LHP Busan 2018: Lee Na Young tái xuất sau 6 năm vắng bóng không cần thù lao

04/10/2018 19:22 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim Beautiful Days của đạo diễn Jero Yun (hay còn được biết đến là Yoon Jae Ho) đã được chọn chiếu trong ngày khai mạc LHP Quốc tế Busan năm nay (4/10). Và, điểm đáng chú ý nhất trong phim là sự trở lại của ngôi sao Lee Na Young sau 6 năm vắng bóng.

1. Phim Beautiful Days là câu chuyện về một người phụ nữ Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc. Cô phải tiết kiệm từng đồng tiền nhọc nhằn kiếm được để đoàn tụ với con trai sau một thời gian dài xa cách. Gặp lại con trai sau 16 năm, cô phải sống trong nỗi đau đớn của quá khứ nhưng không bao giờ mất đi sự can đảm của mình.

Phim đưa người xem vào một hành trình đầy cảm xúc song cũng truyền đi thông điệp về niềm hy vọng. Trong đó, Lee Na Young thủ vai người mẹ. Lee Na Young cho biết cô quyết định trở lại phim trường và đã chấp nhận đóng phim không nhận thù lao bởi sức lôi cuốn của kịch bản phim và tin vào khả năng của đạo diễn Jero Yun.

Chú thích ảnh
Lee Na Young

Lee Na Young gia nhập làng giải trí xứ Hàn với vai trò người mẫu trong chương trình quảng cáo của Jambangee Jeans hồi năm 1998. Cùng năm đó, cô có vai diễn đầu tiên và sau đó cô đóng vai phụ trong các phim truyền hình như Did We Really Love?, phim hành động khoa học viễn tưởng Hong Kong (Trung Quốc) Dream of Warrior bên cạnh “thiên vương” Lê Minh.

Năm 2002, Lee nổi danh với loạt phim được nhiều ca ngợi Ruler of Your Own World. Trong những năm 2000, Lee đã trở thành một trong những người mẫu hàng đầu được trả thù lao cao nhất, từng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm, điện tử, quần áo, viễn thông và xây dựng.

Lee được đánh giá là một trong những người có gương mặt đẹp và lý tưởng nhất ở Hàn Quốc. Và cô đã trở thành người Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang W Korea, trong số ra hồi tháng 11/2009.

Chú thích ảnh
Lee Na Young trong phim "Beautiful Days"

2. Song không giống với vẻ ngoài thanh lịch, lộng lẫy trong các quảng cáo, hình ảnh của Lee trong điện ảnh gai góc hơn khi cô thường chọn mô tả những người phụ nữ lập dị, vụng về - điển hình là một viên chức kỳ cục, yếu kém tiếng Anh trong phim hài Please Teach Me English (2003) của đạo diễn Kim Sung Su.

Lee đã đoạt nhiều giải thưởng về diễn xuất, trong đó có giải Rồng Xanh.

Lee tiếp tục được ca ngợi với vai diễn trong phim Maundy Thursday (2006) được đạo diễn Song Hae Sung chuyển thể từ tiểu thuyết Our Happy Time của Gong Ji Young. Phim kể về một nạn nhân bị cưỡng bức có mối quan hệ với một tử tù.

Sau đó, Lee hóa thân thành một người mắc chứng mộng du trong phim Dream (2008) của đạo diễn Kim Ki Duk. Lee đã suýt chết khi quay cảnh nhân vật treo cổ trong phim.

Năm 2010, Lee tiếp tục tạo dấu ấn trên màn bạc với chân dung một nữ nhiếp ảnh gia chuyển giới trong phim Lady Daddy. Cuộc sống của nữ nhiếp ảnh gia này bị gián đoạn với sự xuất hiện đột ngột của một cậu bé, người tuyên bố cô chính là… cha đẻ của cậu.

Năm 2012, Lee thủ diễn chính trong phim Howling của Yoo Ha. Phim kể về một thám tử kỳ cựu (Song Kang Ho) hợp tác với một nữ tân binh (Lee) để giải quyết một loạt vụ giết người liên quan đến con chó lai sói bí ẩn.

Sau phim Howling, Lee tạm rời xa màn bạc. Năm 2015, cô kết hôn với nam diễn viên nổi tiếng Won Bin.

Phim Beautiful Days đã tạo đà cho Lee trở lại với nghiệp diễn. Trước khi công chiếu, với những trải nghiệm ngoài đời với vai trò một người vợ, người mẹ, nhiều người tin Lee sẽ thể hiện vai diễn trong Beautiful Days sâu sắc hơn.

Theo tờ Star Today, Lee đang thương thảo để tham gia diễn xuất trong loạt phim truyền hình Romance Supplement của tvN – một phim hài lãng mạn kể về những người ở tuổi 30 với bối cảnh là một công ty xuất bản.

Nếu Lee Na Young đóng Romance Supplement thì đây là phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của cô sau 8 năm. Phim truyền hình gần đây nhất mà cô tham gia diễn xuất là The Fugitive: Plan B (2010) của KBS2.

Vài nét về LHP Quốc tế Busan 2018

Nhiều người hoạt động trong nền điện ảnh và người yêu nghệ thuật thứ 7 đang tụ hội tại thành phố cảng Busan, cách thủ đô Seoul 325km về phía Đông Nam khi sự kiện điện ảnh thường niên này đã trở lại hoạt động bình thường sau 4 năm bất ổn về chính trị và sự can thiệp quá sâu của chính quyền thành phố. LHP Quốc tế năm nay diễn ra từ ngày 4 đến 13/10.

Chú thích ảnh
Áp-phích LHP Quốc tế Busan năm nay

Mới đây, một nhóm các nhà hoạt động trong nền điện ảnh đã từ bỏ thái độ tẩy chay LHP, khi cựu Giám đốc LHP Busan Lee Yong Kwan đã được phục hồi chức vụ và Thị trưởng mới của Busan là Oh Keo Don đã cam kết đảm bảo tự do nghệ thuật của LHP.

LHP lần thứ 23 này sẽ trình chiếu 323 phim từ 79 nước, tăng so với năm ngoái là 300 phim đến từ 76 nước. Trong số phim được trình chiếu tại LHP năm nay có 115 phim ra mắt khán giả thế giới (trong đó là 85 phim truyện dài và 30 phim ngắn), có nhiều phim của các nước châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines.

Việt Lâm (tổng hợp)

LHP Busan 2018: Tìm lại đỉnh vinh quang

LHP Busan 2018: Tìm lại đỉnh vinh quang

Nhiều người kì vọng LHP Quốc tế Busan (BIFF) năm nay sẽ tạo dấu ấn mới trong lòng công chúng, sau nhiều năm vật lộn trong bê bối chính trị…

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm