Lễ hội âm nhạc Coachella: Siêu sao, siêu mẫu và siêu đắt

19/04/2015 11:36 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Madonna bất ngờ biểu diễn và “cưỡng hôn” ca sĩ đàn em Drake. “Thiên thần Victoria’s Secret” Alessandra Ambrosio sải bước cùng dàn mẫu sành điệu. Giá vé cho một ngày mệt phờ ở Coachella là 275 USD (gần 6 triệu đồng) – đắt nhất thế giới.

Đã vậy mức giá nói trên mới chỉ là cho một ngày dự hội. Số tiền thực sự phải trả cho Coachella cao hơn nhiều. Cụ thể, theo Daily Mail, còn có tiền vé vào cửa là 374 USD (8,1 triệu đồng), chỗ nghỉ qua đêm 28,5 USD (620.000 đồng), một cốc bia 8,5 USD (180.000 đồng), một bữa ăn 13,4 USD (290.000 đồng).

Tính sơ sơ, một chuyến đi chơi 2 ngày ở Coachella tiêu tốn 837 USD (hơn 18 triệu đồng). Tuần thứ hai của Coachella năm nay diễn ra vào hai ngày 18 và 19/4.

Lễ hội hạng A của các công chúng hạng A

Coachella là lễ hội âm nhạc đắt đỏ nhất thế giới hiện nay, diễn ra mỗi năm một lần vào hai dịp cuối tuần của tháng 4. Các hãng du lịch xếp đây là lễ hội âm nhạc hàng đầu của mùa Hè.

Đến Coachella có gì? Người mua sẽ cả ngày (hoặc 2 ngày liền) đắm chìm trong không khí hội hè trên bãi cỏ xanh dưới nắng trời, được cung cấp thức ăn và nước uống, dự các bữa tiệc của những nhãn hàng lớn, xem các siêu sao ca nhạc hàng đầu biểu diễn trên sân khấu lớn, gặp gỡ những khán giả đặc biệt như siêu mẫu Alessandra Ambrosio hay cô nàng nhà giàu Paris Hilton.

Là lựa chọn ăn chơi mùa Hè của “các công chúng hạng A” gồm những tiểu thư giàu có như Hilton hay chị em người mẫu nhà Jenner (em của Kim Kardashian), cậu con cả Brooklyn nhà Beckham, các ca sĩ hàng đầu Katy Perry, Rihanna…, vì thế, Coachella không thể không đắt đỏ. Tất nhiên, khoản tiền đó đối với Alessandra Ambrosio hay Brooklyn Beckham không phải là vấn đề lớn.


Siêu mẫu Alessandra Ambrosio (giữa) cùng nhóm bạn người mẫu sành điệu
là những khán giả hạng A ở Coachella

Còn với khán giả bình thường, nói cách khác là không phải hạng A mà thuộc hạng B, hạng C…, họ phải có thu nhập kha khá. Tờ Guardian bình luận về một bức ảnh khán giả cuồng nhiệt với âm nhạc của DJ David Guetta tại Coachella: “Họ đang tận hưởng, vì xét cho cùng, thật tốn kém”.

Trang Inclusive còn hướng dẫn những mẹo nhỏ để tiết kiệm ở Coachella: “Bạn hãy ngủ thật ngon giấc đêm trước khi dự lễ hội, ăn sáng thật thịnh soạn, mang theo đồ ăn nhẹ, uống nhiều nước giữ sức, không quay trở lại lều, và rời khỏi đám đông khi ban nhạc đang chơi bài hát cuối cùng để thoát cảnh tắc đường sau đó, có thể bạn vẫn kịp xem 8 hay 9 ban nhạc mỗi ngày”.

Không chỉ giá vé cao chót vót, Coachella còn đắt ở khía cạnh thời trang, khi các bộ đồ đẹp do các sao diện đến cũng có giá rất cao. Theo People StyleWatch, biểu tượng thời trang Alexa Chung đã mặc chiếc váy maxi hiệu Chloe trị giá 5.150 USD (112 triệu đồng). Diễn viên Kate Bosworth mặc chiếc áo khoác hiệu Etro giá 3.165 USD (69 triệu đồng), kèm váy Kempner Barbell 550 USD (12 triệu đồng).

Còn đắt hơn nữa là chiếc váy Lanvin 5.480 USD (119 triệu đồng) của ca sĩ Katy Perry.

Top 3 lễ hội âm nhạc đỉnh nhất nước Mỹ

Ở Mỹ, Coachella, Bonnaroo và Lollapalooza là những lễ hội âm nhạc hoành tráng cả về quy mô, chất lượng lẫn giá tiền, được gọi là “Bộ ba lễ hội siêu đẳng”.

Vì sao các lễ hội này có sức hút lớn đến vậy? Bởi người hâm mộ có thể cùng lúc xem một loạt nghệ sĩ âm nhạc tên tuổi nhất biểu diễn trong suốt một ngày dài, chứ không cần phải đi xem hòa nhạc của từng nghệ sĩ. Số tiền bỏ ra khá “đáng đồng tiền bát gạo”. Chỉ duy trang Huffington Post nhận xét: “Coachella quá đắt, được đánh giá quá cao, lãng phí thời gian”.

Diễn ra ở câu lạc bộ polo Empire ở Indio (bang California), Coachella đã có mặt trong lịch ăn chơi của công chúng Mỹ từ năm 2001. Từ đó đến nay, đây là lễ hội âm nhạc có lợi nhuận khổng lồ nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc lớn nhất thế giới. Tuần thứ nhất của Coachella luôn đông khán giả và có doanh thu lớn hơn tuần thứ hai, do khán giả luôn hào hứng hơn khi lễ hội bắt đầu.

10 lễ hội âm nhạc đắt đỏ nhất thế giới
(giá vé cho một ngày)

1. Coachella (Mỹ): 275 USD (6 triệu đồng)

2. Tomorrowland (Bỉ): 274 USD (5,9 triệu đồng)

3. Glastonbury (Anh): 166,7 USD (3,6 triệu đồng)

4. Rock am Ring (Đức): 155,5 USD (3,6 triệu đồng)

5. Main Square (Pháp): 131 USD (2,8 triệu đồng)

6. Sonar (Tây Ban Nha): 130 USD (2,8 triệu đồng)

7. Roskilde (Đan Mạch): 118 USD (2,5 triệu đồng)

8. Sziget Festival (Budapest): 95 USD (2 triệu đồng)

9. Open’er Festival (Ba Lan): 83 USD (1,8 triệu đồng)

10. Exit (Serbia): 80 USD (1,7 triệu đồng)

Hạ Huyền (Theo Independent)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm