Khi biết 11 điều này về IU, fan phải cố gắng để không rơi nước mắt

07/10/2019 10:37 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - IUHotel Del Luna (Khách Sạn Ma Quái), hiện là một trong những nghệ sĩ nữ solo thành công nhất trong làng giải trí Hàn Quốc đồng thời là một nhân vật danh tiếng hàng đầu.

'Hotel Del Luna': Lụi tim với cảnh IU vừa hát nhạc phim vừa hôn đắm đuối nam chính

'Hotel Del Luna': Lụi tim với cảnh IU vừa hát nhạc phim vừa hôn đắm đuối nam chính

Hotel Del Luna (Khách sạn ma quái) vừa khiến fan ngây ngất với cảnh hôn đầu tiên giữa hai nhân vật chính. Điều đặc biệt hơn là nó diễn ra trên nền nhạc lãng mạn do chính IU thể hiện.

Song chặng đường tới thành công của cô không hề dễ dàng và những khó khăn mà cô đã phải đối chọi có thể không chỉ khiến bạn khóc mà còn mang lại sự can đảm cho bạn mỗi khi phải đối diện với những khó khăn.

1. Xuất thân từ đói nghèo

Gia đình IU từng khá giả nhưng rồi đã phải lâm vào cảnh khó khăn về tài chính khi phải chịu một khoản nợ.

IU, IU 11 điều chưa biết, IU Hotel Del Luna, IU Khách Sạn Ma Quái, Yoo In Na, IU rối loạn ăn uống

Trong thời gian cha mẹ IU phải cố gắng xoay xở với món nợ thì cô và em trai mình được nuôi dưỡng trong vòng tay của bà. Điều này có thể giải thích tại sao IU rất gần gũi với bà của cô.

Ban đầu, ba người sống trong một căn phòng nhỏ đầy gián. Sau đó, họ chuyển đến một ngôi nhà của một người thân, nơi mà IU phải chịu đựng những lời lẽ “như đấm vào tai” của họ.

Người họ hàng này có lần trở về nhà say rượu và nhìn thấy IU, em trai cô và bà của cô, đã hét lên rằng IU sẽ không bao giờ trở thành ca sĩ và vì vậy cô nên học tập thay vì luyện ca hát.

IU kể cô đã giả vờ ngủ khi phải chịu đựng những lời nói xúc phạm ấy. Thời điểm đó, IU đã quyết định sẽ cố gắng hết sức để trở thành một ca sĩ thành công.

2. Từng bị lừa và bị cướp

Mọi thứ diễn ra không mấy suôn sẻ với IU ngay cả khi cô ấy trở thành thực tập sinh. Trong khi tìm kiếm các buổi thử giọng để tham gia, IU trẻ tuổi đã bị lừa.

Một hãng đã lừa cô gửi một khoản tiền lớn để đào tạo và xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Nhưng IU cảm thấy đau lòng hơn khi số tiền mà cô đã mất là của bà ngoại, bà đã tiết kiệm từng đồng một từ việc bán các phụ kiện nhỏ.

3. Gặt hái thành công trang trải cho cho gia đình

IU ra mắt vào năm 2008. Lập tức cô trở thành một tân binh đang lên với những ca khúc ăn khách như BooMarshmallow.

IU, IU 11 điều chưa biết, IU Hotel Del Luna, IU Khách Sạn Ma Quái, Yoo In Na, IU rối loạn ăn uống

Đến năm 2009, khi IU đã dành dụm đủ tiền để trang trải cho gia đình, cô đã mua cho cha mình chiếc xế hộp mà ông mơ ước từ lâu.

Mặc dù IU không thích tiết lộ gia đình mình quá nhiều song cô vẫn chia sẻ trên Instagram những bức ảnh cô đang tận hưởng một buổi gặp gỡ cha mình tại một trang trại trồng dâu tây.

Một loạt tin nhắn của cô với em trai đã gây “bão mạng”. Điều này cho thấy IU vẫn là một cô con gái bé bỏng của bố mẹ và là một "chị gái ngớ ngẩn" của em trai.

4. Từ bỏ mọi thứ để theo đuổi ước mơ

Trong một tập của Healing Camp, IU nói về việc cô không đủ điểm để vào đại học như thế nào. Khi danh tiếng của cô “nổi như cồn”, nhiều trường đại học khắp Hàn Quốc đã mời cô nhập học nhưng IU đã từ chối tất cả.

Người hâm mộ tán thành quyết định của cô là vẫn tập trung vào sự nghiệp và từ chối những lời đề nghị mà sau này thường gây tranh cãi, như những người nổi tiếng khác.

“Giảng đường đại học là dành cho những người học tập chăm chỉ. Tôi thậm chí còn không còn có thời gian được sống đời sinh viên bởi vậy tôi sẽ không cố để có tấm bằng đại học” – IU chia sẻ.

5. Làm việc đến kiệt sức và sức khỏe kém

Người hâm mộ IU đã lo lắng khi cô bị ngất và phải nhập viện, trước khi IU trở lại để quảng bá cho album Real của mình.

Người hâm mộ quan tâm đến sức khỏe của IU vì cô khá gầy. Kể từ đó, IU đã cố gắng giữ sức khỏe bằng cách tập thể dục. Vào năm 2017, khi xuất hiện trên trong chương trình Bed and Breakfast của Hyori, IU đã tập yoga với lời giới thiệu từ Lee Hyori.

Thêm nữa, IU đã tải các video cô ấy thử các tư thế yoga khác nhau để cho thấy rằng cô ấy đang luyện tập để giữ dáng.

6. Từng vật lộn với chứng rối loạn ăn uống

Hồi năm 2014, IU tiết lộ rằng cô bị chẩn đoán mắc chứng cuồng ăn, một chứng rối loạn cảm xúc liên quan đến hình ảnh cơ thể và mong muốn giảm cân đến ám ảnh, chứng bệnh có thể gây trầm cảm và tự nôn mửa.

Vì điều đó, cô rơi vào tình trạng tự ghét và thương hại mình. Nhưng giờ IU có một lịch trình ăn uống giúp cô khỏe mạnh.

“Vì tôi đã rất căng thẳng, ngay cả những điều nhỏ nhất cũng thực sự khiến tôi nổi gai ốc. Tôi từng thực sự bất hạnh.

Khi tôi bắt đầu không thích bản thân mình thì ý nghĩ đó cứ ám ảnh. Tôi tiếp tục đào sâu hơn và sâu hơn vào một lỗ hổng thương hại mình. Tôi cảm thấy như mình chỉ có hai lựa chọn - ngủ hoặc ăn. Vì vậy, bất cứ khi nào tôi không ngủ là tôi lại ăn” – IU tiết lộ.

7. Có trái tim vàng

Hồi năm 2015, IU đã ủng hộ 100.000 USD để giúp các trẻ em nghèo khó. Dù không muốn để lộ ra “tấm lòng vàng” của mình nhưng một kênh truyền thông để đưa tin về việc làm từ thiện của IU.

Từ thông tin đó, ngày càng nhiều hãng truyền thông bắt đầu đưa tin các hành động hỗ trợ cộng đồng của IU.

IU còn lập học bổng tại ngôi trường trung học mà cô từng học và cấp học phí cho những học sinh nghèo học giỏi được tới trường.

IU còn ủng hộ sách cho thư viện của trường và ủng hộ quỹ cho những mục đích giáo dục.

8. Tình bạn cực kỳ quan trọng

IU và nữ diễn viên Yoo In Na có tình bạn đáng ngưỡng mộ. Mặc dù cách biệt về tuổi tác nhưng IU (26 tuổi) và Yoo In Na (37 tuổi) vẫn là một trong những đôi bạn thân nổi tiếng nhất trong làng giải trí xứ Hàn.

Khi IU nhận được giải thưởng “Album của Năm” tại lễ trao giải Âm nhạc Melon hồi năm 2017, cô đã cảm ơn Yoo In Na đã luôn ở bên cô trong những lúc thăng trầm.

Người hâm mộ cũng thấy vui với tình bạn đẹp này khi cả hai người đang tích cực hỗ trợ cho nhau và mọi người đều cần điều đó.

“Mặc dù chúng ta có thể không phải là một gia đình thực sự có chung dòng máu, nhưng chị là người bạn tốt nhất của em, người hâm mộ số một của em, siêu sao và nàng thơ của em, Yoo In Na. Cảm ơn chị” – IU bày tỏ.

9. Nhớ Jonghyun rất nhiều

Khi Jonghyun của nhóm SHINee tự vẫn, Iu tan nát cõi lòng, cũng như hàng triệu người hâm mộ trên thế giới. IU con trọng tình bạn của mình với Jonghyun, nam ca sĩ đã sáng tác và góp giọng trong ca khúc A Gloomy Clock của cô.

IU, IU 11 điều chưa biết, IU Hotel Del Luna, IU Khách Sạn Ma Quái, Yoo In Na, IU rối loạn ăn uống

“Tôi thường không có nhiều người mà tôi có thể nói rằng tôi gần gũi. Tôi cảm thấy khi tôi nói tôi là một người bạn tốt của ai đó thì sẽ gây áp lực cho người đó. Vì vậy, tôi cố gắng không nói những điều như vậy ở nơi công cộng, nhưng tôi tin rằng tôi khá thân với Jonghyun” -  IU nói.

Một tháng sau khi Jonghyun đột ngột qua đời, IU đã có bài phát biểu đầy cảm động về anh tại lễ trao giải Đĩa Vàng (Golden Disk) 2018 và xin lỗi khi không nhận ra tình trạng đau khổ của anh trước đó.

“Tôi tin rằng chúng ta nên cười khi vui vẻ, khóc khi buồn, chẳng vấn đề gì khi ta mệt mỏi, kiệt sức hay đói. Tất cả những điều này là tự nhiên, và tôi ước tất cả chúng ta có thể thể hiện và chấp nhận những điều tự nhiên này. Các nghệ sĩ đồng nghiệp, công việc của chúng ta là an ủi những người khác và thật tuyệt khi chúng ta cố gắng chuyên nghiệp bằng cách che giấu cảm xúc của mình, nhưng chúng ta thực sự nên nhìn vào bản thân và quan tâm đến nhu cầu của mình” – IU nói.

10. Đôi khi sự tổn thương trở thành sức mạnh

Khi nói về cách sáng tác bài hát A Lost Puppy, IU đã chia sẻ rằng cô có thể viết bài hát với tưởng tượng khi cô không còn được yêu thích và nổi tiếng nữa.

Điều này thực sự khiến nhiều người hâm mộ thấy buồn bởi lời bài hát thể hiện sự cô đơn khủng khiếp.

Bài hát này đã được Pitchfork đánh giá là một trong “20 bài hát K-Pop cơ bản của 20”.

11. IU luôn cố gắng để hiểu rõ hơn về bản thân mình

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí CeCi, IU đã nói về lòng tự trọng của mình. IU nói cô không có nhiều lòng tự trọng thấp và không bị thực tế làm phiền.

IU nói cô sử dụng ý thức tự giác để nhớ rằng cô không nên kiêu ngạo. Nhận ra IU cũng dễ bị tổn thương, người hâm mộ chỉ càng thêm yêu siêu sao K-Pop chân thật này.

IU, IU 11 điều chưa biết, IU Hotel Del Luna, IU Khách Sạn Ma Quái, Yoo In Na, IU rối loạn ăn uống

“Tôi đã tạo lòng tự trọng nhưng không thể nói rằng tôi tự trọng như người khác. Cho dù ai đó nhìn tôi không quan trọng đến thế nào thì cũng sẽ không tệ như cách tôi nhìn bản thân mình. Tôi hiểu rõ bản thân và có thể coi đó là một điểm yếu, nhưng tôi nghĩ đó là một điểm mạnh. Tôi biết chính xác mình là ai, vì vậy tôi sẽ không bao giờ tự phụ”- IU nhấn mạnh.

Việt Lâm
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm