‘Người phán xử tiền truyện’ tập 2: Phan Hải dùng chiêu với ông trùm nhưng lại 'dính chưởng'

29/05/2018 07:19 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Trong phim Người phán xử tiền truyện tập 2, Phan Hải dùng chiêu trò để “ông trùm” ốm với mong muốn thi thoảng được “ngoi lên nắm quyền”.

Không cho tiền, cũng không phán xử theo ý muốn của con trai, "ông trùm" làm Phan Hải tức điên vì khiến anh gặp khó khăn trong chuyện kiếm tiền từ các phe phái trong giang hồ.

Trong tập 2 Người phán xử tiền truyện, vì muốn nắm giữ vai trò điều hành tập đoàn Phan Thị tạm thời, Phan Hải (Việt Anh) nghe lời Tuấn Tú, bỏ thuốc xổ vào đồ uống của Phan Quân (NSND Hoàng Dũng).

Chú thích ảnh
Phan Hải muốn "ông trùm" Phan Quân ốm để anh có thể tạm thời điều hành Phan Thị

Đáng tiếc là hành động bất thường của Hải không “qua mặt” được ông trùm, Phan Quân không tin con trai mình vì “chả mấy khi anh pha nước cho tôi, chắc là trong này có thuốc độc à, hay là xin xỏ gì”.

Chú thích ảnh
Hành động bất thường của Phan Hải sớm bị bố phát hiện

Chú thích ảnh

Đã không đạt được mục đích, chính Phan Hải là kẻ chịu trận khi phải uống loại nước pha thuốc đó thay bố.

Xem trích đoạn tập 2 phim Người phán xử tiền truyện:

‘Người phán xử tiền truyện’ tập 2: Phan Hải mong ông trùm ốm để ‘ngoi lên nắm quyền’

Xem ‘Người phán xử tiền truyện’ tập 2: Sau cảnh nóng, Phan Hải gây ‘sốc’ với cách tán gái ‘bá đạo’

Xem ‘Người phán xử tiền truyện’ tập 2: Sau cảnh nóng, Phan Hải gây ‘sốc’ với cách tán gái ‘bá đạo’

Trong tập 2 Người phán xử tiền truyện, Phan Hải (Việt Anh) tiếp tục khiến khán giả chú ý bởi cách tán gái “độc nhất vô nhị”.

Anh Tuấn. Clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm