'Khát vọng Việt Nam' (Bài 3): 'Nhất dáng, nhì da' hay Brain-Beauty- Behavior?

07/02/2019 07:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày cuối năm 2018, tin tức về các nàng hoa hậu trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các người đẹp Việt Nam liên tiếp gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi ở những cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới. Hãy cùng Thể thao và Văn hóa nhìn lại một năm thành công rực rỡ của các “cô gái vàng”.

H’Hen Niê khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ ảnh bikini

H’Hen Niê khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ ảnh bikini

Từ Thái Lan tham dự cuộc thi Miss Universe 2018 (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới), H’Hen Niê và ekip gửi đến khán giả bộ hình bikini mới nhất, được thực hiện trước ngày lên đường.

Không chỉ tại Việt Nam mà công chúng thế giới cũng tỏ ra kinh ngạc với thành tích lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ của H’Hen Niê. Cô gái 26 tuổi sở hữu nhan sắc tương đối khác so với “tiêu chuẩn” truyền thống của một hoa hậu Việt: cô có làn da ngăm, mái tóc tém cá tính… Nhưng câu chuyện của cô về cuộc đời, về ý chí nghị lực để thay đổi những hủ tục lạc hậu, mong muốn các bạn nữ nâng cao trình độ kiến thức và giáo dục để có tương lai tốt đẹp hơn mang lại cảm xúc.

Tiếp đến đó là chiến thắng bất ngờ, một đêm vụt tỏa sáng thành ngôi sao của Nguyễn Phương Khánh sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Trái Đất 2018.

Chú thích ảnh
Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh

Ngoài ra còn phải kể đến những thành tích đáng ghi nhận ở những cuộc thi nhan sắc lớn khác như Á hậu Bùi Phương Nga lọt vào Top 10 thí sinh Hoa hậu Hòa bình, người mẫu Minh Tú cũng lọt vào Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia; và Hoa hậu Trần Tiểu Vy ghi tên mình vào Top 30 thí sinh xuất sắc nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới nhờ vào thành tích là 1 trong 5 cô gái chiến thắng phần thi Người đẹp Nhân ái.

Với những thành tích vượt bậc kể trên thì lần đầu tiên, Việt Nam lọt vào Top 10 quốc gia đạt thành tích cao nhất năm 2018, đứng ở vị trí thứ 8, và tất nhiên được xem là năm ghi dấu thành công lớn nhất từ trước đến nay của nhan sắc Việt.

Đang đi đúng hướng

Các quốc gia khác trong khu vực đã bắt đầu tham dự các cuộc thi sắc đẹp từ thập niên 1950, 1960; còn Việt Nam thì mãi đến những năm 2000 mới gửi đại diện quốc gia đến những cuộc thi chính quy, uy tín. Trong khi, cùng thời điểm, các quốc gia láng giềng như Philippines, Thái Lan đã giành được vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ ít nhất 2 lần cùng vài danh hiệu Á hậu khác nhau.

Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây thì khu vực Đông Nam Á bắt đầu trở thành tâm điểm, là “điểm nóng” của các cuộc thi sắc đẹp và các quốc gia khối ASEAN nổi lên như những cường quốc hoa hậu mới của thế giới, dần thay thế châu Âu (từ 1950 đến 1980), hay châu Mỹ Latinh (từ 1980 đến 2010).

Chú thích ảnh
Tối 3/11/2018, Nguyễn Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất tại Philippines, mang về chiếc vương miện Miss Earth đầu tiên cho Việt Nam

Không chỉ liên tiếp thống trị, chiếm lĩnh vị trí cao ở những cuộc thi lớn, khán giả Đông Nam Á còn nổi tiếng cuồng nhiệt, và chiếm hơn 60 - 70% lượng người hâm mộ hoa hậu trên toàn thế giới. Trong hoàn cảnh đó, khi các quốc gia xung quanh đã trên đà tấn công vũ bão thì nhan sắc Việt Nam vẫn còn e ấp, nũng nịu chưa chịu sánh vai cùng chúng bạn.

Đã 15 - 16 năm trôi qua mà thành tích của nhan sắc Việt vẫn còn khá khiêm tốn, được biện minh bằng việc đi thi để giao lưu văn hóa, giới thiệu bản sắc con người... Điều này đã được thay đổi vào 2014 với cuộc thi Hoa khôi Áo dài do Elite Việt Nam tổ chức, bám theo sát tiêu chí của những cuộc thi quốc tế mà đơn vị này nắm bản quyền.

Sau này Elite Việt Nam kết hợp với Sen Vàng thành lập Sen Vàng giải trí, đầu tư bài bản hơn và lựa chọn những đại diện phù hợp hơn. Từ đó, cuộc bắt tay tạo nên chuỗi thành tích khá tốt cho Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hòa bình, Hoa hậu Quốc tế, và Hoa hậu Siêu quốc gia.

Còn tại Hoa hậu Hoàn vũ, cuộc thi khó nhất và có lẽ là truân chuyên nhất thì sau thành tích Top 15 của Hoa hậu Thùy Lâm nhờ hoàn thành tốt khâu chủ nhà năm 2008 thì trong vòng 10 năm tiếp theo, các đại diện của nước ta vẫn chưa thành công tại cuộc thi này với nhiều lý do khác nhau.

Tuy nhiên điều này đã được UniCorp mạnh dạn thay đổi tư duy, cũng như cách thức chọn người chiến thắng theo đúng yêu cầu cuộc thi trong thời đại mới. Đó là không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình khỏe khoắn, năng động, thông minh, mà còn đề cao những giá trị nhân văn, có sức ảnh hưởng lên cộng đồng một người chiến thắng cần phải có.

Và chính H’Hen Niê là cô gái làm thay đổi tất cả những điều đó khi đăng quang trong sự ngỡ ngàng, đi ngược lại với tất cả định kiến xã hội bấy lâu nay về một cô hoa hậu.

Chú thích ảnh
H’Hen Niê 26 tuổi tạo kỳ tích lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới

Dù cho có bám sát tiêu chí các cuộc thi quốc tế, mời Chủ tịch cuộc thi đến chấm cô hoa hậu thắng giải nhưng điều tiên quyết đầu tiên và là bài học mà các quốc gia đi trước đã thành công: đó chính là các cô gái ấy phải được đào tạo bài bản, có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm, trao dồi kỹ năng ngoại ngữ, thuyết trình...

Tất cả các cuộc thi hoa hậu lớn bây giờ đều đã có tiêu chí gần giống nhau, đôi khi chỉ khác biệt đôi chút về gu thẩm mỹ, kỹ năng trình diễn mà thôi. Và điều này chúng ta đã thấy được từ sự thành công của những cuộc thi đã làm khá bài bản là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 và Hoa khôi Áo dài 2014…

Nếu trước đây, hoa hậu là phải cứ “nhất dáng, nhì da, thứ ba khuôn mặt” thì bây giờ thời thế đổi thay phải là công thức 3B Brain-Beauty-Behavior (Trí tuệ - Nhan sắc - Cách cư xử). Những cô gái cho dù bề ngoài có đẹp đến đâu, truyền thông mạnh cỡ nào, lượng người hâm mộ đông đảo nhưng nội tâm sáo rỗng, cư xử giả tạo đều đã, đang và sẽ còn thất bại mà thôi!

Định hướng tương lai

Sự thành công của các người đẹp Việt Nam được tạo nên từ một sự tổng hòa. Đó là sự kết hợp nội lực bản thân của các em, sự đầu tư bài bản, công sức ủng hộ của khán giả nhà. Và điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải thay đổi tư duy, không áp đạt tiêu chí vẻ đẹp “thuần Việt” để thi nước ngoài, bám sát yêu cầu các cuộc thi quốc tế nếu muốn tiếp tục thành công.

Để giành được những chiếc vương miện danh giá, các cô gái buộc phải được đào tạo bài bản, rèn luyện với các chuyên gia thực sự. Vì thực tế đã chứng minh 80 - 90% danh hiệu Á hậu, Hoa hậu đều rơi vào tay các quốc gia có thí sinh mạnh đã qua các lớp học về kỹ năng chuyên nghiệp để chuẩn bị cho việc đăng quang

Và bản thân các em muốn thành công ra ngoài quốc tế thì phải bỏ ngay tư tưởng đi thi hoa hậu đoạt giải là để về đi sự kiện, đi diễn có giá cao hơn, làm mẫu quảng cáo, có danh hiệu cưới chồng đại gia... mà các em phải nhìn xa trông rộng hơn, dấn thân nhiều hơn như H’Hen Niê. Cô gái người dân tộc Ê-đê đã trở thành người truyền cảm hứng cho phụ nữ xung quanh, sống vì cộng đồng. Cô mang lại hy vọng cho những cô gái khác giấc mơ chinh phục vương miện Hoa hậu những cuộc thi danh giá.

Donald Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Xuân Kỷ Hợi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm