Mỹ nhân Catherine Zeta-Jones tố cáo Hollywood bạc tình, chạy theo... gái trẻ

29/01/2016 14:04 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao tuyệt sắc một thời cảm thấy cay đắng khi bước vào tuổi trung niên và bị các hãng phim bỏ bê để chạy theo những diễn viên nữ trẻ trung.

Catherine Zeta-Jones sắp ra mắt bộ phim The Dad’s Army vào ngày 5/2. Đây là vai diễn mới nhất của cô kể từ Red 2 vào năm 2013. Trong cuộc giao lưu trực tuyến với công chúng trên Mumsnet hôm 28/1, Zeta-Jones lần đầu nói về vấn đề tuổi tác ở Hollywood.

“Khủng hoảng vai diễn” với các nữ diễn viên lớn tuổi cũng ảnh hưởng đến Zeta-Jones. Minh tinh người Anh tiết lộ, trên 40 tuổi, các nữ diễn viên gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm được một vai diễn hay.


Catherine Zeta-Jones tuổi 46

Cô tuyên bố: “Các ông chủ lớn ở Hollywood cảm thấy khán giả không còn quan tâm đến họ”. Đây là một thực tế đầy cay đắng cho nhiều diễn viên nữ trên 40 tuổi, hầu hết đều là những mỹ nhân tuyệt sắc khi còn trẻ.

Zeta-Jones chia sẻ: “Tôi đã ở trong ngành điện ảnh từ khi 9 tuổi. Câu chuyện tương tự đã xảy ra trong suốt những thập niên qua. Và giờ đây, xin chào, tôi đang ở tuổi 40, chuyện cũng xảy đến với tôi. Không phải không có những câu chuyện hay về phụ nữ tuổi 40, nhưng các ông chủ lớn ở Hollywood thấy khán giả không còn quan tâm nữa”.

“Tôi muốn đóng phim vì tôi đã trưởng thành cùng những vai diễn nữ tuổi trung niên tuyệt hay của thập niên 70 như Anne Bancroft trong bộ phim Alice Doesn’t Live Here Anymore. Họ có những vai rất thú vị cho phụ nữ ở một độ tuổi quan trọng trong đời”.

Zeta-Jones góp tiếng nói cùng các đồng nghiệp Liv Tyler và Anne Hathaway trong việc lên án vấn nạn kỳ thị độ tuổi của Hollywood. Năm 2015, Tyler từng nói cô đã trở thành một “công dân hạng hai” khi bước sang tuổi 40. Còn Hathaway, mới 32 tuổi, cũng bắt đầu mất vai diễn về tay các đồng nghiệp trẻ hơn.


Nữ diễn viên một thời xuân sắc trong "Mặt nạ Zorro"

Trước đó, Emma Thompson, diễn viên kiêm biên kịch 56 tuổi từng đoạt giải Oscar, và Maggie Gyllenhaal, một diễn viên gần 40 tuổi, cũng từng lên tiếng về vấn đề này.

Catherine Zeta-Jones sinh năm 1969, nổi lên nhờ phim Mặt nạ Zorro (1998). Cô từng giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong Chicago (2002). Nhờ những đóng góp trong điện ảnh, cô được Hoàng gia Anh trao tước hiệu CBE. Zeta-Jones là vợ của tài tử Michael Douglas, người hơn cô 25 tuổi. Douglas đã bị choáng ngợp bởi nhan sắc của Zeta-Jones khi xem cô đóng Mặt nạ Zorro.

Nha Đam (theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm