Lisa Bonet - nữ thần một thời trong mắt 'vua thủy tề'

10/02/2022 19:03 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Lisa Bonet những năm gần đây thường được biết tới với vai trò phu nhân của Jason Momoa, nam diễn viên đang thăng hoa sau thành công của bom tấn Game Of Thrones (Cuộc chiến vương quyền)Aquaman (Đế vương Atlantis).

Càng tranh cãi về bạo hành, 'Game of Thrones' càng càn quét đề cử Emmy

Càng tranh cãi về bạo hành, 'Game of Thrones' càng càn quét đề cử Emmy

Các tranh cãi về tình dục, nữ quyền không khiến loạt phim Game of Thrones mất uy tín khi nó giành được 24 đề cử tại giải thưởng truyền hình danh giá Emmy. 2 tập tai tiếng nhất có nhiều đề cử nhất.

Nhưng trước đó, cô từng sở hữu danh tiếng riêng nhờ tài hoa của bản thân, và cũng là người trong mộng của bao chàng trai Mỹ.

Hồi tháng 1 vừa qua, Lisa Bonet và Jason Momoa khiến công chúng tiếc nuối khi tuyên bố kết thúc cuộc tình kéo dài 17 năm.

Bông hồng có gai

Lisa Bonet (đã đổi tên trên giấy tờ thành Lilakoi Moon vào năm 1995) sinh năm 1967 tại California, Mỹ. Bố cô là một ca sĩ opera người Mỹ gốc Phi còn mẹ là giáo viên người Do Thái. Có ông bố khá đa tình, nữ diễn viên có tới 5 chị em gái và 2 anh em trai cùng cha khác mẹ. Và vì cha mẹ sớm chia tay, cô lớn lên trong tình thương yêu của người mẹ ở Los Angeles.

Chú thích ảnh
Lisa Bonet từng khiến bao chàng ngẩn ngơ khi vào vai Denise Huxtable

Bonet từng trải lòng về cảm giác là một đứa trẻ đa chủng tộc: “Thế giới chưa sẵn sàng cho sự hợp nhất giữa hai chủng tộc. Không phải lúc nào tôi cũng được chào đón trong gia đình của mẹ, hay ở trường học. Thế nên tôi tự che chở bản thân bằng cách luôn giữ lại đôi chút cho riêng mình, bởi không phải lúc nào tôi cũng thấy an toàn”.

Nói vậy, nhưng Bonet luôn tìm thấy cảm giác an toàn mình ao ước trong thế giới nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô theo học diễn xuất ở Bắc Hollywood. Nhờ bén duyên với một số cuộc thi sắc đẹp và có cơ hội xuất hiện trong các vai khách mời trên phim truyền hình từ nhỏ, Bonet được giao vai Denise Huxtable trong The Cosby Show, kéo dài từ năm 1984 tới 1992. Những lần xuất hiện trên truyền thông cùng vai diễn đột phá và dài hơi trên đã góp phần tạo nên danh tiếng lừng lẫy cho người đẹp.

Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa bao giờ hài lòng với dạng vai Denise Huxtable chân phương. Cô khao khát những vai phức tạp hơn, gần với con người cô. “Nghĩa vụ của tôi không phải là dừng lại với Denise. Tôi cảm thấy, với cả với bản thân và sự nghiệp, tôi đều có nghĩa vụ phải dấn thân hơn” - Bonet chia sẻ. Nói là làm, cô rũ bỏ hình ảnh gắn liền với các nhân vật truyền hình sạch sẽ tới đáng sợ, bước vào những vai diễn gai góc, không nề hà hình ảnh gợi cảm. Điều này từng khiến Lisa Bonet xích mích với nhà sản xuất The Cosby Show.

Chú thích ảnh
Bản thân Lisa là một cô gái gai góc và không ngại thể hiện điều đó

Về đời tư, người đẹp da màu từng đính hôn với ca sĩ Lenny Kravitz năm 20 tuổi, khi đang mang bầu con gái Zoe. Dù chỉ bên nhau 6 năm, nhưng Bonet trân trọng khoảng thời gian bên Kravitz và cả hai hiện vẫn giữ quan hệ bạn bè thân thiết.

Nữ thần trong mắt một người

Dù tiếp tục duy trì sự nghiệp theo hướng cá tính, không thể phủ nhận rằng một phần danh tiếng của Lisa Bonet có được là nhờ chuyện tình từng đẹp và ly kì hơn cả tiểu thuyết với người chồng thứ hai, “Vua thủy tề” Jason Momoa.

Momoa phải lòng Bonet ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không phải theo cách nhiều người tưởng tượng, vì khi đó anh mới là cậu bé Hawaii ngây ngô lên 8. Giống như đa số nam giới Mỹ hồi thập niên 1980, Momoa bị “đốn tim” khi nhìn thấy vợ tương lai trên The Cosby Show.

Chú thích ảnh
Bonet và Momoa những năm đầu gặp nhau

“Mẹ ơi, con muốn cưới cô ấy”, Momoa kể lại rằng đó là điều anh đã reo lên khi nhìn thấy Lisa Bonet.

Gần 20 năm sau, nam diễn viên lần đầu có cơ hội gặp trực tiếp người phụ nữ trong mộng, qua những người bạn chung. Khán giả giờ đã quen với mái tóc “dreadlock” (bện thừng) biểu tượng của Momoa nhưng có lẽ không biết rằng lý do anh làm kiểu tóc này là để gây ấn tượng với Lisa Bonet.

Tại một câu lạc bộ jazz ở New York, Momoa bước vào, ngó tìm người phụ nữ cũng để tóc “dreadlock”. Khi nàng lên tiếng, “Tôi là Lisa”, anh có cảm giác như thể loạt pháo hoa đang vụt sáng trong đầu. Sau đó, Momoa thuyết phục cô cho về nhà “ở ké” vì khi đó đang sống ở khách sạn. Rồi họ cùng nhau đi uống, và ăn đồ nướng. Hóa ra, đó là tình yêu tới từ cả hai phía vì sau này, Bonet cũng tiết lộ: “Vào thời khắc đó, tình yêu bỗng ghé tới và ngày một lớn hơn trong tôi. Anh ấy không giống như những đàn ông bình thường, mà đã nhấc bổng tôi lên rồi bế vắt qua vai”.

Từ cái ngày đầu đó, họ đã luôn ở bên nhau, có với nhau hai đứa con. Tình yêu vẫn luôn nồng say như xưa, thậm chí còn hơn thế vì tới sau này, Momoa mới dám thổ lộ rằng anh đã luôn mơ về cô từ năm lên 8.

Chú thích ảnh
Họ từng là gia đình hoàn hảo trong mắt công chúng

“Cô ấy luôn là nữ thần trong tôi” - anh hết lời ca ngợi vợ. Ngược lại, Bonet cũng không tiếc lời khen chồng là “người đàn ông đại diện cho tình yêu và gia đình”.

Không chỉ ở lời nói, mọi hành động của họ trước công chúng đều cho thấy một tình yêu hoàn hảo. Momoa là ông bố hoàn hảo với cả con riêng của Bonet, sẵn sàng nhường áo cho vợ mặc khi rét, sửa lại chiếc xe đầu tiên của vợ, đưa vợ tới các thảm đỏ và đi quay quảng cáo… Tất cả đều hoàn hảo cho tới khi cả hai tuyên bố “giải thoát cho nhau, để thành người mà họ muốn trở thành”.

Nguyên nhân của sự đổ vỡ được cho là do Jason Momoa ngày càng trở nên bận rộn với sự nghiệp đóng phim. Trong khi đó, Lisa Bonet mong muốn một cuộc sống bình yên bên các con. Thời gian xa nhau nhiều đã khiến họ suy nghĩ lại về con đường của bản thân và quyết định cho nhau lối đi riêng.

Dù sao, với họ, điều quý giá nhất của hành trình không phải là cái đích, mà chính là những trải nghiệm trên chính hành trình đó.

Lý lịch trích ngang – Lisa Bonet

Tên thật: Lisa Michelle Bonet

Ngày sinh: 16/11/1967

Chiều cao: 157 cm

Cân nặng: 52 kg

Số đo ba vòng: 81 – 58 – 79 cm

Sở thích: Mua sắm, du lịch…

Tài sản: Khoảng 10 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm