Ngọc Quỳnh - Lương Thanh của 'Hoa hồng trên ngực trái' bất ngờ 'hội ngộ' trên đường chạy marathon

20/10/2019 14:18 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay (20/10), Ngọc Quỳnh và Lương Thanh - cặp đôi của bộ phim truyền hình "Hoa hồng trên ngực trái" - bất ngờ "hội ngộ" trên đường chạy của giải chạy quốc tế VPBank Hanoi Marathon do Sở VH-TT Hà Nội tổ chức với sự tài trợ của VPBank.

'Hoa hồng trên ngực trái' tập 22: Thái 'sốc' khi Bống tiết lộ 'em trong bụng cô Trà là em gái mà'

'Hoa hồng trên ngực trái' tập 22: Thái 'sốc' khi Bống tiết lộ 'em trong bụng cô Trà là em gái mà'

Trong Hoa hồng trên ngực trái tập 22, bé Bống đã nói thẳng trong bữa cơm gia đình: "Con nghe cô Trà nói chuyện với chú nào đó là em bé trong bụng cô Trà là con gái".

Chia sẻ với truyền thông, diễn viên Ngọc Quỳnh  cho biết: "Thực sự nghề diễn đòi hỏi sức khoẻ vì nếu không có sức khoẻ, bạn không thể tham gia các chuyến lưu diễn kéo dài nhiều ngày hay làm việc trên trường quay từ sáng sớm tới đêm khuya được. Đấy là chưa kể đến áp lực, nghề diễn đòi hỏi phải giữ gìn thanh - aắc.

Chú thích ảnh
Cặp đôi Ngọc Quỳnh - Lương Thanh trong phim 'Hoa hồng trên ngực trái'

Khi nhận đóng vai Thái trong phim Hoa hồng trên ngực trái sau 6 năm không đóng phim truyền hình, tôi khá áp lực với vai diễn này. Hơn 2 tháng vừa qua tôi hầu như không được nghỉ ngày nào.

Tôi đã phải bỏ ra 200% sức lực của mình vì muốn để lại một vai diễn trong lòng khán giả. Nhưng cũng thật may mắn, tôi vốn có thể lực tốt, lại ưa vận động nên dù có lúc tưởng như vắt kiệt mình, nhưng chỉ dành 30 phút tập thể thao, bơi lội, hay chạy bộ mỗi ngày là tôi cảm thấy lấy lại được năng lượng tích cực.

Có một câu danh ngôn tôi vẫn tâm niệm: "Sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, chứ không phải là vàng bạc". Vì thế, qua giải chạy marathon quốc tế này, tôi muốn lan toả tinh thần yêu thể thao và chăm sóc sức khoẻ, đó chính là chìa khoá dẫn tới thành công".

Diễn viên Lương Thanh, Thủ khoa trường Sân khấu Điện ảnh, sở hữu chiều cao lý tưởng: 1,73m, thân hình gợi cảm và khuôn mặt ưa nhìn. Cô từng đăng ký dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu nhưng đã rút lui vì nhận lời mời tham gia dự án phim Hoa hồng trên ngực trái. Mới "chạm ngõ" màn ảnh Việt với 3 vai diễn trong các phim: Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái nhưng Lương Thanh đã cho khán giả thấy khả năng "biến hoá" trong từng vai diễn. Cô được nhiều người ví von là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt.

Để có thể "xuất thần" trong từng vai diễn, trong đó có nhiều phân cảnh đầy thử thách như bị cưỡng bức, bị đánh..., cô gái 23 tuổi Lương Thanh chia sẻ: Nếu không có sức khoẻ thì em có thể ngất sau những cảnh quay như thế!

Chú thích ảnh
Ngọc Quỳnh và Lương Thanh chụp ảnh cùng NSUT Tự Long

Cách để Lương Thanh rèn luyện thể lực chính là yoga, bơi và chạy bộ. "Em rất vui vì được mời tham dự giải chạy quốc tế này. Em cũng đặt cho mình mục tiêu 5km. Ở giải chạy sau em sẽ đặt mục tiêu xa hơn" - Lương Thanh chia sẻ.

Bản thân Lương Thanh cũng tham gia nhiều các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng nên cô cũng rất vui khi bước chạy của mình lại đóng góp vào các quỹ từ thiện.

Thảo Nhi. Ảnh : Bình Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm