Nhớ Lý Tiểu Long 45 năm ngày mất: 'Tiểu Long' trở thành huyền thoại

20/07/2018 11:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Siêu sao võ thuật Lý Tiểu Long qua đời cách đây đúng 45 năm (20/7/1973), ở tuổi 32, tại Hong Kong (Trung Quốc). Các bộ phim hành động của Lý Tiểu Long đã góp phần làm bùng lên sự quan tâm tới võ thuật của công chúng toàn cầu.

Lý Tiểu Long không chỉ là một diễn viên nổi tiếng mà ông còn là một vận động viên, nghệ sĩ võ thuật có kỷ luật với sức lôi cuốn cực kỳ lớn cùng nhiều kỹ năng siêu việt khác đã đưa ông lên màn bạc ở Mỹ, châu Âu và châu Á.

Chú thích ảnh

Lý Tiểu Long cao 1m70 và nặng 61kg

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Nhưng ông có thể nhảy cao tới 2m4

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Có thể đá vỡ một túi đấm với một cú đá bên
Chú thích ảnh
Ra một cú đấm trong khoảng 0,05 giây từ độ xa 1m
Chú thích ảnh
Đá một túi nặng 136kg mạnh đến mức nó bay lên trần
Chú thích ảnh
Có thể đánh gãy các tấm gỗ dày 15cm

Những kỹ năng siêu phàm

Các hãng quảng cáo đã lợi dụng danh tiếng của Lý Tiểu Long và các kỹ năng siêu phàm của ông đã được sử dụng trong nhiều hình thức quảng cáo khác nhau.

Chú thích ảnh
Lý Tiểu Long có thể chơi bóng bàn bằng côn nhị khúc
Chú thích ảnh
Gắp hạt gạo đang rơi trong không trung bằng đũa

Phái Tiệt Quyền Đạo và các triết lý

Lý Tiểu Long đã sáng lập ra Tiệt Quyền Đạo (jeet kune do), môn võ thuật chú trọng đến hiệu quả và thực tế kết hợp với các triết lý của ông.

Chú thích ảnh

Theo Lý Tiểu Long, Tiệt Quyền Đạo không có nội quy hay nguyên tắc gì ràng buộc bạn cả, nó chỉ cho bạn hướng để phát triển một cách không hạn chế. Bạn học Tiệt Quyền Đạo để sử dụng và cũng không cần nhớ là mình học môn gì.

Chú thích ảnh
Lý Tiểu Long chú trọng tới hệ thống tự vệ mạnh mẽ của mình, tập trung vào các kỹ thuật cánh tay và tay liên quan đến việc xoắn phần thân trên

Lý Tiểu Long còn đưa ra triết lý: "Võ thuật như là nước, nước thì muôn hình vạn trạng, khi bạn rót nước vào chiếc cốc thì nó là cốc, khi bạn rót nước vào chiếc chén thì nó là chiếc chén, nó không bị ràng buộc vào bất kỳ điều gì, hãy để cho mọi thứ tự nhiên nhất".

Chú thích ảnh
Các tư thế tự vệ theo kiểu hàng rào

Với Lý Tiểu Long, trong Tiệt Quyền Đạo phải thể hiện được tính chuẩn xác, tức là đạt được đúng đắn động tác nhằm diễn tả mức thích đáng của động tác phóng ra mà sức lực thực hiện ít nhất. Nếu sức lực thực hiện ít nhất mà không có tốc độ nhanh nhất có thể thì các bạn sẽ không nắm chắc được thành công khi ra đòn.

Chú thích ảnh
Thế đứng được đúc kết từ môn quyền Anh
Chú thích ảnh
Dùng sức mạnh để quật đối phương
Chú thích ảnh
Cân bằng giữa phòng thủ và tấn công
Chú thích ảnh
Có thể đá đối thủ nhiều lần trong vòng chưa đầy 2 giây
Chú thích ảnh
Tập cách đánh chiến đấu bằng gậy của Philippines
Chú thích ảnh
Tin triết lý có thể rèn luyện tinh thần cần thiết nhằm tạo được sự hòa thuận trong một trận đấu
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cú đấm "one-inch"
Chú thích ảnh
Cú nhảy dáng ếch
Chú thích ảnh
Đá nhảy cao

Có phong cách thời trang

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

 

45 năm ngày mất Lý Tiểu Long - Tranh cãi về 'điềm xấu' báo hiệu cái chết của huyền thoại võ thuật

45 năm ngày mất Lý Tiểu Long - Tranh cãi về 'điềm xấu' báo hiệu cái chết của huyền thoại võ thuật

45 năm đã trôi qua kể từ khi Lý Tiểu Long đột tử (20/7/1973) song vẫn có nhiều tranh cãi về cái chết của ông. Dù đã có kết luận của bác sĩ rằng Lý Tiểu Long "chết do tai nạn bất ngờ do bản thân tự gây ra", cụ thể là sưng não bất thình lình, nhưng một số người vẫn nêu ra những nguyên nhân khác và thậm chí còn cho rằng ông chết vì một lời nguyền. Quan điểm này lập tức bị phản bác...

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm