Ngô Diệc Phàm thừa nhận 'không có tự do' thời hoạt động cùng EXO

11/12/2017 07:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi năm 2014, Ngô Diệc Phàm đã rời khỏi nhóm nhạc K-pop EXO để theo đuổi sự nghiệp solo ở Trung Quốc, đất nước quê hương mình. Trong cuộc phỏng vấn của một chương trình phát thanh Mỹ mới đây, Ngô Diệc Phàm đã tiết lộ lý do tại sao anh lại rời khỏi công ty quản lý S.M. Entertainment và nhóm nhạc EXO.

“Trước hết, tôi không phải là người Hàn Quốc. Tôi là người Trung Quốc. Hàn Quốc không thực sự là nhà của tôi vậy nên làm việc ở đây tôi hơi bị áp lực. Thứ hai, bạn phải làm theo những gì mà công ty quản lý yêu cầu” – Ngô Diệc Phàm nói.

Chú thích ảnh
Ngô Diệc Phàm

Khi người dẫn chương trình Gabby Diaz nói, cô được nghe nói rằng các công ty quản lý K-pop có khuynh hướng loại bỏ những nhóm nhạc không làm theo những gì công ty yêu cầu, Ngô Diệc Phàm lập tức nói:

“Chính xác. Mọi người đều không có tự do và tôi cũng vậy và đối với tôi, như vậy cực kỳ căng thẳng. Tôi muốn làm công việc riêng của mình, muốn làm nhạc hip-hop, muốn chắc chắn rằng những gì mình hát sẽ thể hiện mình là một nghệ sĩ, song tôi không thể làm bất cứ điều gì khi tôi ở Hàn Quốc. Đó là một trong những lý do khiến tôi từ bỏ EXO và xứ sở kim chi”.

Nói về sự khác biệt khi hoạt động solo và là thành viên của một nhóm nhạc K-pop, Ngô Diệc Phàm cho biết giờ anh có thể làm tất cả những gì mình muốn.

“Tôi có thể bộc lộ mình một cách tự do. Tôi thực sự có thể làm những gì mình yêu thích. Ở Trung Quốc, tôi có công ty riêng và có thể làm những gì mình muốn”.

Ngô Diệc Phàm còn cho biết, kể từ khi rời khỏi EXO anh không liên lạc với họ.

Sau khi vượt qua các cuộc tuyể chọn K-pop ở Canada, Ngô Diệc Phàm chuyển tới Hàn Quốc hồi năm 2008 để đào tạo thành một nghệ sĩ thuộc sự quản lý của công ty S.M. Entertainment. 

Chú thích ảnh
Nhóm nhạc EXO hồi năm 2013

Năm 2012, Ngô Diệc Phàm ra mắt làng giải trí xứ Hàn với vai trò là thành viên của EXO và anh từng là trưởng nhóm của EXO-M, nhóm nhạc nhỏ hát tiếng Quan thoại của EXO.

Khi EXO tái nhóm hồi năm 2013, nhóm nhạc này đã trở thành nhóm K-pop đầu tiên tiêu thụ được 1 triệu album trong vòng 12 năm trước đó.

Tháng 5/2014, Ngô Diệc Phàm đâm đơn kiện S.M. Entertainment để chấm dứt hợp đồng của mình và sau đó rời khỏi EXO. Cuối năm đó, thành viên người Trung Quốc Lộc Hàm (Lu Han) cũng đâm đơn kiện công ty S.M. Entertainment. Cả hai vụ kiện này đã được giải quyết hồi năm 2016.

Dù sự ra đi của anh gây tranh cãi, song Ngô Diệc Phàm đã trở thành một trong những ca sĩ được trả cát-xê cao nhất ở đất nước tỷ dân, gặt hái thành công cả ở lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh.

Năm ngoái, ca sĩ/diễn viên Canada gốc Hoa này đã phát hành thử nghiệm đĩa đơn tiếng Anh đầu tiên, mang tựa đề JULY. Năm nay, Ngô Diệc Phàm đã hợp tác với rapper Mỹ Pharrell Williams xúc tiến đĩa đơn mới Double 11 Day. Ngay sau đó, Ngô Diệc Phàm đã tung ra các đĩa đơn tiếng Anh DeserveB.M., và đĩa đơn B.M. đã lọt vào vị trí thứ 2 bảng xếp hạng iTunes ở Mỹ.

Thưởng thức MV Deserve của Ngô Diệc Phàm:

Ngô Diệc Phàm 'bắt cặp' Vin Diesel trong ca khúc mới

Ngô Diệc Phàm 'bắt cặp' Vin Diesel trong ca khúc mới

Sau lần hợp tác đầu tiên trong bộ phim hành động "xXX: The Return of Xander Cage", Vin Diesel và Ngô Diệc Phàm (Kris Wu) lại vừa khiến các fan vui mừng khi tiếp tục "bắt cặp" với nhau.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm