James Cameron và 'canh bạc lớn' với 'Avatar 2'

04/10/2022 19:03 GMT+7 | Giải trí

13 năm sau khi James Cameron đưa khán giả vào thế giới vũ trụ của Avatar, ông đang chuẩn bị quay lại với câu chuyện này bằng Avatar: The Way Of Water.

Tiết lộ về sinh vật dưới nước mới trong 'Avatar 2', Disney tung trailer đầu tiên về 'Strange World'

Tiết lộ về sinh vật dưới nước mới trong 'Avatar 2', Disney tung trailer đầu tiên về 'Strange World'

Điều thú vị của những bộ phim: “Avatar 2”, “Guardians Of The Galaxy 3”, "Strange World"...

James Cameron luôn là một nhà làm phim có tầm nhìn - một đạo diễn tưởng tượng ra những câu chuyện mà nhiều người không thể. Và sau khi biến Avatar thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, kế hoạch của ông là mở ra một câu chuyện gồm 4 tập phim mới hoành tráng lấy bối cảnh trong cùng một vũ trụ về hành tinh phát sáng Pandora.

Trải nghiệm điện ảnh “không thể có trong nhà”

Khu phức hợp công nghiệp Avatar của Cameron hoạt động mạnh trong thời gian qua. Việc sản xuất phần tiếp theo Avatar: The Way Of Water (Avatar: Dòng chảy của nước), đã bắt đầu tiến hành từ năm 2017. Sau những xáo trộn về lịch phát hành, bộ phim sử thi khoa học viễn tưởng của Cameron sẵn sàng một lần nữa phủ sóng các rạp chiếu phim và đưa khán giả trở lại vùng đất của người Na'vi khi dự kiến có mặt tại các rạp chiếu vào ngày 16/12.

Chú thích ảnh
Đạo diễn James Cameron

Được biết, trong phim, các diễn viên Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder và Matt Gerald đều trở lại với các vai cũ, trong khi Sigourney Weaver sẽ đảm nhận một vai diễn mới. Bên cạnh đó, phim sẽ có sự góp mặt lần đầu của các diễn viên Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Dương Tử Quỳnh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel và CJ Jones.

Chú thích ảnh
James Cameron trong quá trình quay phim “Avatar: The Way Of Water”

Trong tập phim này, 2 nhân vật chính - Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana) - đã thành đôi và nguyện ở bên nhau. Tuy nhiên, cả 2 buộc phải rời khỏi nhà và khám phá những miền đất mới trên mặt trăng Pandora. Và đó cũng chính là lúc những mối nguy cũ quay lại cản trở họ.

Chú thích ảnh
Jake Sully (Sam Worthington) trong một cảnh của “Avatar: The Way Of Water”

Hồi năm 2006, Cameron từng chia sẻ rằng nếu phần 1 thành công thì ông muốn làm tiếp các phần sau. Tới năm 2010, sau khi phim ra mắt, ông thông báo sẽ làm tiếp 2 phần nữa, với phần 2 dự kiến ra rạp năm 2014. Tuy nhiên, việc phải lên ý tưởng cho nhiều phần, cũng như nghiên cứu những kỹ thuật quay mới khiến kế hoạch này bị lùi nhiều lần nhằm đảm bảo đội ngũ làm phim có thêm thời gian để viết kịch bản, thực hiện sản xuất tiền kỳ cũng như sử dụng các hiệu ứng hình ảnh.

Quá trình quay sơ bộ của phim được diễn ra tại bãi biển Manhattan ở California từ ngày 15/8/2017, tiếp đó một số cảnh quay song song cho bộ phim Avatar 3 ở New Zealand diễn ra từ ngày 25/9/2017. Cho dù việc sản xuất bị ảnh hưởng khá nhiều do đại dịch Covid-19, cuối cùng tập phim này cũng đã chính thức đóng máy vào cuối tháng 9/2020 sau 3 năm ghi hình. Còn tập phim thứ 3 (chưa có tiêu đề) dự kiến ra rạp vào năm 2024. Hiện tập 3 phim Avatar đang được làm hậu kỳ.

Chú thích ảnh
Jake Sully (trái) và Neytiri (Zoe Saldana) trong một cảnh của “Avatar: The Way of Water”

Với Cameron - một nhà làm phim có tầm nhìn xa trông rộng của TitanicKẻ hủy diệt (Terminator), việc đưa Avatar trở lại rạp chiếu là “một vụ đặt cược lớn”, như ông đã nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây tại New Zealand. Quả thật, doanh thu phòng vé kỷ lục 2,8 tỷ USD mà Avatar thu về đã khiến cho tập phim sắp tới Avatar: The Way Of Water sẽ chịu rất nhiều áp lực. Nhưng, cũng cần nhớ, nhiều điều đã thay đổi kể từ khi tập 1 bộ phim được phát hành.

Đó là một phần mở đầu trong kế hoạch đầy tham vọng của Cameron nhằm phác họa một câu chuyện khoa học viễn tưởng hấp dẫn nhưng lại gợi lên trải nghiệm điện ảnh mà như ông nói “bạn đơn giản là không thể có trong nhà mình”.

Trailer phim "Avatar 2":

Không phải là bài giảng về khí hậu

Như chia sẻ, sau hơn 1 thập kỷ ra mắt Avatar, đôi khi Cameron có cảm giác mọi thứ mới diễn ra ngày hôm qua, bởi với ông thời gian trôi đi rất nhanh chóng. Trong quá trình làm phim, Cameron đã tiếp cận rất nhiều điều thú vị. Ông nghiên cứu sâu về đại dương, xây dựng tàu lặn, hiện đang hoàn thành Avatar 2 và đang tiến hành Avatar 3. Vì vậy, Avatar chưa bao giờ xa rời tâm trí ông. Cameron liên tục sống trong thế giới của mặt trăng Pandora và cố làm cho nó trở nên tốt hơn so với những gì từng được trông thấy trước đây.

Khi xem lại Avatar, đạo diễn nói rằng mình nhận thấy rất nhiều người giỏi về thiết kế sản xuất, hiệu ứng hình ảnh. Ê-kíp làm phim đã đạt được những bước tiến đột phá vào thời điểm đó. Cameron cũng cho biết, cả ê-kíp đã đặt ra tiêu chuẩn rất cao vào thời điểm đó và trong những tập phim tiếp theo họ phải tiếp tục với tiêu chuẩn đó.

Chú thích ảnh
Kate Winslet trong nhân vật Ronal (trái) và Tonowari (Cliff Curtis) trong một cảnh của “Avatar: The Way of Water”

Nhìn vào thực tế, lượng khán giả trở lại rạp chiếu trong mùa Hè qua đã tăng trở lại nhưng chưa đạt được độ hưng thịnh vốn có. Giới chuyên gia đang kỳ vọng Avatar 2 có thể giúp phục hồi thị trường. Có nghĩa Avatar 2 đang phải gánh thêm “trọng trách” khi vừa phải thỏa mãn được kỳ vọng của công chúng trong khi vừa được coi là “cú hích” cho thị trường. Tuy các bộ phim của Cameron đã thu về được hơn 6 tỷ USD, song không vì thế mà ông không cảm thấy lo lắng trước khi Avatar 2 ra rạp.

“Bất kỳ ai nói rằng họ không cảm thấy lo lắng trước khi phim ra rạp đều là nói dối” - Cameron thẳng thắn nói - “Và chúng tôi sẽ không biết mình đang ở đâu cho đến cuối tuần thứ 2 hoặc thứ 3 sau khi phim phát hành”.

Xem phim Avatar, khán giả đều nhận thấy phim đặc biệt giàu ẩn ý về sinh thái. Trong 13 năm kể từ đó, có vẻ khí hậu và hệ sinh thái của Trái đất đã trở nên tệ hơn rất nhiều. Nhưng theo Cameron, các tập phim Avatar mới không giống như một bài giảng về khí hậu hoặc môi trường. Nếu tập phim đầu tiên là một cuộc phiêu lưu, thu hút người xem thì Avatar: The Way Of Water sẽ nói về các đại dương, cũng như mối quan hệ của con người với các đại dương và các loài động vật sống trong đó.

Để kích thích sự háo hức của khán giả trước buổi ra mắt vào ngày 16/12 của Avatar: The Way Of Water (dài 3 giờ) và nhắc nhở họ về một thế giới điện ảnh mà họ có thể đã lãng quên - Công ty Walt Disney đã phát hành lại Avatar ở định dạng 4K, IMAX mà theo Cameron là “đẹp hơn bao giờ hết”.

Ai sẽ làm tiếp “Avatar 4” và “Avatar 5”?

Được biết, Avatar 4Avatar 5 sẽ đi vào sản xuất và cũng được lên kế hoạch quay cùng nhau. Toàn bộ nỗ lực này là ý tưởng của Cameron, song liệu ông có phải là người chỉ đạo 2 bộ phim này?

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, đạo diễn huyền thoại này đã để ngỏ việc nhường vai trò làm những tập cuối của Avatar cho các đạo diễn khác. Cameron thừa nhận: “Những bộ phim Avatar cực kỳ ngốn thời gian và tâm trí. Tôi còn có một số dự án thú vị khác mà tôi đang phát triển. Tôi không biết liệu có nên chuyển giao vai trò đạo diễn Avatar cho nhà làm phim khác hay không để có thể tập trung vào các công việc này”.

Trước đó, Cameron từng chuyển giao Alita: Battle Angel - một dự án điện ảnh mà ông đã lên kế hoạch thực hiện từ lâu - cho đạo diễn Robert Rodriguez, trong khi vẫn giữ vai trò điều hành sản xuất và đồng biên kịch.

Tuy nhiên, Avatar là thế giới riêng của Cameron - và ông có vẻ đặc biệt say mê về câu chuyện trong các bộ phim sau này. “Những gì tôi cần nói về gia đình, về sự bền vững, về khí hậu, về thế giới tự nhiên, cũng như những chủ đề quan trọng đối với tôi trong cuộc sống thực và trong điện ảnh - tất cả đều có thể được nói trong trong loạt phim Avatar”- ông giải thích - “Tôi thực sự hy vọng mình sẽ làm được điều đó”.

“Đạo diễn tỷ đô”

Các phim điện ảnh của James Cameron thu về tổng cộng 2 tỷ USD ở thị trường Bắc Mỹ và 6 tỷ USD trên toàn cầu, trong đó AvatarTitanic là 2 phim điện ảnh có doanh thu cao nhất và cao thứ 3 mọi thời, lần lượt “bỏ két” 2,85 tỷ USD và 2,19 tỷ USD.

Hiện Cameron nắm giữ thành tích là đạo diễn của 2/5 bộ phim đầu tiên từng đạt doanh thu toàn cầu hơn 2 tỷ USD. Năm 2010, tạp chí Time đưa Cameron vào danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới”.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm