Mister Việt Nam 2019 chấp nhận người chuyển giới

15/03/2019 07:10 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mister Việt Nam lần đầu tiên trao giải vào tối ngày 1/1/2011 tại Vũng Tàu, quán quân thuộc về Lê Khôi Nguyên, thí sinh đến từ tỉnh Đồng Tháp. Vậy là sau 8 năm thì giải này mới được tái khởi động với một đơn vị tổ chức mới, bản quyền mới.

VIDEO: Siêu mẫu Trần Minh Trung xin lỗi vì chỉ vào top 5 Mister International 2018

VIDEO: Siêu mẫu Trần Minh Trung xin lỗi vì chỉ vào top 5 Mister International 2018

Đêm chung kết cuộc thi Mister International 2018 tại Myanmar đã diễn ra vào tối 30/4. Đại diện Việt Nam là siêu mẫu Trần Minh Trung dừng lại ở top 5 và anh đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Chiều 14/3/2019 tại TP HCM đã diễn ra cuộc họp báo về việc tái khởi động Mister Việt Nam 2019, đây được xem là cuộc thi duy nhất ở cấp quốc gia dành cho nam giới.

Chú thích ảnh
Một số thành viên của ban giám khảo Mister Việt Nam 2019. Ảnh: Kim Hoàng

Tiêu chí đặt ra: nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 32, chưa lập gia đình, hình thể đẹp, năng động trong các hoạt động xã hội, tích cực lan tỏa các giá trị cộng đồng và có khát vọng chinh phục các cuộc thi quốc tế.

Tại buổi họp báo, Phúc Nguyễn (đại diện Leading Media đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi) chia sẻ rằng Mister Việt Nam 2019 chấp nhận người chuyển giới sang nam dự thi, chấp nhận thí sinh “dao kéo”.

Chú thích ảnh
Trịnh Bảo - Nam vương Mister International 2019. Ảnh: Kim Hoàng

Ban giám khảo mùa này gồm nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, hoa hậu Đàm Lưu Ly, nhà thiết kế Lý Quí Khánh, đạo diễn Tạ Nguyên Phúc, ca sĩ Nguyễn Trọng Hiếu, hoa hậu Thu Hoài, MC Kiều Ngân.

Mister Việt Nam 2019 dự kiến sẽ chọn ra 24 thí sinh vào vòng chung kết, với giải Quán quân là 500 triệu đồng, Á quân 1 là 300 triệu đồng, Á quân 2 là 100 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật). Ba thí sinh dẫn đầu cuộc thi sẽ tiếp tục được huấn luyện để tham gia các cuộc thi quốc tế do Leading Media nắm giữ bản quyền. Mister Việt Nam 2019 chấp nhận người chuyển giới sang nam dự thi, và cũng chấp nhận người đẹp “dao kéo”.

Chú thích ảnh
Trịnh Bảo chia sẻ kinh nghiệm tại cuộc thi Mister International 2019. Ảnh: Kim Hoàng

Nếu bóng đá sức hút thường rơi vào nam giới, thì các cuộc thi sắc đẹp sức hút sẽ thuộc về nữ giới. Nhìn lại hơn 10 năm trước, khi Ngô Tiến Đoàn đoạt giải Nhất cuộc thi Manhunt Việt Nam 2006 và Quán quân Mister International 2008, dư luận trong nước mới bắt đầu chú ý chút ít về các cuộc thi sắc đẹp dành cho nam.

Các dấu ấn tiếp theo: Vĩnh Thụy vào top 15 Mister International 2009. Lê Khôi Nguyên giành giải Ba của Mister International 2011. Minh Trung vào top 5 Mister International 2018. Tối 24/2/2019 tại Manila, Phillippines, siêu mẫu Trịnh Bảo vượt qua 39 thí sinh để đoạt danh hiệu Nam vương Mister International 2019.

Dù Việt Nam đã hai lần dẫn đầu thế giới với ngôi vị Nam vương của Mister International, nhưng hình ảnh về các cuộc thi này vẫn chưa thật sự đậm nét với công chúng trong nước. Hy vọng Mister Việt Nam 2019 sẽ bước qua các thị phi và lùm xùm để tạo một dấu ấn mới cho một cuộc thi sắc đẹp nam giới tại Việt Nam.  

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm