Những điều tồi tệ nhất 'anti-fan' từng 'ra tay' với BTS nhưng bất thành

19/06/2018 15:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Là một siêu sao toàn cầu không hề dễ dàng bởi đi kèm với đó là danh tiếng, tiền bạc, người hâm mộ và cả những người "ghét cay ghét đắng" mình. Khi BTS nổi danh khắp toàn cầu, họ có một lượng fan khổng lồ vốn được biết đến là ARMY, song họ cũng bị nhiều kẻ ghét.

Nhiều anti-fan đã giả vờ là fan cố gắng quấy rối các thành viên để khiến mình được chú ý hơn. Kể từ khi nổi danh, BTS đã hứng chịu nhiều sự quấy rầy của anti-fan, thậm chí bị dọa giết, song nhờ có ARMY hùng hậu và đoàn kết những hành động đó đều bất thành.

1. Tấn công ở sân bay

Khi BTS tới Indonesia hồi năm 2015, nhiều "sasaeng" (người hâm mộ quá ám ảnh với hallyu và phần lớn không được coi là fan) đã đợi nhóm nhạc ở sân bay.

Những "sasaeng" này bắt đầu vươn tay và đặt tay mình vào bắt cứ đâu có thể khi BTS tới gần họ, chủ yếu là sờ mó khắp có thể Jungkook và quấy rối các thành viên.

Trong video ghi được, có nhiều người hét không nên chạm vào người các thành viên, nhưng các “sasaeng” vẫn điên cuồng đuổi theo BTS và cố gắng sờ vào người các thành viên.

2. RM bị dọa giết

Cũng trong năm 2015, RM đã nhận một loạt tin nhắn dọa giết anh. Hậu quả là sự kiện sau chương trình hòa nhạc Hi-Tech và buổi chụp ảnh cho tour diễn The Red Bullet ở New York của BTS đã phải hủy bỏ.

Chú thích ảnh

Trước đó, buổi hòa nhạc của BTS đã phải kết thúc đột ngột khi các nhà chức trách nhận thấy có nguy cơ xảy ra một vụ nổ súng. Ban đầu, khán giả chương trình hòa nhạc không hiểu được tình hình và trở nên thất vọng, tức giận. Nhưng sau đó, fan đã xin lỗi BTS khi biết được có những lời đe dọa liên quan đến súng.

3. Bị "bám như đỉa" ở Thụy Điển

BTS đã phải chạy trốn khỏi những anti-fan khi ở Thụy Điển để chụp hình.

Chuyện là, khi các thành viên của BTS dừng chân ở một quán cà phê để mua gì đó ăn và đi xuống, thì một nhóm “sasaeng” đã chờ sẵn để xem họ. Những “sasaeng” này tiếp tục nán lại quanh quán cà phê để chờ các thành viên bước vào.

Chú thích ảnh

Khi người quay phim thấy không thoải mái với sự hiện diện của các “sasaeng”, anh yêu cầu họ rời đi và để cho các thành viên của BTS được yên. Nhưng thay vì làm theo lời đề nghị, các “sasaeng” này đã giả vờ lui đi nhưng lập tức bám theo các chàng trai khi họ rời quán cà phê. Khi có nhiều video và ảnh về vụ việc này lan truyền trên mạng, lực lượng ARMY ở Thụy Điển đã tụ lại và ghi hình, gửi lời xin lỗi chân thành tới BTS.

4. Bị cáo buộc thao túng bảng xếp hạng

Hồi năm 2015 khi album của BTS ăn khách hơn Big Bang, nhiều kẻ thù của BTS bắt đầu cáo buộc nhóm nhạc sử dụng "sajaegi", thao túng bảng xếp hạng để "ăn gian" về lượng bán ra của album.

Chú thích ảnh

Những kẻ anti-fan này không cho rằng BTS đạt được thành tích như vậy nhờ làm việc siêng năng. BTS và công ty quản lý Big Hit Entertainment đã phủ nhận cáo buộc này với tranh cãi: “Big Hit Entertainment không có nguồn lực để làm như vậy".

ARMY rất tức giận và cho rằng BTS xứng đáng chiếm vị trí số 1 bảng xếp hạng và liên tục cố gắng làm sáng tỏ chuyện này.

5. Bị cáo buộc đạo ý tưởng

Phần ca từ của RM gây tranh cãi và đã nhiều lần bị cáo buộc đạo nhạc khi nhiều anti-fan cho rằng chúng được các nghệ sĩ khác viết ra.

Thêm nữa, BTS còn bị cáo buộc đạo ý tưởng thiết kế sân khấu, thiết kế bìa album và còn tạo hashtag trên trang Twitter. Những kẻ này gọi BTS là " Pyojeolsonyeondan" (Những chàng trai đạo nhạc) và còn gắn những tin đầy ác tâm, thù hằn nói rằng cả 7 chàng trai đều là những người bất tài.

Khi BTS đưa những từ như “PJSND, viết tắt của "plagiarism boys") hay “SJG", viết tắt của thao túng bảng xếp hạng” vào clip VCR tại chương trình hòa nhạc của họ ở Seoul, trong khi các thành viên đứng đối diện với bức tường chiếu những chữ đó, trái tim của hàng triệu người hâm mộ đã "thắt lại".

Hình ảnh đó cho thấy BTS biết rõ các cáo buộc và tin đồn đang "đeo bám" nhóm nhạc. ARMY trên toàn cầu muốn giúp các thần tượng của mình và họ liên tục đăng tải về những lời bình luận ác tâm, tin đồn... về nhóm nhạc.

6. Jimin bị dọa giết

Thành viên Jimin đã nhiều lần bị dọa giết. Gần đây nhất, có kẻ tuyên bố sẽ tấn công anh ở Fort Worth, bang Texas, một điểm diễn của BTS trong tour diễn thế giới sắp tới.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Sau khi hay tin, cảnh sát Mỹ đã "ra tay" và đảm bảo điểm diễn sẽ an toàn 100% cho cả nhóm nhạc và người hâm mộ.

Jimin đã trấn an người hâm mộ với tuyên bố: "Tôi không sợ hãi với những lời đe dọa này. Có rất nhiều người đang đợi xem tôi diễn. Tôi nghĩ chẳng có ai phải lo lắng bởi các thành viên rất quan tâm tới tôi. BTS sẽ tới Fort Worth, Texas vào tháng 9".

Công ty quản lý BTS siết chặt an ninh mạng, quyết xử lý tới cùng những 'kẻ quấy rầy'

Công ty quản lý BTS siết chặt an ninh mạng, quyết xử lý tới cùng những 'kẻ quấy rầy'

Mới đây, công ty quản lý BTS, Big Hit Entertainment, đã đăng thông báo trên diễn đàn người hâm mộ BTS về “hành động pháp lý chống lại những vi phạm về quyền của các nghệ sĩ”.

Tuấn Vĩ
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm