Jungkook BTS giờ không còn tự cao tự đại mà biết nghĩ đến người khác hơn

22/06/2021 11:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Jungkook của BTS bắt đầu theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng từ khi còn nhỏ và nhiều thứ đã thay đổi. Các hyung của Jungkook đã giúp đỡ “em út Vàng” rất nhiều.

Jungkook BTS có thêm biệt danh 'Thánh phá'

Jungkook BTS có thêm biệt danh 'Thánh phá'

Một trong những biệt danh nổi tiếng nhất của RM BTS là “Thánh phá” do anh thường vô tình làm hỏng mọi thứ.

Dưới đây là những thay đổi đáng kể của Jungkook sau khi sát cánh cùng BTS.

BTS, Jungkook, Jungkook không còn tự cao, Jungkook hiểu biết hơn, V BTS, Suga

BTS, Jungkook, Jungkook không còn tự cao, Jungkook hiểu biết hơn, V BTS, Suga

1. Tính nhút nhát

Khi BTS làm khách mời trên New Yang Nam Show của Mnet, các hyung đã chia sẻ rằng Jungkook từng vô cùng nhút nhát.

Nếu ai đó yêu cầu Jungkook hát, anh sẽ không thể làm được vì tính nhút nhát của mình.

Nếu ai đó liên tục yêu cầu Jungkook hát, thì anh sẽ khóc.

Jungkook đã dần vượt qua sự nhút nhát của mình theo thời gian và các hyung của anh luôn mỉm cười khi nhìn Jungkook đã trưởng thành như thế nào.

2. Hiểu biết hơn

Trong một cuộc phỏng vấn, Jungkook đã được hỏi rằng anh đã thay đổi như thế nào trong 5 năm qua.

Jungkook chia sẻ rằng mình rất hay chơi khăm người khác và tự cao, tự đại. Tuy nhiên, sau khi gặp các hyung trong BTS, Jungkook đã trở nên bình tĩnh hơn.  Không chỉ vậy, Jungkook còn trở nên hiểu người khác hơn.

Jungkook giờ nghĩ về cảm xúc của người khác trước khi nghĩ về cảm xúc của mình.

3. Cho phép các ARMY gọi là “oppa”

Trước đây, Jungkook thích các ARMY gọi mình là “oppa”. Oppa là cách gọi trìu mến mà phụ nữ dùng để chỉ những người đàn ông lớn tuổi.

Tại một buổi fansign, một ARMY đã hét lên: “Jungkook oppa” và Jungkook nhanh chóng nói với fan rằng anh không phải là oppa của cô ấy.

Sau đó, Jungkook nói với ARMY rằng giờ họ sẽ phải mang theo chứng minh thư để anh có thể kiểm tra tuổi của họ.

Thời gian trôi qua, Jungkook đã quen với việc được gọi là “oppa” hơn và giờ anh không bận tâm về cách gọi đó.

4. Sự tự tin

Trong một tập You Quiz On The Block của tvN, Jungkook đã tiết lộ rằng anh đã gặp khó khăn trong những ngày đầu của BTS vì luôn suy nghĩ với vai trò là giọng ca chính của nhóm.

“Sau khi ra mắt, tôi là giọng ca chính. Giọng hát chính của các nhóm khác là những ca sĩ, vũ công tuyệt vời, đẹp trai và ngầu. Tôi là gì? Tôi có thể trở thành giọng ca chính của đội này không?” – Jungkook từng chia sẻ.

Jungkook sau đó đã bắt đầu làm việc không mệt mỏi để cải thiện các kỹ năng của mình.

“Tôi phải thể hiện được những thay đổi và thành tựu. Tôi nghĩ rằng người duy nhất có thể hành động và tạo ra sự thay đổi là chính mình.

Từ lúc đó, tôi đã xóa bỏ ý định luyện thanh một giờ trong đầu. Trong ô tô, dưới vòi hoa sen, 24 giờ trong ngày, tôi cố gắng hát và hát trong mọi phút có thể” – Jungkook nói.

Theo thời gian, Jungkook bắt đầu trở nên tự tin hơn, và các hyung của anh đã thấy điều này.

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm