Kiếm tiền nhiều nhất nhưng BTS không phải là ngôi sao quyền lực nhất xứ Hàn

03/05/2019 07:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tạp chí Forbes đã thông báo danh sách thường niên 40 Ngôi sao Quyền lực nhát ở Hàn Quốc năm 2019 nhưng thật ngạc nhiên là BTS không chiếm vị trí đầu dù nhóm nhạc này đang lập được những thành tích vô song.

Top các ngôi sao quyền lực nhất thế giới trên mạng xã hội: Selena Gomez giữ vị trí số 1

Top các ngôi sao quyền lực nhất thế giới trên mạng xã hội: Selena Gomez giữ vị trí số 1

Đã hai năm kể từ khi trang Deadline thăm dò mức độ đình đám của các sao Hollywood trên mạng xã hội và tới nay, nhiều thứ đã thay đổi. Năm 2016, có 4 người đàn ông lọt vào Top 10 nhưng tới năm 2018 chỉ còn lại hai.

Tất cả 5 tên tuổi lọt vào Top 5 trong danh sách năm 2019 đều là các biểu tượng K-pop, gồm đứng thứ nhất là nhóm nhạc nữ Black Pink, đứng thứ 2 là BTS,  đứng thứ 3 là Wanna One, Kang Daniel đứng thứ 4 và Red Velvet đứng thứ 5.

Chú thích ảnh
Black Pink và BTS

Forbes Korea đã rút gọn danh sách xuống còn 150 đề cử bằng việc xem lại các bảng xếp hạng tìm kiếm do Kakao cung cấp, với khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 2/2019.

Top 40 ngôi sao quyền lực nhất được chọn từ danh sách này. Những ngôi sao hiện đang vướng tranh cãi đều bị loại.

Cho đến năm 2018, sự xếp hạng này được xác định bằng các con số trên mạng xã hội, thu nhập và tần suất xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Năm nay, Forbes Korea sử dụng các tiêu chí về tần suất tiếp xúc với truyền thông, thu nhập và mạng xã hội.

Black Pink chiếm vị trí đầu trên mạng xã hội, đứng thứ 2 về thu nhập và đứng thứ 11 về tần suất xuất hiện trên truyền thông và đứng thứ 15 về các hoạt động truyền thông.

Chú thích ảnh
Top 10 trong danh sách 40 Ngôi sao Quyền lực nhất xứ Hàn năm 2019 của Forbes Korea

Theo Forbes Korea: “Mặc dù BTS đứng đầu về truyền thông và thu nhập nhưng nhóm nhạc này không có nhiều hoạt động ở Hàn Quốc trong năm 2018, nên BTS đứng thứ 2 trong danh sách năm nay”.

Sự xếp hạng trong hạng mục “truyền thông” được quyết định bởi tần suất được đề cập trong các tiêu đề tin tức từ 53 cơ quan truyền thông quốc gia đã đăng ký với Hiệp hội Báo chí Hàn Quốc.

Hạng mục “truyền hình” nhằm xác định mức độ nổi tiếng của các ngôi sao trong khán giả mọi lứa tuổi bằng việc xem xét các yếu tố như xuất hiện trên các bộ phim truyền hình và chương trình tạp kỹ, tỷ lệ theo dõi của khán giả và các vai trò MC.

Hạng mục “thu nhập” gồm tiền kiếm được thông qua các lần xuất hiện trong phim, chương trình truyền hình và quảng cáo cũng như thu nhập từ các ca khúc và trình diễn, mức lương hàng năm và tiền giải thưởng.

Chú thích ảnh
Nhóm nhạc K-pop nam Wanna One

Dữ liệu âm nhạc được lấy từ Bảng xếp hạng Gaon và các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế cũng được phản ánh thông qua dữ liệu từ Chartmetric.

Các thu nhập từ quảng cáo cũng dựa vào số liệu từ cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin Quảng cáo, với các thương hiệu được tính dựa trên các bảng xếp hạng (các công ty lớn là A, nhỏ và vừa là B và quảng cáo nội địa là C...).

Hạng mục “mạng xã hội” lần đầu tiên được tính đến trong danh sách năm nay. Số liệu thông kê được tổng hợp dựa trên số liệu thống kê từ các tài khoản chính thức của các ngôi sao, bao gồm cả người đăng ký trên YouTube và người theo dõi trên V Live, Twitter, InstagramFacebook.

Dưới đây là Top 10 Ngôi sao Quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2019:

1. Black Pink

2. BTS

3. Wanna One

4. Kang Daniel

5. Red Velvet

6. Park Na Rae

7. Hong Jin Young

8. Han Ji Min

9. Son Heung Min

10. EXO

Việt Lâm
Theo Soompi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm