Lê Giang sẽ tham gia diễn trong liveshow của NSƯT Hoài Linh

18/12/2017 00:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/1/2018 tới đây, tại nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra liveshow của NSƯT - danh hài Hoài Linh với tên gọi Sui gia đối mặt

Khác với những show diễn trước đây thường kết hợp tạp kĩ giữa các tiểu phẩm hài với những tiết mục ca nhạc, tại liveshow này, Hoài Linh sẽ chỉ diễn một vở kịch dài 150 phút mang tên Sui gia đối mặt và không có sự tham gia của bất kỳ ca sĩ khách mời nào.

Chú thích ảnh
Hoài Linh trong buổi công bố liveshow riêng được tổ chức tại Đà Nẵng ngày 6/1/2018 tới đây

Trong vở kịch dài này, Hoài Linh sẽ vào vai một ông sui đối đầu và đấu khẩu với “ông sui” Trấn Thành. Ngoài ra, vở kịch còn quy tụ dàn diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Ngọc Giàu, danh hài Cát Phượng, Thu Trang, Tiến Luật, Lê Giang, diễn viên Kiều Minh Tuấn, Nam Thư…

Khi được hỏi vì sao chọn Trấn Thành mà không phải diễn viên, danh hài nào khác đóng cặp như Chí Tài hay Trường Giang thì danh hài Hoài Linh cho biết: “Việc không có Trường Giang hay Chí Tài là do họ kẹt công việc không xếp lịch tập luyện chung với tôi được.” Còn việc chọn Trấn Thành thì nhà sản xuất Trần Bùm cho biết vì Trấn Thành đang là nghệ sĩ hài hút khách hiện nay và vì anh với Trấn Thành khá thân nên rất dễ làm việc cũng như xử lí các vấn đề phát sinh với nhau.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Lê Giang sẽ tham gia diễn xuất trong "Sui gia đối mặt"

Khi được đề cập tới vấn đề chọn một dàn diễn viên quy tụ quá nhiều ngôi sao như vậy thì có ảnh hưởng gì đến đất diễn của từng người trong vở kịch hay không, danh hài Hoài Linh chia sẻ rằng anh trước giờ không "xử ép" bạn diễn dù đó là diễn viên quần chúng. Tùy vào tài năng của mình, khi họ lên sân khấu trong một vở kịch với anh họ sẽ tự có đất diễn cho mình. Và vở kịch này có rất nhiều mảng miếng cũng như tình huống dành cho các diễn viên tham gia để thể hiện tài năng.

Về việc chọn một vở kịch dài mà không phải vài tiểu phẩm xen kẽ với vài tiết mục ca nhạc để làm liveshow như trước đây, Hoài Linh cho biết diễn một vở kịch dài là ước mơ của hầu hết các diễn viên dù là hài kịch hay chính kịch chứ không riêng gì anh. Ở đó người diễn viên sẽ có nhiều cơ hội hơn để bộc lộ hết những tài năng, sở trường của mình và tạo ra những tác phẩm để đời.

Chú thích ảnh
Ê-kíp sản xuất, đơn vị tài trợ và các nghệ sĩ tổ chức sớm cho Hoài Linh ngay trong buổi họp báo

Về phần mình, anh bộc bạch, không phải gameshow, không phải phim điện ảnh mà sân khấu mới là nơi mà anh muốn tung hoành diễn xuất đến hết đời nghệ sĩ của mình. 

Khi được hỏi rằng vở kịch dài như vậy có làm khó cho anh hay không, Hoài Linh cho hay, trước đây anh đã diễn nhiều vở kịch dài rồi chứ không phải lần đầu và anh có nhiều kinh nghiệm nên tin rằng vở kịch dài Sui gia đối mặt này không làm khó được anh. 

Đạo diễn Tiết Cương cho biết, đây là vở kịch được dàn dựng như một vở kịch sân khấu thuần túy vốn là đặc sản trước đây của sân khấu kịch Sài Gòn. Không chiêu trò, không dùng các hiệu ứng ánh sáng âm thanh điện tử hiện đại nhưng sẽ cực kì chỉn chu về cảnh trí sân khấu. 

Chú thích ảnh

Tiết Cương cũng nói thêm, anh và ê-kíp chuyên nghiệp từ Sài Gòn ra sẽ cho khán giả Đà Nẵng có dịp hòa mình vào không gian quen thuộc đậm chất Nam bộ với những mái nhà tranh giữa khung cảnh làng quê thanh bình, những cây cầu khỉ bắt qua con kênh nhỏ… tất cả sẽ được dựng lại như thật, cho khán giả có những trải nghiệm mãn nhãn nhất có thể. 

Trước câu hỏi vì sao lại chọn Đà Nẵng cho liveshow lần này, Hoài Linh cho biết anh muốn đem vở kịch dài về diễn trên mảnh đất miền Trung của mình cho bà con thưởng thức. Và cũng vì đây là vở kịch tâm huyết, được đầu tư mới, nên anh muốn đem nó đến Đà Nẵng như một cách tạ ơn với quê hương của mình.

Anh cũng thẳng thắn, việc diễn một vở kịch dài ở một sân khấu trên 1.000 chỗ như nhà hát Trưng Vương mà mơ bán hết vé là điều không tưởng, chỉ 300 đến 400 vé được bán đi là đã thành công rồi. Nhưng theo thông tin từ BTC, đến nay số vé phát hành cho buổi diễn đã được bán sắp hết. Đó là tín hiệu vui ngoài mong đợi của anh. 

Chú thích ảnh

Có ý kiến cho rằng tên của vở kịch làm người ta dễ liên tưởng tới những cái tên như Sui gia đại chiến, Sui gia đối đầu… vì nó quá quen thuộc như vậy có ảnh hưởng tới chất lượng vở diễn hay không? Nhà sản xuất và đạo diễn Tiết Cương cho biết, đây là cái tên quen thuộc và tạo cảm giác nhẹ nhàng ban đầu cho người xem. Nhưng quan trọng hơn là vở kịch có nhiều tình huống kịch, tình huống hài cũng như các mảng miếng đặc biệt và đặc sắc riêng không đụng hàng mới là quan trọng. 

Và thông điệp của vở kịch cũng rất rõ ràng khi sẽ đề cập tới sự cao đẹp và quý giá của tình cảm gia đình như cha con, mẹ con, chồng vợ…

Nhân buổi họp báo chiều ngày 17/12, đơn vị tài trợ cũng như anh chị em nghệ sĩ có mặt đã bí mật làm một chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật sớm của Hoài Linh vào ngày 18/12. 

Hoài Linh trong buổi họp báo công bố liveshow:

 

Thông tin về lievshow của NSƯT Hoài Linh:

Vở kịch dài “Sui gia đối mặt” 

Nhà sản xuất: Trần Bùm

Đạo diễn: Tiết Cương

Kịch bản: Phi Nga
Diễn viên: Hoài Linh, Trấn Thành, Chí Tài, Ngọc Giàu,Cát Phượng, Tiến Luật, Thu Trang, Nam Thư, Lê Giang, Kiều Minh Tuấn, Tiết Cương…

Vở kịch diễn tại Đà Nẵng và TP.HCM nhưng thời gian thì vẫn chưa được phía ban tổ chức tiết lộ. Sau đó vở kịch sẽ được đưa lên Youtube.

Xem tập 2 ‘Ơn giời, cậu đây rồi’: Hoài Linh, Thanh Hương 'Người phán xử' khoe đùi

Xem tập 2 ‘Ơn giời, cậu đây rồi’: Hoài Linh, Thanh Hương 'Người phán xử' khoe đùi

Giám khảo Hoài Linh hài hước khoe cặp đùi trắng trắng nõn đã "được tẩy lông cẩn thận" trong tập 2 Ơn giời, cậu đây rồi phát sóng tối nay (9/12) trên kênh VTV3.

Văn Đồng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm