Jungkook BTS thời đi thử giọng và hiện tại, khác nhau ‘một trời một vực’

03/09/2021 20:17 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Jungkook của BTS đã biểu diễn trước hàng triệu người hâm mộ yêu mến nhưng giống như hầu hết các nghệ sĩ khác, anh bắt đầu với lượng khán giả ít hơn nhiều.

Nam chính trong phim K-pop của Hollywood sẽ là V BTS!

Nam chính trong phim K-pop của Hollywood sẽ là V BTS!

V của BTS đang là chủ đề “nóng” sau khi anh đứng đầu cuộc khảo sát với tư cách là ngôi sao thần tượng nam xuất sắc nhất đóng vai chính trong một bộ phim K-pop của Hollywood.

Jungkook đang ở độ tuổi thanh thiếu niên khi bắt đầu hành trình trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

BTS, Jungkook, Jungkook thời thử giọng, Sinh nhật Jungkook, Jungkook 24 tuổi

Ở tuổi 14, Jungkook đã tham gia thử giọng cho chương trình tài năng của Mnet, Superstar K ở Daegu - quê hương của Suga và V.

Trong video thử giọng, Jungkook lặng lẽ bước vào khung hình và làm theo hướng dẫn của nhân viên.

Jungkook đã hát Lost Child, một bài hát của một trong những nghệ sĩ yêu thích của anh - IU.

Giọng hát của Jungkook khi đó vẫn như thiên thần như giờ đây nhưng anh thiếu sự tự tin và sức hút mà chúng ta thấy trong các buổi biểu diễn ngày nay.

Jungkook thời thiếu niên dường như tập trung hoàn toàn vào kỹ thuật thanh nhạc của mình và mang đến một màn trình diễn với giọng hát mạnh mẽ, trong khi Jungkook của hiện tại truyền tải tâm trạng của bài hát bằng cử chỉ và nét mặt của mình, giữ giao tiếp bằng mắt với máy quay.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2020, Jungkook tiết lộ rằng anh đã trở thành một người nhút nhát hơn nhiều sau khi trải qua các buổi thử giọng.

“Khi tôi đến hội trường thử giọng, tôi trở nên sợ hãi trước đám đông. Tôi bắt đầu thu mình lại sau khi bị bao vây bởi quá nhiều người lạ. Đây có thể là thời điểm mà tôi bắt đầu ngại ngùng khi gặp những người mà tôi không quen biết” - Jungkook thổ lộ.

Mặc dù Jungkook không được chọn để cạnh tranh trong chương trình, nhưng anh đã nhận được những lời kêu gọi tình cảm từ một số công ty, bao gồm cả Big Hit Music (sau này là Big Hit Entertainment).

Khi còn là một thực tập sinh, Jungkook đã học hỏi nhanh chóng, cải thiện trong tất cả các lĩnh vực biểu diễn.

Jungkook đã tạo được vẻ tự tin và sẵn sàng hơn rất nhiều trong clip này, được phát hành chỉ vài tháng trước khi BTS ra mắt.

Năm 2014, một năm sau khi BTS ra mắt, Jungkook đã tham gia một buổi thử giọng khác, để ghi danh vào Trường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul (SOPA).

Khi hát Two Melodies của Zion.T, anh lắc lư theo điệu nhạc, sử dụng toàn bộ cơ thể để kể câu chuyện của bài hát, thay vì đứng tại chỗ như đã làm trong buổi thử giọng Superstar K của mình.

Những bài học được đúc kết của câu chuyện này? Luyện tập chăm chỉ tạo nên sự hoàn hảo và sự kiên trì biến ước mơ thành hiện thực như chính Jungkook từng nói: “Có thể mất thời gian nhưng chẳng có gì tồi tệ đi nếu như chăm chỉ luyện tập. Vì vậy hãy luyện tập”.

Xem các buổi thử giọng của Jungkook:

Việt Lâm
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm