LHP Quốc tế Karlovy Vary sẽ diễn ra như 'mong đợi'

27/05/2020 19:36 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tuy không phải là quốc gia tại châu Âu đầu tiên mở cửa rạp chiếu trở lại sớm nhất sau “giãn cách xã hội”, nhưng Cộng hòa Czech lại đang chuẩn bị tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Karlovy Vary (KVIFF) theo đúng kế hoạch.

Phim Iran giành 'Gấu Vàng' của Liên hoan Phim quốc tế Berlin lần thứ 70

Phim Iran giành 'Gấu Vàng' của Liên hoan Phim quốc tế Berlin lần thứ 70

Những giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan phim (LHP) quốc tế Berlin (Berlinale) lần thứ 70 đã có chủ khi Ban giám khảo, gồm 7 người, do nam diễn viên người Anh Jeremy Irons đứng đầu, tiến hành trao giải Gấu Vàng và các giải Gấu Bạc tối 29/2 tại Berlin.

Từ năm 1958 đến 1994, Liên hoan phim này được tổ chức 2 năm 1 lần. Nhưng từ năm 1990, với sự chỉ đạo và dẫn dắt của nam diễn viên người Czech - Jiri Bartoska - KVIFF được tổ chức hàng năm.

Sự kiện điện ảnh quan trọng nhất tại Trung và Tây Âu

Các nước tại châu Âu (EU) được cho là những quốc gia phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Được biết, Na Uy là quốc gia được phép mở lại rạp chiếu phim sớm nhất ở EU (từ ngày 7/5). Theo sau đó là Cộng hòa Czech, nước này đã đẩy nhanh kế hoạch “giãn cách xã hội” để mở cửa lại nhiều rạp chiếu, trung tâm thương mại, bảo tàng và phòng trưng bày từ 11/5. Sớm hơn 2 tuần so với mục tiêu mà chính phủ đặt ra trước đó.

Với nhiều rạp chiếu được mở cửa trở lại, ngành điện ảnh tại đây đã và đang bước vào giai đoạn “phục hồi”. Đáng chú ý nhất là KVIFF - một trong những sự kiện điện ảnh quan trọng nhất tại Trung và Tây Âu, sẽ diễn ra theo đúng lịch trình hàng năm -vào tháng 7, tại thành phố Karlovy Vary của Cộng hòa Czech. Với nhiều thành công, gây được tiếng vangtrong những năm gần đây và sự kiện thảm đỏ có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng, lễ hội điện ảnh này đang được nhiều khán giả và truyền thông quốc tế chú ý.

Chú thích ảnh
Biểu tượng giải The Crystal Globe của KVIFF

Lần tổ chức năm ngoái của KVIFF tiếp đón 12,5 nghìn khán giả và trình chiếu tới 177 bộ phim. Năm nay, đây là lần tổ chức thứ 55 và là 1 trong 3 lễ hội điện ảnh lâu đời nhất trên thế giới (sau Liên hoan phim Venice và Liên hoan phim Quốc tế Moskva).

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1946 và bắt đầu trao giải từ năm 1948; với giải thưởng chính là Crystal Globe (Quả cầu Pha lê) và Special Jury Prize. Đạo diễn của bộ phim giành giải Crystal Globe sẽ được trao tặng 25.000 USD và 15.000 USD với Special Jury Prize.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Julianne Moore từng giành giải Oscar, nhận giải tại Liên hoan phim Quốc tế Karlovy Vary (2019)

Phim tranh giải được chiếu rạp khắp cả nước

Theo số liệu thống kê mới nhất, ngày 25/5, Czech có tổng cộng 9 nghìn ca mắc Covid-19 và 317 ca tử vong. 6,1 nghìn ca trong số đã đã được chữa khỏi, hiện còn lại 2,5 nghìn ca dương tính.

Theo tuyên bố của Bộ trưởng Y tế Czech -Adam Vojtech, dù được mở cửa trở lại nhưng số lượng khán giả tham gia buổi chiếu phim hay buổi biểu diễn tại nhà hát sẽ giới hạn ở mức 100 người. Do vậy, việc tổ chức các lễ hội lớn như liên hoan phim sẽ bị cấm.

Vậy nên năm nay, KVIFFchuyển hình thức tổ chức sang dạng online (trực tuyến). Thêm vào đó, KVIFF sẽ công chiếu 16 bộ phim đã được chọn lựa để tranh giải tại 96 rạp chiếu phim trên khắp cả nước. Và vì vậy, tên của liên hoan phim năm nay sẽ có tên gọi là KVIFF At Your Cinema (tạm dịch: KVIFF tại rạp chiếu của bạn). 16 bộ phim tranh giải sẽ có xuất chiếu tại các rạp trong 9 ngày, từ ngày 3 đến 11/7. Cụ thể, ngày 3 và 11/7 sẽ chiếu 2 phim và từ ngày 4 đến 10/7 sẽ chiếu mỗi ngày 2 phim.

Chú thích ảnh
Chủ tịch KVIFF, ông Jiri Bartoska

Và theo Jiri Bartoska, việc tổ chức này nhằm khích lệ khán giả cũng như những người đã dành nhiều tâm huyết cho các sản phẩm điện ảnh trong khoảng thời gian khó khăn này. “Kể từ khi dịch bệnh trở thành mối lo ngại, chúng tôi quyết định vẫn sẽ mang đến cho khán giả phần nào đó của lễ hội. Đó là cách mà chúng tôi cảm ơn khán giả, khách mời và những người đam mê điện ảnh từng tạo ra không khí tuyệt vời ở KVIFF trong những năm qua. Tôi tin rằng, chúng ta sẽ thành công trong việc mang đến cho khán giả không chỉ những bộ phim hay mà thậm chí là một chút không khí lễ hội truyền thống” - ông nói.

“Chúng tôi rất tin tưởng rằng khi xem một bộ phim với những người khác trong rạp chiếu phim là một trải nghiệm tuyệt vời và không gì thể thay thế được” - ông Jiri Bartoska, chủ tịch của KVIFF chia sẻ thêm - “Và bởi vì KVIFF là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng nhất ở Cộng hòa Czech, nên chúng tôi đã quyết định tổ chức một phiên bản thay thế phiên bản truyền thống”.

Với việc công bố thời gian tổ chức, KVIFF là liên hoan phim thứ 2 được tổ chức tại châu Âu, trước đó là Liên hoan phim Quốc tế Berlin.

Danh sách 16 bộ phim tranh giải tại KVIFF

1. A L’abordage của Guillaume Brac (Pháp)

2. Babyteeth của Shannon Murphy (Australia)

3. Bad Tales của Fabio D’Innocenzo và Damiano D’Innocenzo (Italy, Thụy Sĩ)

4. Ema của Pablo Larrain (Chile)

5. Honey Boy của Alma Har’el (Mỹ)

6. Identifying Features của Fernanda Valadez (Mexico, Tây Ban Nha)

7. Kubrick By Kubrick của Gregory Monro (Pháp, Ba Lan)

8. Luxor của Zeina Durra (Ai Cập, Anh)

9. Meky của Šimon Šafranek (Czech, Slovak)

10. Moffie của Oliver Hermanus (Nam Phi, Anh)

11. Mogul Mowgli của Bassam Tariq (Anh)

12. The Mole Agent của Maite Alberdi (Chile, Mỹ, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha)

13. Proxima của Alice Winocour (Pháp, Đức)

14. Wildland của Jeanette Nordahl Đan Mạch

15. Yalda, A Night For Forgiveness của Massoud Bakhshi (Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Luxembourg, Li Băng, Iran)

16. Zumiriki của Oskar Alegria (Tây Ban Nha)

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm