'Nam Tào' Xuân Bắc: 'Chia tay đúng là buồn nhưng không có Táo quân vẫn có Tết'

24/11/2019 12:44 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thông tin VFC ngừng sản xuất chương trình Táo quân 2020nghệ sĩ Xuân Bắc - người đảm nhiệm vai Nam Tào, chia sẻ cảm xúc của mình và giải đáp nhiều thắc mắc của khán giả.

'Táo quân dừng lại để mở ra một chương trình mới hấp dẫn hơn'

'Táo quân dừng lại để mở ra một chương trình mới hấp dẫn hơn'

Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam (VFC) thông báo chính thức ngừng sản xuất chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân. VFC gửi lời cảm ơn những nghệ sĩ đồng hành và những khán giả yêu mến chương trình 16 năm qua.

Nghệ sĩ Xuân Bắc thực hiện một clip đăng tải trên kênh Youtube chia sẻ rất nhiều điều về Táo quân khi hay tin VFC sẽ ngừng sản xuất chương trình sau 16 năm. 

Trong đó, anh chia sẻ cảm xúc: "Tôi thấy trống vắng lắm. Không làm Táo quân thì chúng tôi mất đi một cơ hội quan trọng, cơ hội lớn trong năm để chúng tôi gần nhau, mất đi cơ hội lớn để chúng tôi được nói lên tiếng nói của mình, bày tỏ quan điểm của mình, nhận thức của mình về những vấn đề xã hội đã diễn ra.

Không có Táo quân thì dường như ở đâu đó, trong thói quen của mình, chúng tôi cảm thấy mình chưa hoàn thành xong nhiệm vụ nghệ sĩ của mình hàng năm. Nếu không có chương trình thì những người trong ê kíp chúng tôi không được gặp quý vị đêm 30 Tết, chúng tôi không được hát, diễn, kể cho quý vị nghe những câu chuyện. Nói chung là buồn, giá mà có thì tốt hơn". 

Nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ điều tiếc nuối khi dừng Táo quân: "Chúng tôi tiếc những cơ hội để thể hiện mình, được biểu diễn cho khán giả xem, và điều khiến chúng tôi sung sướng nhất là được liên tiếp bồi đắp những kỷ niệm, được gắn kết với nhau". 

Nam Tào của Táo quân chia sẻ rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi thực hiện chương trình: "Tôi nhớ ở hậu trường, Vân Dung bị anh Đỗ Thanh Hải cho một nắm vỏ hạt hướng dương vào trong giày. Có hôm Vân Dung mặc chiếc áo có mũ, đứng dậy thì thấy trong đó biết bao nhiêu là giấy ăn, bánh rán, thịt bò khô Tự Long nhét vào... Nhưng dù ai đùa kiểu gì thì Vân Dung cũng tỏ ra vô cùng dễ thương". 

Táo quân, Táo quân 2020, Không có Táo quân 2020, Xem Táo quân, NSUT Xuân Bắc, Nam Tào, Nam Tào Xuân Bắc, xem táo quân youtube, táo quân vtv giải trí
Chương trình Táo quân 2019

Nghệ sĩ Xuân Bắc nhớ lại: "Tôi nhớ anh Quốc Khánh ngồi mắt lim rim tưởng ngủ đến nơi rồi nhưng đến lời thoại của mình là sẽ nói rất chát chúa, rất căng. 

Phải qua Táo quân khán giả mới biết đến một "chị Đẩu" Công Lý với biên độ diễn xuất rất rộng, diễn xuất nét. Anh Quang Thắng thì trêu gì cũng được, rất lành không bao giờ đấu tranh đòi quyền lợi.

Tôi với anh Tự Long thì khỏi nói, chúng tôi tung hứng, sáng tạo ra cả những phần không có trong kịch bản. Có lúc chúng tôi bàn chế lời hát cho các nghệ sĩ Tự Long, Chí Trung hát.

Táo quân, Táo quân 2020, Không có Táo quân 2020, Xem Táo quân, NSUT Xuân Bắc, Nam Tào, Nam Tào Xuân Bắc, xem táo quân youtube, táo quân vtv giải trí

Anh Chí Trung là một trong những người tôi ngưỡng mộ về cách nhả đài từ. Chị Minh Vượng lớn tuổi rồi những vẫn theo đến cùng. Tôi nhớ cả những người đóng Thiên Lôi...

Và tôi cũng nể "con mắt xanh" của đạo diễn từ thời chú Khải Hưng, anh Đỗ Thanh Hải... Dù không làm chương trình nữa nhưng chúng tôi vẫn nhớ về nhau, những đêm thức trắng bên nhau".

Táo quân, Táo quân 2020, Không có Táo quân 2020, Xem Táo quân, NSUT Xuân Bắc, Nam Tào, Nam Tào Xuân Bắc, xem táo quân youtube, táo quân vtv giải trí
Hậu trường ghi hình chương trình Táo quân
Táo quân, Táo quân 2020, Không có Táo quân 2020, Xem Táo quân, NSUT Xuân Bắc, Nam Tào, Nam Tào Xuân Bắc, xem táo quân youtube, táo quân vtv giải trí

"Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp lắm và nói không ngoa, nói không sai là Táo quân trong suốt 16 năm là một phần đáng nhớ của cuộc đời làm nghề của tôi, và đương nhiên là một phần đáng nhớ trong cuộc đời tôi, phải chia tay đúng là buồn thật" - anh nói.

Táo quân, Táo quân 2020, Không có Táo quân 2020, Xem Táo quân, NSUT Xuân Bắc, Nam Tào, Nam Tào Xuân Bắc, xem táo quân youtube, táo quân vtv giải trí

Trước lời bình luận của khán giả "không có Táo quân là không có Tết", nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ: "Không có Táo quân vẫn có Tết bình thường, Tết vẫn tồn tại. Có chăng mọi người yêu mến Táo quân và coi đây là một gia vị, là một trong số những lựa chọn ngày 30 Tết và những ngày tiếp theo để chúng ta cùng xem, nhìn lại những vấn đề xã hội trải qua trong một năm. Nhiều người xem Táo quân để xem có thấy mình trong đó không. Thậm chí tôi phải nói luôn là không có bánh chưng vẫn có Tết. Không nói thế được, Tết vẫn bình thường". 

Xuân Bắc gợi ý không xem Táo quân thì 30 Tết khán giả có thể ra đường chơi, hoặc xem rất nhiều chương trình đặc biệt trên truyền hình mà các nghệ sĩ và các ê-kíp sản xuất đã dành nhiều công sức để thực hiện. 

Bảo Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm