LHP Cannes: Nhật Bản mơ Cành cọ Vàng cùng Hirokazu Koreeda

15/05/2015 10:45 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hirokazu Koreeda (52 tuổi), một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất Nhật Bản, tham gia tranh giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes năm nay với Our Little Sister, tác phẩm điện ảnh được ông dàn dựng theo bộ truyện tranh của Akimi Yoshida.

Our Little Sister có bối cảnh ở Kamakura, gần thủ đô Tokyo hiện nay, kể về 3 chị em có người cha mà họ ghẻ lạnh từ lâu vì thói lăng nhăng. Khi ông qua đời, họ đã về dự đám tang. Tại đây, lần đầu tiên họ gặp đứa em gái tuổi vị thành niên cùng cha khác mẹ. Phim đã dõi theo những diễn biến tâm lý của 3 chị em với người em út xa lạ của họ. 

Phim có sự tham gia diễn xuất của nhiều ngôi sao, gồm các nữ diễn viên Masami Nagasawa, Haruka Ayase và Suzu Hirose.

Koreeda cho biết, ông quan tâm tới bộ truyện tranh của Yoshida, khi nó bắt đầu được xuất bản hồi năm 2007. Ông lập tức muốn chuyển thể bộ truyện lên màn bạc. "Tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào nội dung bộ truyện. Tôi nghĩ ai rồi sẽ có kẻ làm phim dựa theo bộ truyện này và muốn kẻ đó phải là mình” – Koreeda nói.


Đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Koreeda và 2 diễn viên phim Our Little Sister tại LHP Cannes năm nay

Koreeda cho biết, mục đích của ông khi làm phim là truyền tải những hình ảnh đẹp nhất trong bộ truyện, như hoa anh đào rải khắp bãi biển và các chị em gái mặc những bộ kimono mùa Hè, đốt pháo sáng tuyệt đẹp.

Hồi năm 2013, Koreeda đã đoạt giải của Ban giám khảo tại LHP Cannes với bộ phim Like Father, Like Son (Cha nào con nấy). Bộ phim xoay quanh 2 gia đình phát hiện ra con trai họ đã bị trao nhầm cho người khác kể từ khi mới sinh.

Nhà làm phim Mỹ lừng danh Steven Spielberg, Chủ tịch Ban giám khảo LHP Cannes năm 2013, thích Like Father, Like Son đến mức ông tuyên bố sẽ mua bản quyền để dàn dựng lại tác phẩm điện ảnh này.


Cảnh trong Our Little Sister, phim tham gia tranh giải Cành cọ Vàng năm nay

Sau một thời gian làm phim tài liệu truyền hình, năm 1995, Koreeda ra mắt làng điện ảnh với phim A Trick of the Light, xoáy đến nỗi đau khổ của một người phụ nữ có chồng tự vẫn. Bộ phim này đã giành được nhiều lời ca ngợi quốc tế, đoạt giải Osella Vàng tại LHP Venice. 

Năm 2004, Koreeda trở lại LHP Cannes với phim Nobody Knows và ngôi sao 14 tuổi Yuuya Yagira, diễn viên chính trong phim, đã trở thành gương mặt trẻ tuổi nhất đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes. Phim được dàn dựng theo một câu chuyện có thật kể về 4 đứa trẻ bị mẹ chúng bỏ mặc và chúng phải tự lo liệu bản thân.

Our Little Sister là 1 trong 3 tác phẩm điện ảnh châu Á tham gia tranh giải Cành cọ Vàng năm nay, cùng với phim Mountains May Depart của đạo diễn đại lục Giả Chương Kha và phim võ thuật The Assassin của nhà làm phim Đài Loan (Trung Quốc) Hầu Hiếu Hiền.

Tuấn Vĩ
Theo AFP


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm