễn ra tại Trung tâm Staples ở Los Angeles, California (Mỹ) vào ngày 31/1/2022.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm