Jungkook tiết lộ tại sao BTS trở thành vũ công phụ họa tại 'Gayo Daechukje'

02/10/2020 09:44 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn là một ARMY thời kỳ BTS tung ra ca khúc Dynamite, bạn có thể đã bỏ lỡ “sự điên rồ” tuyệt vời tại chương trình ca nhạc cuối năm Gayo Daechukje thường niên của KBS hồi năm 2018.

Mẹ các chàng trai BTS là những người tuyệt vời nhất quả đất

Mẹ các chàng trai BTS là những người tuyệt vời nhất quả đất

7 người phụ nữ tuyệt vời đã đưa 7 chàng trai tuyệt vời của BTS đến với thế giới và nuôi dạy họ trở thành những người đàn ông tuyệt vời mà chúng ta biết và yêu.

Đối với người hâm mộ mới và cũ, đây là bản tóm tắt nhanh. MC Jin đã chiếm được cảm tình với kỹ năng dẫn chương trình đặc biệt của mình.

BTS, Jungkook, BTS vũ công phụ họa, Gayo Daechukje, Jin, Kim Yeon Ja, Amor Fati

Trong khi đó, BTS đã biến chương trình thành buổi hòa nhạc cá nhân của nhóm với các bài hát dài 14 phút…

… Và màn kết là một mớ hỗn độn.

Có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhưng một trong những điểm nổi bật là BTS trở thành vũ công dự bị cho màn trình diễn ca khúc Amor Fati của Kim Yeon Ja.

BTS, Jungkook, BTS vũ công phụ họa, Gayo Daechukje, Jin, Kim Yeon Ja, Amor Fati

Trong một video hậu trường mới, Jungkook đã tiết lộ chuyện này xảy ra như thế nào.

BTS, Jungkook, BTS vũ công phụ họa, Gayo Daechukje, Jin, Kim Yeon Ja, Amor Fati

“Trong các buổi tập đều có các vũ công nhưng trong màn diễn chính thức thì họ lại biến mất, vì vậy tôi nghĩ đó là một cơ hội. Tôi nghĩ bây giờ BTS nên là những vũ công phụ họa. Chúng tôi đã học nhảy ngay lập tức” – Jungkook kể lại.

BTS, Jungkook, BTS vũ công phụ họa, Gayo Daechukje, Jin, Kim Yeon Ja, Amor Fati

Cảm ơn Jungkook, khoảnh khắc này giờ đã trở thành một phần lịch sử của BTS.

BTS, Jungkook, BTS vũ công phụ họa, Gayo Daechukje, Jin, Kim Yeon Ja, Amor Fati

Xem video:

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm