Hòa nhạc Hennessy 18 với song tấu dương cầm Ashkenazy

16/03/2014 05:44 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Được tổ chức lần thứ 18 tại Việt Nam, Hòa nhạc Hennessy với song tấu dương cầm Vladimir Ashkenazy và Vovka Ashkenazy sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào 20h ngày 20/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Vladimir Ashkenazy và Vovka Ashkenazy

Vladimir Ashkenazy và Vovka Ashkenazy

Truyền thống âm nhạc của gia đình dòng họ Ashkenazy đã đưa đến một trong những nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất thế kỷ 20 - nhạc trưởng tài danh Vladimir Ashkenazy. Từ cuộc thi Chopin (1955), giải Nhất cuộc thi âm nhạc Nữ hoàng Elizabeth (Brussels, 1956) cho đến nay, Vladimir Ashkenazy đã có những sản phẩm thu âm “để đời” như bộ đĩa Preludes & Fugues (Schostakovich), đoạt giải Grammy 1999, Concerto số 3 (Rautavaara), Wohltemperierte Klavier (Bach), các tác phẩm của Rachmaninov và Beethoven. Trong khi đó, con trai ông, Vovka Ashkenazy là một nghệ sĩ biểu diễn thính phòng với những buổi biểu diễn và thu âm cùng cha, em trai (nghệ sĩ clarinet Dimitri Ashkenazy).

Trong chương trình này, hai cha con Ashkenazy sẽ chơi các tác phẩm: Divertimento à la hongroise, op. 54 (Franz Schubert), Các khúc biến tấu theo chủ đề của nhà soạn nhạc Joseph Haydn, op. 56a (Johannes Brahms), Đêm trên núi trọc ( Mussorgsky) và Nghi lễ mùa xuân (Igor Stravinsky).

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm