Nhạc sĩ 'Ông bà anh' Lê Thiện Hiếu: 'Tiễn COVID' về trời bằng âm nhạc

09/04/2020 07:27 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (9/4), “cha đẻ” ca khúc Ông bà anh từng làm mưa làm gió tại sân chơi âm nhạc Sing My Song 2016 cũng như trên nhiều trang âm nhạc trực tuyến – nhạc sĩ, ca sĩ Lê Thiện Hiếu - đã chính thức trình làng sáng tác mới nhất mang tên Tiễn COVID.

 Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và tình hình dịch bệnh thế giới cập nhật mới nhất

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và tình hình dịch bệnh thế giới cập nhật mới nhất

Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa - TTXVN tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình dịch corona tại Việt Nam và tình hình dịch bệnh thế giới từ các cơ quan chức năng.

Đây là ca khúc nằm trong chương trình truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, góp phần vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng.

Tiễn Covid được Lê Thiện Hiếu viết theo phong cách Reggae/Pop, giai điệu vui tươi như là cách truyền cảm hứng tích cực, lạc quan cho người nghe trong cuộc chiến chống dịch. Đây cùng là lần đầu tiên người nghe được tiếp cận với một sáng tác theo phong cách Reggae/ POP của Lê Thiện Hiếu.

Lê Thiện Hiếu chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN)

- Với Tiễn Covid, Hiếu không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành, bởi đề tài ca khúc rất thời sự và sát với thực tế. Hiếu chỉ chuyển hóa những lời mình muốn nói thành bài hát thôi chứ cũng không cần hoa mỹ hay vẽ vời thêm gì cả. Khi nhận được lời mời từ Bộ Y tế, ý tưởng về Tiễn Covid lập tức hiện ra trong đầu và Hiếu bắt tay thực hiện rất nhanh. Chỉ trong 6 ngày, Hiếu đã có ngay bản demo cho ca khúc.

Chú thích ảnh
Lê Thiện Hiếu nhận cúp Cống hiến, mùa giải lần 12-2017 – hạng mục Bài hát của năm (Ông bà anh)

Cũng cần nói thêm, hầu hết các bài hát Hiếu viết đều mang chung một tinh thần: Truyền tải sự lạc quan và tử tế. Vốn dĩ các sản phẩm của Hiếu đã mang màu sắc như vậy rồi, nên với Tiễn Covid, Hiếu cũng không cần phải tốn thời gian chọn lựa hay cân nhắc gì. Và từ ca khúc này, thông điệp mà Hiếu muốn gửi đến người nghe là: Chỉ cần chúng ta đoàn kết thì chắc chắn “Việt Nam sẽ tiễn Covid về trời”.

* Trước "Tiễn Covid", ca khúc "Ông bà anh" rất nổi tiếng của Hiếu với phiên bản “Ông bà anh thời Covid” cũng được nhiều người thể hiện lại, thậm chí viết lại lời. Khi nghe lại “đứa con tinh thần” của mình qua cách đặt lời mới, với nhiều giọng ca mới và gắn liền với một vấn đề thời sự, Thiện Hiếu thấy sao?

- Hiếu rất bất ngờ và rất vui. Bởi Hiếu cũng không ngờ là sau gần 4 năm, Ông bà anh vẫn được nhiều người với nhiều lứa tuổi yêu thích tới vậy. Sau khi biết có bản Ông bà anh thời Covid-19, Hiếu cũng đã học lời ngay!

Chú thích ảnh
Bản audio của ca khúc “Tiễn COVID” sẽ chính thức phát hành lúc 0 giờ 9/4/2020 trên các platform nhạc như: Spotify, Itunes, Apple Music, Nhaccuatui.com, Keeng. MV ca khúc cùng tên sẽ được Lê Thiện Hiếu phát hành sau đây 1 tuần

* Hiếu nghĩ gì về tinh thần "chống dịch như chống giặc" của người Việt Nam, trong đó có rất đông các văn nghệ sĩ?

- Tinh thần chống giặc của dân tộc Việt Nam trước giờ Hiếu chỉ được nghe trong sử sách, không ngờ thế hệ mình bây giờ cũng được sống trong đó với những ngày "chống giặc Covid". Hình ảnh người dân đùm bọc lẫn nhau hay hình ảnh chị em nghệ sĩ cùng ra những sản phẩm khích lệ tinh thần mọi người đã khiến cho Hiếu vô cùng tự hào khi được chứng kiến.

Chú thích ảnh

* Hiếu thấy hình ảnh nào trong xã hội là đẹp, là nhân văn nhất trong cuộc chiến chống dịch Covid-19? Bên cạnh đó, hình ảnh nào, thông tin nào là đáng phê bình hoặc lên án?

- Đáng phê bình nhất chắc chắn là những người đăng tải tin tức sai sự thật, khi thông tin chưa được kiểm chứng có nguy cơ bị chia sẻ tràn lan khiến mọi người lo lắng, sợ hãi. Còn Hiếu thấy xúc động nhất trước cảnh các y bác sĩ vì nhường giường cho bệnh nhân mà chịu cảnh màn trời chiếu đất trong những ngày chống dịch. Xin được gửi ngàn lời cảm ơn tới sự hi sinh và cống hiến của họ!

* Giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hiếu và những người thân phòng chống dịch như thế nào?

- Hiếu và những người thân của Hiếu cũng giống như tất cả mọi người thôi, chỉ ở trong nhà. Hạn chế tối đa việc ra đường và cẩn thận hơn với những thứ mình chạm vào. Bên cạnh đó là rửa tay thường xuyên hơn, có gặp ai thì cũng đeo khẩu trang và uống C sủi mỗi ngày.

Chú thích ảnh

* Được biết, MV ca khúc cùng tên sẽ được Hiếu phát hành sau đây 1 tuần. Nhân đây, Hiếu có thể tiết lộ đôi chút về nội dung của MV?

- Vì Tiễn Covid được thực hiện và hoàn thiện trong quá trình cả nước phải hạn chế tối đa việc tụ tập, tập trung nhiều người nên MV của “Tiễn Covid” được làm theo thể loại Animation (hoạt hình). Nội dung MV đơn giản là sự bám sát với diễn biến tình hình chống dịch thực tế của cả nước, cấu trúc khá gọn gàng nhưng đầy đủ thông tin.

* Câu hỏi cuối: Sau khi chúng ta “tiễn Covid” thành công, Hiếu sẽ làm gì?

- Hiếu cũng có những sản phẩm riêng nhưng việc chọn thời điểm ra mắt còn phụ thuộc vào thời điểm dịch bệnh kết thúc trong năm. Hiện giờ, xin tạm tiết lộ như vậy thôi.

* Cám ơn Thiện Hiếu về cuộc phỏng vấn!

Vài nét về nhạc sĩ "Ông bà anh"

Lê Thiện Hiếu là nhạc sĩ, ca sĩ sinh năm 1995 quê ở Thái Nguyên. Anh được yêu mến bắt đầu từ bài hát Ông bà anh, Tích tình tịch làng trong chương trình Sing My Song 2016.

Ở mùa giải Âm nhạc Cống hiến lần 12 - 2017, Lê Thiện Hiếu có tên trong hai hạng mục đề cử: Bài hát của năm (Ông bà anh) và hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Kết quả, vượt qua những cái tên cũng vô cùng xuất sắc như Only C, Bích Phương, Vũ Cát Tường, Erik, Thảo Nhi, Lê Thiện Hiếu đã được ghi tên mình vào bảng vàng giải Âm nhạc Cống hiến ở hạng mục Bài hát của năm.

Huy Thông (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm