Lưu Đê Ly nói về 'Chạy trốn thanh xuân': 'Tôi cũng mạnh mẽ như An'

04/03/2019 21:44 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - "An trong phim Chạy trốn thanh xuân quá bất hạnh và đáng thương nhưng cũng vô cùng lì lợm, mạnh mẽ và kiên cường. Tôi thấy có chút gì đó của mình nên thực sự muốn chinh phục vai diễn đó" - Lưu Đê Ly chia sẻ.

Xem 'Chạy trốn thanh xuân' tập 27: Chuyện tình yêu An và Nam sắp tan vỡ

Xem 'Chạy trốn thanh xuân' tập 27: Chuyện tình yêu An và Nam sắp tan vỡ

Một lần nữa Nam phải đứng trước sự lựa chọn giữa An và mẹ trong tập 27 phim Chạy trốn thanh xuân. Vy và Thùy phát hiện An đã bỏ đi khỏi xóm trọ không một lời từ biệt...

Sinh năm 1991, Ly không phải gương mặt mới của màn ảnh, cô từng tham gia nhiều phim truyền hình như: Ba đám cưới một đời chồng, Người phán xử, Ngự lâm không kiếm...

“Không thể chê bất cứ điều gì ở Mạnh Trường”

Với An - vai chính trong Chạy trốn thanh xuân, Lưu Đê Ly đóng cặp cùng diễn viên Huỳnh Anh (vai Phi) và Mạnh Trường (vai Nam).Người xem dễ dàng cảm nhận Lưu Đê Ly với Huỳnh Anh đóng cặp với nhau tự nhiên hơn, dù trong phim chỉ mình Phi theo đuổi, yêu An đơn phương.

Chú thích ảnh
Diễn viên Lưu Đê Ly

Điều này được Ly lý giải: "Tôi với Huỳnh Anh làm bạn với nhau từ thời còn bé xíu. Khi còn là học sinh, Huỳnh Anh thường đưa tôi đi học. Thế nên, khi biết sẽ đóng cặp với Huỳnh Anh trong phim, tôi thấy rất yên tâm. Chúng tôi đã diễn mà như không vậy".

Ngược lại, ở những phân cảnh đóng chung với Mạnh Trường, nhất là những cảnh tình cảm yêu đương, diễn xuất của hai người được cho là không ăn nhập gì với nhau. An với Nam gượng gạo, không có cảm xúc, không giống hai người yêu nhau bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình. Trước nhận định đó, Lưu Đê Ly bảo: "Khán giả thật sự rất tinh tường".

Nữ diễn viên khẳng định thêm: "Tôi đã thể hiện khá thành công những phân đoạn diễn với anh Mạnh Trường. Thực ra, kiểu diễn gượng gạo, không thoải mái là "khó nhằn" hơn cả vì tôi phải tốn sức rất nhiều. Lí do tại sao lại phải làm thế thì tôi xin phép được giữ bí mật, sau này khán giả sẽ hiểu".

Chú thích ảnh
Lưu Đê Ly và Mạnh Trương trong “Chạy trốn thanh xuân”

Nhận xét thêm về bạn diễn, Lưu Đê Ly nói: "Không thể chê bất cứ điều gì ở anh Mạnh Trường khi chúng tôi làm việc cùng nhau. Anh xử lý tình huống rất chuyên nghiệp và có sự đầu tư.

Tất nhiên, mỗi người có thế mạnh và màu sắc diễn xuất riêng nên để nói làm việc với ai ăn ý hơn thì rất khó. Tôi cùng với anh Mạnh Trường, Huỳnh Anh, thường xuyên trao đổi, bàn luận với nhau về cách diễn và làm mới lời thoại để vai có thêm sự hấp dẫn".

Chú thích ảnh

Hãy xem An, đừng xem Ly!

Lưu Đê Ly tâm sự, khi đọc kịch bản về vai An, cô lo lắng vì phải hóa thân vào một cô sinh viên ít hơn bản thân mình nhiều tuổi. Vốn rất thích để tóc dài, 10 năm qua chưa từng cắt nhưng để hóa thân vào nhân vật, Ly quyết định thay đổi hoàn toàn diện mạo.

An là một vai diễn khó nên trong quá trình làm việc, nữ diễn viên đã phải nhờ đến sự trợ giúp từ đạo diễn Đức Hiếu:"Có rất nhiều đoạn tâm lý phức tạp của An làm cho tôi bị khủng hoảng thực sự. Tôi đã cố gắng cho An tới 200% sức lực. Tôi nghĩ, sự cố gắng của mình đã được đền đáp bằng những lời khen ngợi của khán giả".

Trước thông tin có những khán giả tẩy chay phim vì những ồn ào đời tư của Lưu Đê Ly, nữ diễn viên thẳng thắn: "Những sóng gió trong cuộc sống riêng khiến tôi cảm nhận về nhân vật tốt hơn. Tuy là vai diễn nặng ký, nhưng khi đã dồn hết tâm sức, tôi tin mình truyền tải hết những điều đạo diễn và biên kịch mong muốn".

Chú thích ảnh
Lưu Đê Ly và Huỳnh Anh

"Những lùm xùm không liên quan gì tới diễn xuất của tôi cả. Đời tư và công việc khác nhau rất nhiều nên tôi mong khán giả xem An chứ đừng xem Ly. Ly chỉ là đối tượng gián tiếp truyền tải nhân vật An đến với mọi người thôi",Lưu Đê Ly nói thêm.

Sau Chạy trốn thanh xuân, Lưu Đê Ly dành thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị theo học ngoại ngữ. Công việc chính của cô là chăm con và cùng gia đình kinh doanh. "Có thời gian rảnh, tôi muốn gần gũi quan tâm tới con. Tôi luôn cố gắng để cùng con đi nhiều nơibởi khi đi quay phim là xa nhau suốt, có khi còn không có thời gian gặp con", nữ diễn viên tâm sự.

"Điều tôi mong muốn nhất là một cuộc sống yên bình và bắt đầu lại những viên gạch vững chắc trong sự nghiệp. Diễn viên không chỉ là công việc mà còn là đam mê, mong rằng những dự án phim sắp tới mà tôi dành cả tâm huyết như đã dành cho An trong Chạy trốn thanh xuân sẽ tiếp tục được khán giả ủng hộ", Lưu Đê Ly nói.

Phim Chạy trốn thanh xuân đang phát sóng trên VTV3 lúc 21h45 tối thứ Hai và thứ Ba hàng tuần.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm