Kim Hye Joon - 'ác nữ' yêu nghề

20/05/2022 19:00 GMT+7 | Giải trí

Kim Hye Joon chính là tân binh vừa giành giải Baeksang 2022 ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất (Hạng mục phim truyền hình). Tuy là gương mặt còn xa lạ với nhiều người, cô lại có sự nghiệp diễn xuất lâu năm cùng kỹ năng đáng nể.

Top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc xinh đẹp nhất năm 2022

Top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc xinh đẹp nhất năm 2022

Mới đây, trên trang KingChoice đã khép lại cuộc bình chọn cho nữ diễn viên Hàn Quốc xinh đẹp nhất năm 2022, với tổng số hơn một triệu phiếu bầu cho 30 nữ diễn viên khác nhau.

Với lối diễn xuất xuất thần khi vào những vai phản diện, cô nàng được kỳ vọng sẽ là người kế vị “ác nữ” Kim So Yeon.

Bề dày thành tích

Kim Hye Joon sinh năm 1995 tại Hàn Quốc. Cô lần đầu xuất hiện trên truyền thông vào năm 2015 khi ra mắt trong loạt phim Lily Fever. Thời điểm đó, Hye Joon vẫn đang theo học khoa Điện ảnh và Sân khấu tại Đại học Hanyang.

Với định hướng đi thử vai càng nhiều càng tốt để lấy kinh nghiệm, nỗ lực của Hye Joon được đền đáp khi lọt vào mắt xanh của ê-kíp thực hiện chương trình Saturday Night Live Hàn Quốc và nhờ đó cô thường xuyên xuất hiện trên chương trình năm 2016 dù luôn tự nhận mình không có khả năng diễn hài. Khi rời chương trình vào cuối mùa, cô đã gây dựng được ít nhiều tiếng tăm nhờ tham gia vào một số tiểu phẩm nổi tiếng. Cô nhận vai chính trong phim ngắn A Transfer Student và vai phụ trong một số series truyền hình.

Chú thích ảnh
Nhân vật Hoàng hậu của Kim Hye Joon trong “Kingdom” khiến khán giả lạnh người vì quá nham hiểm

Hye Joon có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim After Spring (2018). Cũng trong năm này, cô bất ngờ được chọn vào một trong những vai chính của phim Netflix Kingdom, hóa thân thành một nữ hoàng trẻ nham hiểm, đang mong mỏi sinh được người kế vị. Diễn xuất của Hye Joon giai đoạn này vẫn bị một số khán giả chê bai là không hợp với thể loại phim cổ trang. Nhưng chỉ vài tháng sau, cô nàng đã có cú lội ngược dòng ấn tượng khi vào vai chính trong Another Child, phim mang về cho cô giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng xanh lần thứ 40.

Chú thích ảnh
Vẻ ngoài trẻ trung, đáng yêu của Kim Hye Joon ngoài đời

Năm 2020, Hye Joon nhận vai chính trong phim hài Chip In của đài MBC. Lần tái xuất này giúp cô trở thành chủ nhân giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải phim Drama MBC 2020. Năm 2021, ngôi sao 9x tiếp tục đảm nhận vai thuộc tuyến chính trong phim kinh dị Inspector Koo của đài JTBC. Trong phim, nhân vật của cô bề ngoài là sinh viên đại học đầy trong trẻo nhưng thực ra lại là kẻ giết người hàng loạt tàn nhẫn. Đây chính là phim vừa mang về cho cô giải Nữ diễn viên mới xuất sắc ở Baeksang 2022 và trước đó là giải Ngôi sao mới nổi ở giải Asia Model 2021.

Tính tới nay, Hye Joon đã đóng 3 phim điện ảnh, 5 phim truyền hình, 3 web sê-ri và 1 chương trình truyền hình, giành được những giải thưởng uy tín bậc nhất.

Chú thích ảnh

Thái độ cầu thị

Dù nhận được nhiều đánh giá cao khi còn trẻ nhưng Kim Hye Joon là người có suy nghĩ chín chắn trong sự nghiệp và đặc biệt hiểu rõ vị trí của mình.

“Hồi 17 tuổi, tôi là đứa trẻ ngỗ ngược, không ngại những nội quy, nuôi mơ ước thành nghệ sĩ. Tôi không nói ra chuyện này tới khi lên cấp 3. Bố mẹ tôi phản đối ngay từ đầu, nhưng với điểm số đạt yêu cầu, tôi đã được tới học viện để theo học diễn xuất” - cô nhớ lại.

Chú thích ảnh

Cũng ngay từ khi mới vào nghề, Hye Joon hiểu rõ: “Ưu điểm của bản thân tôi rõ ràng không phải là vẻ ngoài xinh đẹp”. Thay vào đó, cô mong mỏi được thuyết phục khán giả bằng diễn xuất không ngừng cải thiện. Ngay cả khi có danh tiếng, nữ diễn viên cũng không thả lỏng bản thân mà ngược lại, càng siết chặt kỷ luật. Không nhắm tới những mục tiêu lớn lao, Hye Joon cho biết cô đơn giản muốn trở thành một diễn viên đáng tin cậy về diễn xuất và do đó, cô luôn hết mình trong từng cơ hội được giao cho.

Chính thái độ cầu thị này là một trong những lý do lớn để Hye Joon giành được vai trong Another Child, vượt qua nhiều ứng viên nổi tiếng khác. Mỗi khi bị chê bai về diễn xuất, đặc biệt trong giai đoạn đóng phim hot Kingdom mùa 1, Hye Joon luôn im lặng nhưng nỗ lực gấp đôi.

“Dù sao thì tôi cũng là một diễn viên và mọi lời chê thuộc về trách nhiệm của tôi. Tôi xấu hổ và muốn tự nhìn nhận lại bản thân. Nhưng tôi nghĩ, mình sẽ cố thể hiện khả năng diễn xuất tốt hơn trong mùa 2 bằng cách tìm hiểu rõ hơn về thể loại này” - Hye Joon nói về vai nữ hoàng trong Kingdom.

Lăn xả với nghề, ngôi sao trẻ càng không ngại hóa thân vào những vai phản diện. Cô được kỳ vọng sẽ trở thành “ác nữ” kế vị Kim So Yeon. Tuy nhiên, Hye Joon lại không có ý định đóng khung mình vào một hình ảnh mà muốn mở rộng ra nhiều khía cạnh, như nhân vật dễ thương mà cô đảm nhận trong Sinkhole (2021) chẳng hạn.

“Tôi muốn trở thành một diễn viên mang tới niềm tin cho mọi người. Từ đó, mọi người có thể mong chờ điều gì đó từ tôi và tôi có thể đáp ứng kì vọng của họ” – Hye Joon chia sẻ.

Lý lịch trích ngang – Kim Hye Joon

Tên thật: Kim Hye Joon

Ngày sinh: 8/5/1995

Chiều cao: 163 cm

Cân nặng: 45 kg

Sở thích: không rõ

Tài sản: 1-5 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm