Làm mờ ranh giới giữa điện ảnh và truyền hình

17/09/2013 07:03 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - LHP Quốc tế Toronto đang làm mờ ranh giới giữa điện ảnh và truyền hình, khi năm nay lần đầu tiên sự kiện điện ảnh này trình chiếu nhiều loạt phim truyền hình trên màn bạc.

“Chúng tôi đang ‘dấn sâu’ vào lĩnh vực truyền hình. Chẳng hạn, LHP năm nay trình chiếu những bộ phim được làm cho mạng truyền hình HBO. Những gì mà chúng ta thấy là ranh giới giữa điện ảnh và truyền hình đang được xóa bỏ” - ông Cameron Bailey, Giám đốc nghệ thuật LHP nói. 


Cảnh trong loạt phim truyền hình Southcliffe của đạo diễn Anh Sean Durkin, được chiếu tại TIFF

Theo ông Cameron, chất lượng của các chương trình truyền hình đã được cải thiện rõ rệt. Trên truyền hình đang chiếu nhiều phim có kịch bản hay và dàn diễn viên giỏi. Câu chuyện phim được kéo dài hơn, từ mùa này sang mùa khác, cũng là yếu tố để thu hút được các đạo diễn điện ảnh tên tuổi làm phim truyền hình, trong đó có Martin Scorsese.

Loạt phim truyền hình Boardwalk Empire của ông bắt đầu được chiếu trên kênh HBO từ năm 2010. Hay đạo diễn Steven Soderbergh, từng đoạt giải Oscar với phim Erin Brockovich, đang thực hiện phần hậu kỳ của loạt phim The Knick.

TUẤN VĨ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm