Những thú vị về bữa tiệc đình đám nhất giới thời trang

08/05/2019 18:59 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đến hẹn lại lên, cứ vào thứ Hai đầu tiên của tháng 5, những người nổi tiếng từ khắp làng giải trí lại quy tụ về sự kiện Met Gala. Nhưng không phải ai cũng hiểu và nhớ hết những điều hay ho về nó.

MET Gala 2019: Lady Gaga cởi 3 lớp đồ ngay trên thảm đỏ, lọt top thảm họa thời trang

MET Gala 2019: Lady Gaga cởi 3 lớp đồ ngay trên thảm đỏ, lọt top thảm họa thời trang

Sau một thời gian "hiền lành", Lady Gaga đã trở lại với phong cách thời trang ấn tượng và nổi loạn tại thảm đỏ MET Gala 2019.

Tối 6/5 (giờ Mỹ), nhiều ca sĩ, người mẫu, diễn viên và nghệ sĩ từ các lĩnh vực đã có mặt tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Mỹ) để tham gia buổi gây quỹ Met Gala thường niên.

Nơi khoe vẻ ngoài “điên rồ” nhất của giới nghệ sĩ

Được so sánh như đêm hội Super Bowl của làng thời trang, và bắt đầu tổ chức từ năm 1946, qua nhiều thập kỷ, đây đã trở thành sự kiện lớn, thu hút nhiều người quan tâm.

Do quy định trang phục là hoàn toàn tự do, càng nổi bật càng tốt, nên hàng năm, phần tin tức liên quan đến Met Gala được săn đón nhiều nhất chính là việc các sao sẽ mặc đẹp ra sao, thậm chí quái dị thế nào (miễn là gây chú ý) khi tới sự kiện.

Chú thích ảnh
Trang phục của Lady Gaga tại Met Gala 2019

Năm nay, Lady Gaga là người chiếm sóng thành công với 3 lần lột đồ, để khoe 4 trang phục, trong đó bộ cuối là nội y đúng nghĩa. Jared Leto cũng không chịu kém cạnh khi mang thêm một cái đầu nữa, giống hệt anh, lên thảm hồng để tạo dáng cho “ngầu”.

Một số cái tên không thể bỏ qua khác phải kể tới Katy Perry khi mặc trang phục đèn trùm lên sân khấu; hay Billy Morter, nam diễn viên ngồi kiệu 6 người khiêng tiến vào sự kiện, trước khi sải cánh theo đúng nghĩa đen với bộ trang phục kiểu “chú chim dát vàng”…

Vốn là nơi để mặc sức sáng tạo và chơi “lố” mà không ai bắt bẻ gì, các ngôi sao vẫn luôn mang tới những ý tưởng trang phục độc đáo bất tận cho Met Gala. Năm 2015, Rihanna khoác trên mình chiếc áo choàng dài vài mét, gắn lông màu vàng chói. Tạo hình “chú gà” gây ấn tượng suốt thời gian dài sau đó.

Kiểu ăn mặc xuyên thấu tất nhiên không thể vắng mặt, tiêu biểu là mẫu váy của Cher (1974); Beyoncé (2015); Madonna (2016); Kendall Jenner (2017)... Tất cả đều khiến chủ nhân trang phục khoe trọn gần như cả cơ thể, không loại trừ vòng nào.

Chú thích ảnh
Những mẫu váy xuyên thấu "kinh dị" trong lịch sử Met Gala, gồm Cher - Beyonce - Madonna - Kendall Jenner (từ trái qua)

Vé đắt đỏ và những cái giá “trên trời”

Quy tụ tại sự kiện toàn người nổi tiếng, từ nhiều lĩnh vực là cơ hội vàng để phát triển quan hệ, tìm kiếm các cơ hội hợp tác đối với nhiều người. Đổi lại, cái giá để tham gia buổi tiệc lừng danh chẳng bao giờ dễ chịu.

Nếu không nằm trong danh sách khách mời đặc biệt, bạn phải trả tới 35.000 USD (tương đương 810 triệu đồng) để tham gia. Khi muốn đặt nguyên bàn, chi phí dao động trong khoảng 200.000 - 500.000 USD (tương đương 4,6 - 11,5 tỷ đồng). Giá dành cho các nhà tài trợ có thể còn cao hơn nhiều. Ví dụ, Yahoo đã ủng hộ sự kiện năm 2015 bằng cách đặt 2 bàn với giá 3 triệu USD (69 tỷ đồng).

Chú thích ảnh
Những trang phục kỳ dị tại Met Gala 2019

Ngoài ra, các bộ trang phục để sao diện tới Met Gala cũng thường được thiết kế cầu kỳ và tốn kém, với giá từ 4.000 - 35.000 USD hoặc hơn thế nữa. Chiếc váy màu vàng nổi tiếng kể trên của Rihanna là một ví dụ. Nó được nhà thiết kế Trung Quốc Guo Pei thực hiện với giá 680.916 USD (hơn 15,7 tỷ đồng).

Bù lại, Vogue cũng khá chịu chi cho bữa tiệc xa hoa. Năm 2016, tạp chí thời trang danh tiếng đã bỏ ra 3,5 triệu USD cho khâu tổ chức. Ngoài ra, nếu mời những ngôi sao biểu diễn tại đây, như Katy Perry chẳng hạn, mức thù lao có thể lên tới 1,5 triệu USD (34,7 tỷ).

Năm ngoái, Met Gala gây quỹ được hơn 13 triệu USD. Ngoài ra chủ biên Anna Wintour kêu gọi được hơn 186 triệu USD đầu tư vào Viện Thiết kế Trang phục.

Chú thích ảnh
Rihanna tại Met Gala năm 2015

Những “kẻ thù” của Met Gala

Trên thực tế, không phải cứ nổi tiếng và giàu có là được tham dự Met Gala. Sau khi tổng hợp danh sách khách mời và đăng ký mua vé, tổng biên tập nổi tiếng khó tính của Vogue sẽ lướt qua danh sách và loại thẳng tay những người… mà bà không thích.

Khi Anna Wintour tham gia chương trình The Late Late Show cách đây 1 năm, người dẫn chương trình James Corden đã đặt câu hỏi: "Chị sẽ không bao giờ mời ai trở lại Met Gala?".

Sau khi dừng lại một nhịp, Anna chỉ đơn giản trả lời: "Donald Trump".

Tổng thống Mỹ đời thứ 45 đã tham dự bữa tiệc hào nhoáng nhiều lần và thậm chí đã nhân sự kiện năm 2004 để cầu hôn bà Melania. Tới nay, nguyên nhân của “mối thù” này vẫn là điều bí ẩn.

Coco Rocha cũng từng gắn chặt với các sự kiện Met Gala nhiều năm trước. Nhưng kể từ khi Katy Perry trở thành đồng chủ tịch sự kiện năm 2017, nàng ca sĩ bắt đầu dùng quyền lực của mình để loại siêu mẫu đình đám khỏi danh sách tham dự.

Năm 2013, Coco Rocha từng cáo buộc Katy Perry bắt chước ý tưởng trang phục khi mặc lại bộ đầm của nhà thiết kế Emanual Ungaro mà cô đã mặc vài tháng trước. Và Katy Perry có vẻ vẫn không thể quên chuyện cũ dù đã 4 năm trôi qua.

Một số nhân vật cũng bị "cấm cửa" khỏi Met Gala bao gồm nhà tư vấn thời trang Tim Gunn, diễn viên Josh Hartnett, nhà thiết kế Rachel Zoe...

Vài nét về Met Gala

Met Gala (tên chính thức là “Costume Institute Gala” hay “Met Ball”) là một sự kiện thường niên được tổ chức nhằm gây quỹ cho Viện thiết kế trang phục Anna Wintour (Anna Wintour Costume Center), trực thuộc bảo tàng Metropolitan, thành phố New York, Mỹ.

Đây là buổi gala đánh dấu sự mở màn cho chuỗi các triển lãm thời trang của trung tâm. Mỗi năm một chủ đề khác nhau, sự kiện Met Gala thu hút nhiều nhân vật tham dự, bao gồm các ngôi sao giải trí và các nhà thiết kế thời trang trên toàn thế giới.

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm