Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 Mutya Johanna Datul chính thức có mặt tại TP.HCM

02/07/2022 10:43 GMT+7 | Giải trí

Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 Mutya Johanna Datul đã chính thức đáp chuyến bay tới Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Chuyên gia Phúc Nguyễn nói gì về việc tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022?

Chuyên gia Phúc Nguyễn nói gì về việc tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022?

Chiều qua, cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 chính thức được khởi động với vòng sơ tuyển diễn ra từ tháng 5/2022 và vòng bán kết, chung kết vào tháng 11-12/2022.

Trước họp báo ra mắt cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2022, Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 Mutya Johanna Datul chính thức có mặt tại Việt Nam. Mục đích chính là tham dự họp báo ra mắt Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022, Mutya Johanna Datul cũng sẽ tham gia các hoạt động đồng hành như tham quan các di tích lịch sử, địa điểm du lịch nổi tiếng tại TP. HCM.

Chú thích ảnh

Cô chia sẻ: “Lần thứ hai đến Việt Nam, tôi thực sự quá yêu các fan nơi đây, yêu sự nồng nhiệt và hiếu khách của các bạn. Cảm ơn vì đã chào đón tôi bằng tất cả tình yêu thương. Tôi sẽ cố gắng và cống hiến hết sức mình trong hành trình đồng hành cùng với Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 sắp tới”. 

Chú thích ảnh

Cả sân bay như "náo loạn" bởi tiếng hò reo, cổ vũ của đông đảo fan sắc đẹp. Mutya Johanna Datul liên tục vẫy tay chào, nở nụ cười ngọt ngào đến tất cả người hâm mộ.

Trước hàng loạt ống kính của cả báo giới lẫn lượng fan đông đảo, Hoa hậu Siêu quốc gia vẫn luôn giữ thần thái cuốn hút, phong cách tự tin và vô cùng chuyên nghiệp, thân thiện. Nàng hậu còn bắt tay, ký tặng fan Việt dù được vây kín gần như không thể di chuyển.

Chú thích ảnh

Ra đón Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 ngoài bà Bà Đàm Hương Thuỷ - Trưởng BTC cuộc thi còn có: ông Đặng Tiến Thuận - Đạo Diễn Catwalk - Huấn Luyện Viên Quốc Tế, Tiến Sĩ Nhân Trắc Học Vũ Thị Hương, NTK Lý Minh Tuấn.

Chú thích ảnh

Tại cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022, Mutya Johanna Datul với vai trò giám khảo quốc tế chấm thi cũng sẽ giúp lan tỏa hình ảnh đẹp của cuộc thi đến với người dân trong nước lẫn bạn bè quốc tế. Sự xuất hiện của Mutya Johanna Datul hứa hẹn tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ gắn với hình ảnh biển đảo quê hương, quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Chú thích ảnh

Mutya Johanna Datul sở hữu gương mặt kiều diễm, hình thể quyến rũ cùng lối catwalk cuốn hút. Cô cũng là người luôn truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng về những chủ đề như môi trường, khí hậu và giáo dục sau đăng quang hoa hậu.

Mutya Johanna Datul - đại diện Philippines đã vượt qua 80 thí sinh khác để đăng quang Miss Supranational 2013. Thời điểm đó, mỹ nhân sinh năm 1992 vừa tròn 21 tuổi, sở hữu chiều cao 1,73m. 

Cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 được tổ chức tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - một địa danh du lịch nổi tiếng. Hoạt động của chương trình đồng thời thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ hơn sau thời gian ngưng trệ do đại dịch Covid-19.

Chú thích ảnh

Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 có cơ hội nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, ngoài Á hậu 1, Á hậu 2, Ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ. Vòng Bán kết diễn ra từ ngày 5/10/2022 đến ngày 9/10/2022 tại Quảng Ninh. Vòng chung kết với sự có mặt của top 36 diễn ra từ ngày 11/10/2022 đến ngày 22/10/2022 tại Quảng Ninh. Đêm Chung kết diễn ra vào ngày 22/10/2022 tại sân khấu Nhạc Nước Tuần Châu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Ban giám khảo cuộc thi gồm: Trưởng Ban giám khảo - NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương, Tiến sĩ Nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương, nhà thiết kế Lý Minh Tuấn, Hoa hậu siêu quốc gia 2013 – Mutya Johanna Datul…

Thảo Nhi. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm