Mạc Văn Úy và tham vọng về một Broadway của Trung Quốc

11/07/2019 07:25 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mạc Văn Úy đang xúc tiến Ultimate Karen Mok Show, chương trình mà cô khẳng định sẽ là tour hòa nhạc cuối cùng của mình. Nhưng, ở tuổi 49 ngôi sao giải trí Hong Kong (Trung Quốc) 49 tuổi này chưa hề có ý định từ bỏ âm nhạc...

Mạc Văn Úy 'tấn công' phương Tây

Mạc Văn Úy 'tấn công' phương Tây

Giống như siêu sao Hàn Quốc Psy, ngôi sao Hong Kong Mạc Văn Úy (42 tuổi) được dự báo sẽ nhanh chóng nổi tiếng ở Anh chẳng khác gì ở châu Á.

Và, các fan của ngôi sao này đang hào hứng, khi cô nhắc tới một tham vọng đặc biệt: xây dựng các vở nhạc kịch mang phong cách Broadway tại Trung Quốc.

Muốn tạo dựng một “Những người khốn khổ”

Mạc Văn Úy bày tỏ cô muốn Trung Quốc có khu sân khấu như Broadway (New York, Mỹ) hoặc khu West End ở London (Anh).

“Ở Trung Quốc có rất nhiều nhà hát nhưng để là một nền công nghiệp như West End thì thực sự chưa có. Một ngày nào đó Trung Quốc sẽ có những khu sân khấu như vậy. Nhiệm vụ lớn tiếp theo trong sự nghiệp của tôi đó là làm ra một vở nhạc kịch cho khán giả Trung Quốc” – cô khẳng định.

“Tôi thực sự yêu thích nhạc kịch bởi loại hình sân khấu này cho phép ta vừa diễn, nhảy, hát, chơi nhạc và trình diễn sống vào hằng đêm. Thật tuyệt vời… Người Trung Quốc nên có những vở nhạc kịch độc đáo của riêng mình” – Mạc Văn Úy nói thêm.

Chú thích ảnh
Ngôi sao giải trí Trung Quốc Mạc Văn Úy

Chia sẻ với báo giới, Mạc Văn Úy nói rằng mình mơ ước tạo dựng được vở nhạc kịch có tầm như Những người khốn khổ (Les Miserables) và cho biết “tôi muốn giới thiệu các ca khúc của mình theo thể loại khác”. Cô tiết lộ thêm: “ Để thực sự phát triển được như một nền công nghiệp, chúng ta cần có chất liệu độc đáo và tôi hy vọng sẽ đóng góp được gì đó”.

Mạc Văn Úy chia sẻ với tờ CNA Lifestyle rằng nhiều khả năng cô sẽ hợp tác với đạo diễn Lý An và ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc Singapore Thái Kiện Nhã (Tanya Chua) dàn dựng vở nhạc kịch Con nhà siêu giàu châu Á (Crazy Rich Asians).

“Lý An là người hùng của tôi. Ông có thể làm bất cứ thể loại phim nào. Tôi đã nói với ông rằng nếu khi nào tính đến việc làm một bộ phim ca nhạc thì ông hãy nhớ đến tôi” – Mạc Văn Úy nói.

Chú thích ảnh
Mạc Văn Úy trong tour diễn "Ultimate Karen Mok Show"

Ngôi sao “danh gia vọng tộc”

Trước đó, Mạc Văn Úy từng chia sẻ về việc ngừng lưu diễn sau khi cảm thấy mình đã đạt được đến “đỉnh” trong làng pop. Trong 25 năm sự nghiệp của mình, cô đã tung ra 20 album solo và tham gia diễn xuất trong hơn 40 bộ phim, trong đó có phim Thái cực truyền nhân (Man of Tai Chi) đóng cùng tài tử Hollywood Keanu Reeves. Thêm nữa, Mạc Văn Úy còn diễn cùng huyền thoại võ thuật Thành Long trong phim 80 ngày vòng quanh thế giới (Around the World in 80 Days).

“Tôi không xúc tiến lưu diễn không có nghĩa là tôi ngừng sự nghiệp của mình…Bây giờ, tình yêu đích thực của tôi là nhạc kịch ” – Mạc Văn Úy chia sẻ với hãng tin Reuters. Hồi năm 2005 – 2006, Mạc Văn Úy từng tham gia diễn xuất trong vở nhạc kịch ăn khách Rent của sân khấu Broadway nhân kỷ niệm 10 năm tác phẩm này ra mắt công chúng.

Chú thích ảnh

Mang trong mình 4 dòng máu, gồm Trung Quốc, xứ Wales, Đức và Iran, Mạc Văn Úy sinh năm 1970 trong một gia đình trí thức tại Hong Kong. Ông nội và bà nội cô đều sinh ra trong những gia đình danh gia vọng tộc. Bố Mạc Văn Úy là nhà thư pháp, anh trai tốt nghiệp trường Đại học Harvard Mỹ, còn bản thân cô tập chơi đàn piano từ năm lên 6 tuổi. Vốn rất có năng khiếu về diên xuất, ngay từ lúc 8 tuổi, Văn Úy đã thường xuyên tham gia hoạt động diễn kịch, hoặc các cuộc thi âm nhạc do nhà trường tổ chức.

Thời đi học, Mạc Văn Úy là một học sinh giỏi toàn diện. Năm 1987, cô rời Hong Kong để đi du học. Cô từng theo học ở Trieste (Italy) từ năm 1987 tới năm 1989, tiếp đó học ngành văn học Italy tại Viện Đại học Hoàng gia Holloway thuộc Đại học London. Do vậy, Mạc Văn Úy thông thạo nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Italia và tiếng Trung.

Chú thích ảnh

Trong thời gian du học tại London, Mạc Văn Úy thường xuyên ca hát để vợi đi nỗi buồn trên đất khách quê người. Ban đầu cô có ý định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại London theo đuổi nghề diễn viên sân khấu, nhưng công ty Tinh Quang đã phát hiện tài năng của cô và mời Văn Úy ký hợp đồng biểu diễn ca nhạc. Thời gian ngắn sau đó, Mạc Văn Úy cho ra mắt album tiếng Quảng Đông đầu tiên của mình.

Trong làng giải trí, Mạc Văn Úy được biết đến như một người chưa bao giờ đầu hàng trước những yêu cầu về thương mại khi biểu diễn. Sự tận tâm với nghề của cô đã được đền đáp với nhiều giải thưởng, như giải Kim Tượng (Hong Kong), Kim Mã (Đài Loan)… và đã 2 lần đoạt giải Giai điệu Vàng (Golden Melody).

Thời gian qua, Mạc Văn Úy bắt đầu tour diễn Ultimate Karen Mok Show hồi tháng 6/2018 với màn diễn ở Thượng Hải. Sau đó cô đã đưa tour diễn này tới Singapore, và Bắc Kinh (Trung Quốc). Ở châu Âu, Mạc Văn Úy sẽ trình diễn tại Thính phòng Folies Bergere ở Paris vào ngày 12/9 và Palladium ở London vào ngày 15/9.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm