Hoa hậu Hoàn Vũ Riyo Mori múa đôi với Linh Nga 'Vũ điệu của giấc mơ'

13/09/2018 14:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori sẽ tới Việt Nam tham dự chương trình “Đại nhạc hội Son II – Em mơ” do Menard Việt Nam tổ chức. “Em mơ” do Long Kan dàn dựng, với sự tham gia trình diễn của dàn sao: Diva Hồng Nhung, Bằng Kiều, Quang Dũng, Hà Anh Tuấn, Bùi Anh Tuấn, Linh Nga.

Năm 2007, Riyo Mori - đại diện 21 tuổi đến từ Nhật Bản đã chiến thắng tại đấu trường Miss Universe. Vẻ đẹp và sắc vóc của Riyo Mori khiến nhiều người ngưỡng mộ sau hơn 10 năm đăng quang. Nhiều lần tới Việt Nam, nhưng đây là lần đàu tiên cô sẽ biểu diễn múa trước hàng nghìn khán giả Việt.

Chú thích ảnh
Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori

Chú thích ảnh

Riyo Mori được biết đến với niềm đam mê nghệ thuật múa từ khi học tiểu học. Sau khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, người đẹp trở về Nhật Bản và cùng mẹ mở Học viện múa IRM. Đến nay cô vẫn giữ vai trò Giám đốc nghệ thuật, dành tâm huyết phát triển các tài năng múa. 

Chú thích ảnh
Hoa hậu Riyo Mori...
Chú thích ảnh
... và "chim công múa" Linh Nga sẽ cùng trình diễn trên sân khấu

Ngày 6/10 tới, tại sân khấu Đại nhạc hội Son 2, Riyo Mori hóa thân thành “cánh hạc Tancho” – biểu tượng của sự hi vọng trong văn hóa Nhật Bản – kết hợp cùng nghệ sĩ múa Linh Nga trong Vũ khúc ánh trăng. Sự kết hợp giữa Riyo Mori và “chim công làng múa” Linh Nga hứa hẹn sẽ mang đến tiết mục mãn nhãn tại Đại nhạc hội Son lần này.

T.N. Ảnh: Nguyễn Vũ

Riyo Mori tiết lộ bí quyết giữ gìn 'nhan sắc không tuổi' sau 11 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Riyo Mori tiết lộ bí quyết giữ gìn 'nhan sắc không tuổi' sau 11 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Sau 11 năm đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ. Mỹ nhân xứ sở hoa anh đào chia sẻ bí quyết giữ gìn "nhan sắc không tuổi" chính là "tinh thần Zen" cân bằng và hài hòa giữa cơ thể và tâm hồn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm