'Love Yourself: Speak Yourself': Tour diễn khẳng định BTS là 'nghệ sĩ tiên phong'

04/03/2019 14:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Còn hơn 2 tháng nữa, chuyến lưu diễn đặc biệt vòng quanh thế giới Love Yourself: Speak Yourself của BTS mới chính thức bắt đầu; tuy nhiên, giờ nó đã là chủ đề được bàn tán xôn xao bậc nhất trên mạng xã hội.

Chỉ xếp sau 'ông hoàng' Drake, BTS là nghệ sĩ bán đĩa chạy thứ hai toàn cầu

Chỉ xếp sau 'ông hoàng' Drake, BTS là nghệ sĩ bán đĩa chạy thứ hai toàn cầu

2018 là một năm thành công rực rỡ đối với BTS, nhất là khi mới đây, nhóm vừa được công nhận là Nghệ sĩ bán album nhiều thứ hai toàn cầu.

Trung tuần tháng 2 vừa qua, BTS bất ngờ công bố với khán giả về chuyến lưu diễn mới mang tên Love Yourself: Speak Yourself, bao gồm hòa nhạc tại 6 sân vận động (SVĐ) lớn trên trên khắp thế giới.

Cháy vé dù lịch diễn dày đặc

Đây quả là điều bất ngờ khi xét đến việc chuyến lưu diễn thế giới Love Yourself của BTS, bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái, hiện vẫn chưa kết thúc. Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, Love Yourself sẽ buổi diễn cuối tại Bangkok vào đầu tháng 4.

Chú thích ảnh
BTS nâng tầm K-pop lên thành dòng nhạc chính trên thế giới

Love Yourself: Speak Yourself được thêm vào như một phần kéo dài đặc biệt, sẽ bắt đầu từ ngày 4/5 tại Mỹ và kết thúc ngày 14/7 tại Nhật Bản, đi qua những SVĐ lớn và nổi tiếng bậc nhất thế giới như Rose Bowl ở Los Angeles, Soldier Field ở Chicago, Metlife ở New Jersey, Allianz Parque ở Sao Paulo, Stade de France ở Paris và Wembley ở London.

Còn nhớ, vào năm ngoái, BTS được coi là lập kỳ tích khi là nghệ sĩ K-pop đầu tiên có hòa nhạc riêng ở một SVĐ tại Mỹ, cụ thể là Citi Field với 40.000 vé bán sạch. Tới nay, những SVĐ lớn đã là mặc định của nhóm. Hơn thế, sau 8 tháng ròng đi lưu diễn, những tưởng sức nóng của BTS sẽ giảm nhiệt đôi chút thì ngược lại, cuộc tranh giành vé lại khốc liệt hơn bao giờ hết khi trong một ngày, 300.000 vé của họ đã được “tẩu tán” sạch.

Đáng chú ý, trước BTS, chỉ có 11 nghệ sĩ từng cháy vé ở SVĐ Wembley, gồm toàn những nhân vật đình đám số một là Queen, Michael Jackson, Muse, Madonna, Beyonce, One Direction, Eminem, Spice Girls, Oasis, Take That và Ed Sheeran.

Chú thích ảnh
BTS đã sẵn sàng để trở thành người phát ngôn mới của thế hệ với chuyến lưu diễn "Love Yourself: Speak Yourself"

Cơn sốt vé tại đây càng thể hiện rõ qua giá vé chợ đen. Cụ thể, tấm vé có trị giá từ 50 tới 175 bảng (hơn 1,5 triệu đến 5,3 triệu đồng) nay bị rao bán lại với giá lên tới hơn 3.000 bảng (khoảng 92 triệu đồng). Mặc dù việc bán lại giá cao như vậy là bất hợp pháp tại Anh nhưng do nhu cầu mua vé BTS quá cao nên mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Người hâm mộ cũng kêu trời khi đã “trực chiến” tích cực nhưng thậm chí không được xếp hàng để mua vé, dẫn tới nghi ngờ công ty cho mua vé tự động để bán lại ở chợ đen. Tuy nhiên, công ty phân phối vé Ticketmaster đã bác bỏ việc này: “Điều này chỉ cho thấy sức hấp dẫn sâu rộng của BTS và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ họ”. 90.000 vé bán hết trong 90 phút, quả là một kỳ tích đến đáng nghi ngờ.

Để hạ nhiệt, BTS mới đây đã công bố bổ sung một đêm diễn nữa ở Wembley. Sẽ không ngạc nhiên nếu vé lại cháy.

Chú thích ảnh
Giàu tính nghệ thuật và thân thiện, các đêm nhạc của BTS luôn cháy vé

Hơn cả là một chuyến lưu diễn

Chuyến lưu diễn của BTS nhận được đánh giá tích cực từ phía các nhà phê bình. Đó là một trải nghiệm đa dạng, đa văn hóa, trong đó, âm nhạc đã giúp vượt qua mọi rào cản của ngôn ngữ. Những màn trình diễn của nhóm rực rỡ thể hiện sự gắn kết của các thành viên còn những màn solo thì đầy nghệ thuật. “BTS đã tạo nên một trải nghiệm quá quyến rũ, quá phổ quát, và quá đẹp, đưa họ trở thành một trong những nghệ sĩ pop quan trọng nhất hiện nay” - theo MTV.

Nhìn lại cách đây một thập kỷ, khi BoA và Wonder Girls trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên lọt BXH Billboard 200 và Hot 100 hồi năm 2009, họ đã báo trước một xu hướng âm nhạc mới. Cùng với sự phát triển của các phương tiện mạng truyền thông và nền tảng trực tuyến, K-pop ngày một ăn sâu vào thị hiếu âm nhạc quốc tế và tới nay, với sự lớn mạnh của BTS, K-pop chính thức trở thành dòng nhạc chính trên thế giới.

BTS từ một hiện tượng K-pop nay đã danh chính ngôn thuận trở thành một nghệ sĩ toàn cầu, với đầy đủ các tiêu chuẩn có thể cạnh tranh với những nghệ sĩ phương Tây. Nhưng không chỉ là những nghệ sĩ, quan trọng hơn, BTS đang trên đà thành người phát ngôn của thế hệ mới. Chủ đề “speak yourself”, kêu gọi thanh niên hãy tự tin cất lên tiếng nói của bản thân, được BTS nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc, nay một lần nữa nhân rộng trong chuyến lưu diễn mới.

Với chuyến lưu diễn mới, BTS đang khẳng định bản thân là một nghệ sĩ tiên phong, sẵn sàng tạo nên một thế hệ nhạc mới cho toàn thế giới.

Top 10 album trên BXH World Album của Billboard

1. Love Yourself: Answear - BTS

2. Love Yourself: Tear - BTS

3. Love Yourself: Her - BTS

4. [X X] (EP) - Loona

5. Take.2 We Are Here - Monsta X

6. EXO 5: Don’t Mess Up My Tempo - EXO

7. Want: Mini Album II (EP) - Taemin

8. Ancient Land - Celtic Woman

9. Face Yourself - BTS

10. Namanana: 03 - Lay

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm