Nghệ sĩ Tấn Beo đăng ký cho con trai tham gia tình nguyện viên chống dịch COVID-19

08/04/2020 17:13 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ Tấn Beo cho biết con trai anh đã xuất ngũ năm 2018 nhưng trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh quyết định đăng ký cho con tham gia tình nguyện viên chống dịch.

Xem "30 ngày làm cha" của Tấn Beo

Xem "30 ngày làm cha" của Tấn Beo

Bộ phim truyền hình "30 ngày làm cha" do Lasta Film sản xuất sẽ được khởi chiếu trên kênh VTC9 Let’s Viet, vào 21h30 các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 18/11 tới.

Hôm 7/4, nghệ sĩ Tấn Beo tiễn con trai lên đường tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Anh chia sẻ: “Con trai ơi, hãy lên đường vì nước vì dân chống dịch Covid-19 nhé con. Ba đã chuẩn bị hành trang cho con rồi nè, khi nào dập nát Covid-19, hoàn thành nghĩa vụ trở về nhà ba dẫn con đi ăn nhé”.

Liên lạc với Tấn Beo, anh cho biết con trai lớn Tấn Lợi đã xuất ngũ năm 2018. Nhưng trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, con trai anh chỉ ở nhà.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tấn Beo quyết định đăng ký cho con trai tham gia. Tấn Lợi gia nhập đội tình nguyện viên phòng chống dịch tại Quân khu 7, TP. HCM, nơi có nhiều khu cách ly.

Chú thích ảnh
Tấn Beo chuẩn bị cho con trai lên đường tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19

“Rất nhiều người tình nguyện tham gia giúp đỡ cộng đồng, nên việc con tôi làm cũng rất bình thường, như bao người bên ngoài thôi. Tôi nói với con mình hãy ra bên ngoài và giúp đỡ mọi người”, Tấn Beo nói.

Diễn viên kỳ cựu cũng cho biết Tấn Lợi hào hứng khi trở lại môi trường quân đội. Anh tin con trai đã quen với việc huấn luyện nên lần này sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nghệ sĩ Tấn Beo còn có ý định cho con trai giữa Tấn Lộc nhập ngũ nếu đủ điều kiện sức khoẻ. Anh tin rằng việc trở thành bộ đội sẽ giúp ích nhiều cho một chàng thanh niên.

Vì dịch Covid-19, các hoạt động nghệ thuật đều bị hoãn. Điều này làm ảnh hưởng không ít đến thu nhập của giới nghệ sĩ. Dù vậy, Tấn Beo cho rằng đây là khó khăn chung của toàn xã hội nên không than vãn hay kêu ca.

Chú thích ảnh
Tấn Beo nói rằng việc con trai giúp đỡ cộng đồng là điều nên làm

Nam diễn viên Lên chùa bán nhang cũng tuân thủ quy định cách ly tại nhà, hạn chế ra đường nếu không có việc quan trọng. Cũng nhờ đó, anh dành nhiều thời gian hơn cho vợ con.

Các con trai của Tấn Beo được anh nuôi dạy kỹ lưỡng. Chia sẻ về việc cho con trai theo nghề, anh nói mình không bao giờ ép buộc mà tôn trọng lựa chọn của “tụi nhỏ”.

Nhưng Tấn Beo nói thêm rằng nghệ thuật không phải kiểu “cha truyền con nối”. Điều này phụ thuộc vào nét duyên của mỗi người nên anh không gò ép, mà để con phát triển theo hướng tự nhiên.

Từ nhiều năm nay, Tấn Beo chỉ nhận các show diễn, hạn chế tham gia truyền hình thực tế. Anh cũng từ chối các lời mời làm giám khảo, vì diễn viên sợ “nói sai bị khán giả cười”.

Tấn Beo không thích xu hướng diễn hài chỉ để chọc cười bằng hình thể. Anh tâm sự mỗi tác phẩm hài đều phải có giá trị nhân văn mới có thể tồn tại lâu.

Kim Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm