Khi 'Scandal' bị… gắn mác 'phim người lớn'

19/10/2013 13:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã được cấp phép phổ biến rộng rãi kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2012, giành giải Báo chí - Phê bình điện ảnh tại Cánh diều 2012, và mới nhất là Bông sen vàng LHP Việt Nam lần thứ 18, Scandal - Bí mật thảm đỏ bị gắn mác “phim người lớn” và bị cho là khiến phụ huynh bức xúc, còn học sinh thì “chết điếng” khi xem. Thực hư sự việc này ra sao?

Như TT&VH đã thông tin, LHP Việt Nam lần thứ 18 đã khép lại với Bông sen vàng dành cho hai bộ phim Những người viết huyền thoạiScandal - Bí mật thảm đỏ. Tuy nhiên, sự việc ồn ào sau LHP không phải tranh luận về giải thưởng mà là việc một số tờ báo cho rằng, BTC đã nhầm lẫn khi chiếu Scandal - phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi cho học sinh lớp 7, lớp 8…

Theo nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã - thành viên Hội đồng duyệt phim quốc gia - bà xem phim này đã lâu nên không nhớ rõ những cảnh phim bị cho là “nóng”. Nhưng với các cảnh bạo lực, khi xem, Hội đồng đã cân nhắc kỹ và yêu cầu cắt gần hết những cảnh gây ấn tượng kinh khủng. Cũng vì đã yêu cầu cắt, nên Hội đồng quyết định không giới hạn độ tuổi khán giả.


Cảnh phim Scandal - Bí mật thảm đỏ

Ông Nguyễn Danh Dương (Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Trưởng Tiểu ban chiếu phim của LHP Việt Nam lần thứ 18) cho hay, Tiểu ban chiếu phim làm việc căn cứ vào giấy phép phổ biến phim đã cấp để phân loại phim được chiếu rộng rãi hay phim hạn chế độ tuổi chứ không thể đưa ra bất kỳ khuyến cáo hay biện pháp hạn chế nào khác.

Ông Dương cũng khẳng định, hoàn toàn không có chuyện BTC nhầm lẫn chiếu phim cấm trẻ em 16 tuổi cho học sinh xem. Vì lịch chiếu phim tại các rạp đều bôi đen các phim hạn chế lứa tuổi, mà cụ thể trong đợt này là 5 phim: Săn đàn ông, Đường đua, Lửa phật, Mùa hè lạnh Lấy chồng người ta.

“Theo phản hồi của chính các nhân viên trực ở các cụm rạp, không hề có chuyện phụ huynh bức xúc khi chiếu Scandal - Bí mật thảm đỏ ở rạp Phương Nam” - ông Dương nói thêm.

Là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực phát hành phim, ông Dương chia sẻ, Scandal là phim phát hành thành công trong nửa cuối năm 2012, được chiếu rộng rãi trên cả nước chứ không chỉ ở hai trung tâm lớn là Hà Nội và TP. HCM. Thậm chí, phim còn được chiếu trên truyền hình cáp. Theo lời ông Dương, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cũng từng phải xử lý những tình huống nhạy cảm như việc một số phim cho trẻ em nước ngoài khi chiếu ở VN không phù hợp nên bị phụ huynh phản ứng. Nhưng với Scandal, ông chưa nhận bất cứ phản hồi nào tương tự.

Trong khi đó, ông Phạm Việt Anh Khoa - công ty SaigaFilms, đại diện nhà sản xuất Scandal - cũng hoàn toàn bất ngờ khi bộ phim này bị gắn mác “phim người lớn”. “Tôi không được trực tiếp nghe khán giả phản ứng, nên cũng khó có thể nêu ý kiến về phản ứng này. Tuy nhiên, là người xem rất kỹ và nhớ rất rõ từng chi tiết trong Scandal, tôi khẳng định, “cảnh nóng” mà dư luận đề cập chỉ có vài giây trên màn ảnh, được làm  để tả câu chuyện phim. Trong cảnh đó, Ý Linh (Vân Trang đóng) hở vai, còn Lê Hùng (Khương Ngọc) ở trần. Còn ý kiến về bạo lực, thì tôi cũng không rõ quan điểm riêng của mỗi người về “bạo lực” là thế nào nên không có ý kiến. Nhưng xin khẳng định, các cảnh đó đã được cắt đúng theo yêu cầu của Hội đồng duyệt và đều nhằm thể hiện tính cách nhân vật” - ông Khoa cho hay.

NSND Đào Bá Sơn (Chủ tịch BGK phim truyện - LHP Việt Nam 18): “Tôi đánh giá Scandal là một bộ phim dũng cảm, những người làm phim là người trong giới showbiz mà đã dám đụng chạm đến mảng tối của thế giới này một cách thẳng thắn, không e ngại. Tôi ví bộ phim như một giọt i-ốt nhỏ lên vết hắc lào trên cơ thể.

Nhiệm của vụ tôi và BGK là chấm phim, tôi không biết bộ phim này trong danh sách phim chiếu tại Hạ Long (Quảng Ninh) dịp LHP có dán nhãn cấm trẻ dưới 16 tuổi hay không. Nhưng xét theo những cảnh quay trên phim, thì bộ phim này không dành cho trẻ em”.

Ngọc Diệp (ghi)

(Còn tiếp)

Hà Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm