Những ồn ào về đời tư của Hồng Đăng sau một thập kỷ gắn bó với nghiệp diễn

01/07/2022 21:28 GMT+7 | Giải trí

Là một trong những nam thần đình đám của "vũ trụ VTV" nhưng Hồng Đăng cũng từng vướng một số ồn ào xuyên suốt hơn chục năm gắn bó với nghiệp diễn.

Hồng Đăng khóa chức năng bình luận, ẩn toàn bộ bài viết trong quá trình ở châu Âu

Hồng Đăng khóa chức năng bình luận, ẩn toàn bộ bài viết trong quá trình ở châu Âu

Mọi thông tin về Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đều đang được dư luận đổ dồn chú ý.

Tên tuổi Hồng Đăng gắn liền với nhiều bộ phim VTV ăn khách, trong đó có thể kể đến như Hoa hồng trên ngực trái, Mê cung, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về...  Ở tuổi 37, nam diễn viên sở hữu gia đình yên ấm và sự nghiệp vững chắc.

Tuy nhiên, Hồng Đăng đã không ít lần vướng vào những lùm xùm liên quan đến đời tư và không phải lần nào anh lên tiếng cũng nhận được sự đồng tình từ phía khán giả.

Hành hung phụ nữ vì bị góp ý sau khi gây ra tai nạn

Tháng 1/2009, Lê Hồng Đăng (tức diễn viên Hồng Đăng) bị công an phường Tràng Tiền lập hồ sơ xử lý vì hành vi hành hung phụ nữ.

Cụ thể, người phụ nữ này đã đứng lại theo dõi vụ va chạm giữa một xe buýt và chiếc xe ô tô 7 chỗ do Hồng Đăng điều khiển. Khi bị người phụ nữ này góp ý, Hồng Đăng đã dùng tay đấm nạn nhân khiến cô bị ngất và rách vùng trán.

Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng Hồ Hoài anh, Vbiz, scandal Hồng Đăng, hiếp dâm, nghệ sĩ Việt, nghệ sĩ việt bị bắt, 2 nghệ sĩ Việt, Anh Đào, Lưu Hương Giang
Hồng Đăng chia sẻ ảnh về chuyến đi tới châu Âu gần đây

Tại thời điểm đó, nghệ sĩ Công Lý đã đại diện lãnh đạo Nhà hát kịch Hà Nội lên tiếng về vụ việc trên: “Hồng Đăng mới về Nhà hát được một thời gian ngắn nhưng thái độ với anh em đồng nghiệp rất tốt và ngoan ngoãn. Về công việc thì luôn thực hiện đầy đủ mọi nhiệm vụ được giao. Sau khi xảy ra sự việc, Đăng có gọi điện cho tôi. Về phía cá nhân thì tôi cho rằng, phải có chuyện gì đó mới khiến Đăng không bình tĩnh và bức xúc quá dẫn đến hành động như thế, chứ bình thường, cậu ấy không phải là người nóng nảy, càng không phải là kẻ côn đồn, hung hãn".

"Tấn công" ngược khách hàng khi bị góp ý về chất lượng sản phẩm

Cách đây 3 năm trước, vợ chồng nam diễn viên có mở một quán chè. Nhờ danh tiếng của Hồng Đăng, quán chè thu hút nhiều khán giả tới ủng hộ và thưởng thức. Khi một khách hàng "review" rằng chè nhà nam diễn viên có giá cao và chưa xứng đáng với chất lượng, Hồng Đăng đã lên tiếng cực "gắt".

Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng Hồ Hoài anh, Vbiz, scandal Hồng Đăng, hiếp dâm, nghệ sĩ Việt, nghệ sĩ việt bị bắt, 2 nghệ sĩ Việt, Anh Đào, Lưu Hương Giang
Quán chè của vợ chồng Hồng Đăng ngày khai trương

"Từ khi biết làm ăn buôn bán đến giờ số lần bị chơi đểu chắc không nhớ và không đếm nổi nhưng tôi đều nín nhịn vì mình phải bước xa hơn chứ không phải đứng lại để đáp trả. Vì sự nín nhịn đó mà vợ chồng tôi được thành công như ngày hôm nay. Nhiều bạn trẻ bây giờ bán rẻ cái lương tâm của mình không đáng một xu, tôi thấy làm lạ. Họ làm đủ trò bẩn trong kinh doanh để chơi mình. Nào rình cả buổi quay chụp bóc phốt, nào chê bai đủ thứ, nào báo địa chỉ láo, kính thưa các thể loại" - Hồng Đăng đáp trả phản hồi của vị khách hàng kia.

Bị chỉ trích vì nhận tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19

Trong đợt giãn cách xã hội vì dịch Covid, thông tin Hồng Đăng nằm trong danh sách 99 viên chức thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định, mỗi người 3.710.000 đồng đã thu hút sự chú ý của không ít khán giả.

Ngôi sao phim Thương ngày nắng về bị một bộ phận khán giả chỉ trích, cho rằng hoàn cảnh gia đình anh khồng hề khó khăn, do có nhiều nguồn thu nhập bên ngoài.

Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng Hồ Hoài anh, Vbiz, scandal Hồng Đăng, hiếp dâm, nghệ sĩ Việt, nghệ sĩ việt bị bắt, 2 nghệ sĩ Việt, Anh Đào, Lưu Hương Giang
Hồng Đăng đảm nhận vai Đức trong phim "Thương ngày nắng về" đang chiếu trên VTV3

Đứng trước luồng ý kiến trái chiều, khi trả lời phỏng vấn với Dân Việt, nam diễn viên khẳng định không biết việc tên mình có trong danh sách trên.

Hồng Đăng cũng khẳng định sẽ không nhận số tiền hỗ trợ mà gửi lại cho nhà hát để giúp đỡ những đồng nghiệp khác: "Thực tế mà nói là dịch Covid-19 khiến cho tất cả mọi người đều phải đối diện với nhiều khó khăn. Mỗi người có một nỗi khó khăn riêng, không ai giống ai và không mấy người nói ra. Bản thân tôi thời gian qua cũng phải đổ bể rất nhiều kế hoạch. 

Tôi cũng cùng một số anh em âm thầm thực hiện công việc trao quà, giúp đỡ những người lao động nghèo đang gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách ở Hà Nội. Việc tôi có tên trong danh sách diễn viên của Nhà hát được nhận hỗ trợ lần này là một sự động viên rất lớn đối với tôi nhưng tôi sẽ không nhận số tiền này mà gửi lại cho Nhà hát để chia sẻ với anh em gặp khó khăn hơn".

Duy An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm