Lương Thanh nói về 'Những cô gái trong thành phố': Can đảm lắm mới dám nhận vai Mai...

05/03/2019 06:41 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Thanh minh cho nhân vật Mai của Những cô gái trong thành phố, diễn viên trẻ Lương Thanh tâm sự: “Khán giả đừng ghét vì Mai yếu đuối quá. Ở hoàn cảnh ấy, non nớt như Mai biết làm gì ngoài khóc...”.

'Những cô gái trong thành phố': Chia tay Mai, Tùng tìm đến tâm sự với 'chị gái' đại gia

'Những cô gái trong thành phố': Chia tay Mai, Tùng tìm đến tâm sự với 'chị gái' đại gia

Mối quan hệ giữa Tùng và "chị gái" ở phòng tập gym đang tiến triển khá nhanh giữa lúc anh với Mai gặp vấn đề nghiêm trọng. 

Mai của Những cô gái trong thành phố là vai chính đầu tiên của Lương Thanh. Trước đó, cô mới chỉ tham gia hai phim truyền hình là Cả một đời ân oán Ghét thì yêu thôi.

Lương Thanh thừa nhận, được chọn đóng vai Mai đối với cô là may mắn, nhưng cũng cần lắm sự “can đảm”.

Vai diễn “quá khổ”

“Tất nhiên là có chứ. Lần đầu đóng vai chính, lại còn một vai phức tạp như vậy”, Lương Thanh trả lời câu hỏi về áp lực khi nhận vai Mai.

Phim Những cô gái trong thành phố kể câu chuyện bốn cô gái Cúc, Trúc, Mai, Lan từ quê lên thành phố lập nghiệp phải đối mặt với bao cạm bẫy. Trong đó, Mai là em út nhưng lại chịu số phận bi đát nhất.

Chú thích ảnh
Diễn viên trẻ Lương Thanh

Liên tục những tình huống bất hạnh, éo le đến cùng cực đổ xuống đầu Mai, cùng diễn biến nội tâm phức tạp đặt ra bài toán không hề đơn giản cho diễn viên trẻ như Lương Thanh.

“Ngày mới nhận vai, đạo diễn Vũ Trường Khoa và NSƯT Công Lý có gặp riêngtôi, dặn phải tập trung hết sức cho vai này. Các chú cũng lo lắng bởi mình là diễn viên trẻ, không biết có đảm đương nổi vai “nặng ký” này hay không. Dù trước đó, chú Vũ Trường Khoa đã nói thích tôi nhất trong dàn diễn viên trẻ của Cả một đời ân oán”, Lương Thanh tâm sự.

Lo lắng là không thừa khi chính Lương Thanh cũng thừa nhận sức nặng vai diễn quá lớn khiến cô nhiều lúc “phát hoảng”. Đặc biệt, vào vai Mai, Lương Thanh phải tham gia không ít cảnh nhạy cảm. Với một diễn viên trẻ đây là một trở ngại tâm lý không dễ vượt qua.

“Ban đầu tôi cũng ngại lắm. Nhất là cảnh với NSND Trần Nhượng, không nghĩ lại … hở đến thế. Cảnh với anh Bình An cũng ngại, hai anh em phải xin đạo diễn cho uống rượu để diễn thật hơn. Được cái diễn “một phát ăn ngay”, đạo diễn bảo có làm lại cũng không tốt hơn được”, cô cười.

Nhiều khán giả xem phim không khỏi “đỏ mặt” với cảnh nóng của Mai với ông Khanh (NSND Trần Nhượng đóng). Lương Thanh cho biết cô hiểu tâm lý đó và đã vận dụng nó để thể hiện chân thật cảm xúc của cô gái trẻ trước một gã đàn ông háo sắc

Nữ diễn viên tâm sự thật rằng từ khi bắt đầu theo học diễn xuất, cô liên tục nhận được những lời gạ gẫm, rủ rê. Nếu như trong phim, Mai chấp nhận “ngồi uống bia kiếm tiền” thì Lương Thanh cũng từng bị gạ gẫm như vậy. “Những lúc như thế, tôi thường chặn tin nhắn luôn và không trả lời gì hết. Họ sẽ không bao giờ đi quá giới hạn được”.

Chú thích ảnh

Mục tiêu “chinh phục” đấu trường nhan sắc

Bản thân Lương Thanh ở ngoài đời cũng từng trải qua khoảng thời gian từ quê lên thành phố lập nghiệp. Cô sinh năm 1996, quê gốc ở Thanh Hóa và thi đỗ thủ khoa đầu vào trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Khác với 4 nữ chính của Những cô gái trong thành phố, cuộc sống của Mai trôi qua yên bình với nhiều may mắn. Lương Thanh nửa đùa nửa thật: “Chắc nghề chọn mình. Ban đầu tôi không thích nghề diễn lắm, nhưng càng học càng ham. Rồi có nhiều may mắn với nghề khiến tôi càng thêm động lực”.

Trước khi đến với phim truyền hình, Lương Thanh từng thử sức với nhiều phim ngắn. Khoảng 2 năm trước, phim ngắn Vì em xứng đáng do Lương Thanh đóng vai chính trở thành “hiện tượng” với lượng chia sẻ “điên đảo” trên mạng xã hội. “Tôi đọc kịch bản thấy hay thì làm, cuối cùng không ngờ lại hot đến vậy”.

Kể cả việc được góp mặt trong phim Cả một đời ân oán vai Thủy, hay đến phim thứ 3 là đã được nhận vai chính, Lương Thanh đều coi đó là cái duyên. “Tất nhiên, mình cũng phải nỗ lực, cũng trượt casting nhiều lần thì mới có được may mắn. Mình phải có tiềm năng gì đó thì đạo diễn mới chọn. Bản thân mình biết mình đang ở đâu, phải làm gì”.

Lương Thanh cho biết trong thời gian tới, cô sẽ thử sức với một cuộc thi sắc đẹp. “Mọi người cứ thắc mắc tại sao diễn viên lại đi thi sắc đẹp. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn thử sức và ghi dấu ấn cho tuổi trẻ, chỉ cần mình thích, muốn khám phá thì mình làm”.

“Điều tôi mong muốn bây giờ là có thể kiếm tiền để nuôi lại được bố mẹ. Tôi cũng sẽ tiếp tục đi casting nếu thấy vai diễn phù hợp. Giờ mình không còn “hồn nhiên” như xưa, đã biết lo cho công việc hơn nhưng tôi luôn cố gắng nghĩ tích cực để tâm hồn mình thoải mái nhất”, Lương Thanh nói.

Phim Những cô gái trong thành phố hiện đang được phát sóng trên kênh VTV3 vào 21h50 tối Thứ Tư, Thứ Năm hàng tuần.

Hà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm