Khi thần tượng K-pop bị phát hiện ‘chơi bẩn’ trong cách chia 'line'

13/01/2021 06:58 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Gần đây, báo giới đã đưa tin về cách chia “line” (câu hát) bất công trong nhiều bài hát của các nhóm nhạc nữ K-Pop nhưng tình trạng này cũng xảy ra trong nhiều bài hát của các nhóm nhạc nam.

10 nam thần K-pop có đôi mắt ‘đáng sợ’ nhất: Jimin BTS, Yeonjun TXT

10 nam thần K-pop có đôi mắt ‘đáng sợ’ nhất: Jimin BTS, Yeonjun TXT

Những thần tượng K-pop này có ánh mắt dữ tợn mà thoạt nhìn có thể đáng sợ. Tuy nhiên, một khi bạn đã biết về họ thì thực sự họ lại là những chàng trai rất mềm mại. Theo cư dân mạng, đây là Top 10 nam thần có đôi mắt “đáng sợ” nhất.

Khi một thần tượng dành quá nhiều công sức và nỗ lực để thực hiện công việc mơ ước của họ thì người hâm mộ - và chắc chắn là đối với chính thần tượng - sẽ rất khó chịu khi thấy các thần tượng của mình không có thời gian để thể hiện kỹ năng thanh nhạc của mình trên sân khấu.

BTS, Cách chia line bất công, Stray Kids, NCT 127, TREASURE, SEVENTEEN, EXO
Suga của BTS

Dưới đây là 7 bài hát của nhóm nhạc nam K-pop đã bị chỉ trích vì cách phân chia “line” hết sức bất công.

1. “Regular” (phiên bản tiếng An) của NCT 127

Với phiên bản tiếng Anh thì hiểu đơn giản là các thành viên quen thuộc hơn với tiếng Anh có nhiều “line” nhất…

BTS, Cách chia line bất công, Stray Kids, NCT 127, TREASURE, SEVENTEEN, EXO

Nhưng ngoài Mark, điều đó lại không phải vậy.

2. “Dynamite” của BTS

Đây là ca khúc nghiêng nhiều về giọng hát nên có thể là lý do tại sao các rapper nói riêng lại có quá ít lời thoại.

BTS, Cách chia line bất công, Stray Kids, NCT 127, TREASURE, SEVENTEEN, EXO

Nhưng J-Hope và Suga thực sự hầu như không có “line”, điều này có vẻ không phù hợp với bản hit lớn này.

3. "Hellevator" của Stray Kids

Đây có thể là một bài hát trước khi nhóm ra mắt, nhưng điều đó không làm cho nó trở nên công bằng hơn khi một số thành viên có quá ít lời thoại.

BTS, Cách chia line bất công, Stray Kids, NCT 127, TREASURE, SEVENTEEN, EXO

4. “BOY” của TREASURE

Các nhóm có nhiều thành viên hơn thường có các bài hát với số lượng “line” khác nhau giữa các thành viên.

BTS, Cách chia line bất công, Stray Kids, NCT 127, TREASURE, SEVENTEEN, EXO

Nhưng vì TREASURE vẫn còn rất trẻ, hy vọng điều này sẽ tốt hơn theo thời gian, đặc biệt là khi một số thành viên Nhật Bản có thể không hoàn toàn thoải mái với kỹ năng tiếng Hàn của họ.

5. "Promise" của EXO

Sự phân bố “line” của EXO có thể thay đổi khá nhiều nhưng có vẻ như khi họ có cách chia “line” không đồng đều hơn.

BTS, Cách chia line bất công, Stray Kids, NCT 127, TREASURE, SEVENTEEN, EXO

Đặc biệt là Sehun và Kai - dường như là những thành viên ít có “line” nhất.

6. "Very Nice" của SEVENTEEN

Trong khi SEVENTEEN thực sự thường có cách chia “line” khá đồng đều, đặc biệt là khi có 13 thành viên nhưng Very Nice không phải là một trong những trường hợp đó khi China line Jun và The8 (cũng như Hoshi) hầu như bị bỏ quên.

BTS, Cách chia line bất công, Stray Kids, NCT 127, TREASURE, SEVENTEEN, EXO

7. "Chain" của NCT 127

Thật không may, NCT 127 có xu hướng để một số thành viên có nhiều “line” hơn những người khác.

BTS, Cách chia line bất công, Stray Kids, NCT 127, TREASURE, SEVENTEEN, EXO

Mặc dù có rất nhiều ví dụ khác nhưng đây chắc chắn là một số trường hợp tồi tệ nhất.

BTS, Cách chia line bất công, Stray Kids, NCT 127, TREASURE, SEVENTEEN, EXO

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm